Vẫn thường một mình la cà sải những bước chân buồn qua dòng người đông...
Cuộc sống mà tôi mơ chỉ là tôi sẽ có một gia đình nhỏ sẽ được xem bóng đá và viết lách theo tâm trạng của mình, đơn giản lắm, chỉ ấy vậy thôi mà cũng cảm thấy thật viễn vông biết bao nhiêu. Càng lớn lên tôi càng cảm nhận được thời gian trôi qua nhanh đến nhường nào. Một ngày quẩn quanh với bao nhiêu bộn bề cuộc sống, vèo một cái chẳng còn thấy đâu tí thời gian để chăm chút cho bản thân. Cuộc sống thì vội vã, con người cũng hối hả chạy theo, nhiều khi muốn dừng chân ghé lại đâu đó một lát để lắng nghe từng nhịp đập của trái tim rồi chìm vào một giấc ngủ thật say cho quên đi những âu lo trong cuộc đời này....


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chính xác, như một thói quen