Mọi người ơi, đọc bài báo này em chảy cả nước mắt, thương cô gái quá,


http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/242301/


Hằng ngày, bà ngoại Lưu phải đạp xe từ trong thị xã mang đồ ăn ra cho hai mẹ con. Tôi bước vào căn nhà hẹp chỉ có độc một chiếc máy cassette cũ là đáng giá nhất, và nhận ra, ảnh thờ của Luân được đặt dưới nền nhà, cạnh chỗ nằm của hai mẹ con Minh. "Có lần em bệnh, xỉu trong nhà. Thằng bé khát sữa khóc dữ lắm. Cũng may người trong xóm phát hiện ra báo bà ngoại chạy qua..." - Minh kể trong nước mắt.


Chia tay ngôi nhà giữa đồng trống, tôi bước đi trong tâm trạng chùng nặng. Tôi hiểu, còn gì khắc khoải hơn lời ru của một
cô gái 18 tuổi, chưa một lần lấy chồng đã sống đời góa bụa.


Tin tức về Tô Công Luân trước đây