Trở về sau kỳ thi PTTH Quốc gia những tưởng là khoảnh khắc về lại gia đình, bên mái ấm thân yêu với người cha, người mẹ đang mong ngóng, chờ đợi. Nhưng với các em lại là tang trắng và bát hương nghi ngút. Từ nay em thành trẻ mồ côi...


Cha đợi con thi xong sẽ về đội tang cho cha



Ngày cả nước vào guồng thi THPT con cũng đi. Con đi thi để thực hiện lời con đã hứa với cha, rằng con sẽ đậu đại học. Ngày về, nhìn chúng bạn có cha mẹ, gia đình tới đón, còn con lủi thủi bước đi với hai vành khăn trắng trên đầu.


Có lẽ ai nghe câu chuyện của thí sinh Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Lớp 12/5 trường THPT Tiểu La, H.Thăng Bình, Quảng Nam) cũng phải bật khóc. Cùng lúc cha và bà nội mất, nhưng vì lời hứa với cha lúc sinh thời, em đội khăn tang vào phòng thi PTTH Quốc gia. Nhìn cảnh em vội vã nộp bài để về nhà kịp giờ đưa tiễn cha và bà nội, ai cũng nghẹn ngào không cầm được mắt. Đối với cuộc đời của một học sinh, ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp là ngày mở ra hy vọng mới, đưa cuộc đời sang một trang mới đầy màu sắc xán lạn. Đối với cha mẹ, cái ngày ấy cũng gói ghém bao hồ hởi, vui mừng để chỉ chờ con báo kết quả mà tiếp tục oằn mình cùng con đi tiếp chặng đường mới. Bởi thế cho nên khi tất cả những gì chực mở ra lại được khởi đầu bằng vành khăn trắng và bát hương nghi ngút khói, kẻ lạnh lùng nhất cũng


không thể cầm lòng.



Thủy thẫn thờ đau đớn trước sự ra đi của cha và bà nội. Ảnh: Thanh Niên



Cha của Thủy, ông Nguyễn Khôi (45 tuổi, xã Bình Giang, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) hứa với con sẽ nghỉ bán để chở con đi thi “Hôm nay ngày tập trung con tự đi, ngày mai ba sẽ nghỉ làm 2 ngày để đưa con đi thi…”. Nhưng rồi lời hứa ấy của người cha bạc mệnh, vắn số đã không bao giờ thực hiện được nữa.


Sáng ngày 24/6, ông Khôi cùng vợ là bà Đào Thị Ánh (43 tuổi) rời khỏi nhà từ 1 giờ sáng chở rau củ thu mua từ huyện Thăng Bình ra các chợ Đà Nẵng để bán. Buổi trưa, trên đường về thì ông gặp tai nạn giao thông, chết trên đường đi cấp cứu. Vợ ông, bà Đào Thị Ánh cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng đa chấn thương.



Ba anh em Thủy biết sẽ về đâu trong những ngày sắp tới khi cha không còn. Ảnh: Thanh Niên



Tưởng đâu nỗi đau mất cha là đã quá sức chịu đựng với cô nữ sinh bé nhỏ, với gia đình em, không ngờ bất hạnh đâu dừng lại ở đó. Lúc đưa xác cha em về, bà nội em là bà Võ Thị Giọng (72 tuổi) quá hoảng loạn và đột tử. Tang chồng tang, 3 anh em Thủy chưa vơi nỗi đau mất cha thì giờ mất thêm bà, nỗi đau chồng chất nỗi đau, nước mắt chưa kịp khô đã lại rơi thêm một lần nữa. Chưa kể mẹ đang nguy kịch nằm trong bệnh viện.


Khi còn sống, người cha nghèo khó ấy chỉ muốn con thi đậu và học thành tài để cuộc sống không phải cơ cực như cha mẹ. Chưa kịp chứng kiến con trưởng thành và thực hiện lời hứa của mình thì ông đã vội ra đi. Nhưng vượt qua nghịch cảnh, nén đau thương, Thủy vẫn cố gắng thực hiện ước mơ sinh thời của người cha đoản mệnh. Ông từng ước nhìn thấy con đỗ đại học. Thế nên dù giữa khói nhang nghi ngút, em vẫn đến từng điểm thi, với hai vành khăn trắng trên đầu.


Chiều 26/6 là ngày em thi môn ngoại ngữ, môn cuối cùng của kỳ thi và cũng là ngày đưa tang cha và nội. Thủy vẫn đến điểm thi, cố nén những giọt nước mắt, làm bài xong, vội vã nộp bài và chạy một mạch về nhà. Khi em về tới đó cũng là lúc cha và nội đã được đưa ra tới ngoài đồng. Em nhỏ bé trong chiếc áo tang, khăn tang khóc ngất giữa cánh đồng cô quạnh, rồi ngã quỵ gọi cha.


Lần mẹ chở con đến trường thi là lần cuối con nhìn thấy mẹ



Cũng trong kỳ thi PTTH Quốc gia 2018, nhiều người đã bật khóc trước một hoàn cảnh hết sức thương tâm. Người mẹ là chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1981, trú xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) chở con là Lê Anh Tuấn (học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đi thi. Khi đến điểm thi, con vừa vào trường, mẹ quay đầu xe để qua bên kia chờ con thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô tông phải. Cú va chạm mạnh khiến chị H. chấn thương sọ não và mất sau đó tại BV Chợ Rẫy. Sợ hung tin làm ảnh hưởng đến tinh thần của cậu con trai, nhà trường đã thống nhất giấu kín chuyện này để thí sinh Lê Anh Tuấn tiếp tục làm bài thi. Thi xong Tuấn mới biết tin mẹ mất.


Nhiều người rơi nước mắt trước cái chết của chị H., rơi nước mắt khi con chị từ nay bỗng mồ côi mẹ. Khi nói đến hoàn cảnh của mẹ con chị thì càng đau lòng hơn nữa khi biết chị và chồng, là bố của thí sinh Lê Anh Tuấn đã ly hôn từ khi em học lớp 7. Nhà em cách điểm thi 30km. Trong kỳ thi THPT Quốc gia lần này, em ra xã Đắk Wer (huyện Đắk R’Lấp) ở trọ để việc đi lại thuận tiện hơn. Không ngờ, trong ngày thi cuối cùng rồi ông trời cũng nỡ lòng chia cắt mẹ con họ.



Thầy phó hiệu trưởng tới đưa Tuấn về sau khi kết thúc môn thi cuối cùng. Ảnh: Thanh Niên



Thương đứa con trai khi vừa bước vào tuổi lớn, ở lứa tuổi 12, 13 mà không có một gia đình trọn vẹn. Thương cho người mẹ đơn thân ra đi tức tưởi vào thời khắc mà phụ huynh nào cũng muốn ở bên con mình. Đứa trẻ mồ côi ấy giờ có khản cổ gọi mẹ, có cầu xin ông trời cho một phép màu để mẹ về bên con, thì mẹ cũng đã đi rồi, đi mãi mãi. Thứ con còn lại chỉ là những kỷ niệm ngọt ngào về mẹ mà thôi.


Nhiều người sau khi biết hoàn cảnh của em đều lo lắng, em sẽ vì chuyện đau buồn hôm nay mà tự trách mình vì mẹ nếu không phải đưa em đi thi thì đâu có chuyện.


Em Thủy hay Tuấn đều đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người. Ở cái tuổi ấy dẫu cũng đã khôn lớn em cũng cần sự chở che của bố, sự vỗ về của mẹ bởi "ăn chưa no, lo chưa tới". Vậy mà giờ đây cha, mẹ đều đã không còn nữa. Chặng đường tương lai đang chờ phía trước với cánh cửa đại học tưởng lóe sáng thì cũng đã nên mịt mù bởi tang tóc bao trùm. Nhưng có lẽ những người cha, người mẹ nằm xuống sẽ không bao giờ muốn con mình vùi trong đau đớn để tự hủy hoại chính mình dù đó chỉ là một tia hy vọng le lói. Mong rằng, những đứa trẻ sẽ đủ can trường, mạnh mẽ để đi qua giông bão này và không ngừng nỗ lực để tự viết lên trang mới cho cuộc đời của chính mình. Cái chết bao giờ cũng đau đớn nhưng nó không thể vùi lấp được sự sống mới mai sau.


Những câu chuyện đau thương trong kỳ thi PTTH Quốc gia 2018 này khiến nhiều người rớt nước mắt. Mong cho em Thủy, em Tuấn sẽ vượt qua những mất mát quá lớn này, dù biết là rất khó và có lẽ cũng cần một thời gian rất dài để nỗi đau được xoa dịu.