Lúc đầu cái bụng to to. Sau đó cái bụng... to hơn. Rồi mỗi lần đi bác sĩ, vác cái bụng to bì bạch bì bạch đi làm đủ thứ xét nghiệm.
Trên đời này, mình sợ nhất là kim tiêm. Mỗi lần nhìn thấy nó, là mặt tái mét lên. Thế mà lần nào cô y tá cũng nói một câu hết sức đơn giản: "Chỉ như kiến cắn thôi!". Kiến cắn gì mà như thế chứ? Có mà kiến quỷ. Cắn lâu mà cắn đau, rút ra cả ống máu.
Làm mẹ là như thế, cho dù đôi khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình một cách... liên tục, cũng không bao giờ được phép bỏ cuộc VÌ CON.
Mang bầu mà vợ chồng còn cãi nhau. Chồng lại còn chẳng bao giờ nhường cả. Đàn ông đôi khi tâm lý khùng thái quá. Nói nhường vợ một câu khi mang bầu thì lại bảo: Tức không chịu được. Với lý do lý trấu là cãi nhau với vợ chứ có phải với con đâu? Chẳng bao giờ chịu hiểu rằng, tâm lý người phụ nữ, ảnh hưởng rất lớn tới cái thai trong bụng. Mình nói, thì chồng bảo, mình kiếm cớ cậy con. Chẳng tin! Nhiều khi thấy tâm lý mấy ông chồng giống khùng ghê lắm. Bình thường thì chẳng cãi nhau với vợ đâu, thấy người ta bụng bầu yếu thế, thì rất hay bắt bẻ, lại còn làm như thể mình là nạn nhân í. Đúng là ngược đời mà.
Ôi ước gì đàn ông có thể mang bầu, để hiểu hết nỗi lo âu của người phụ nữ.
Nói thế chồng mình lại bảo, chồng mình cũng thích mang bầu chứ bộ? Chẳng qua không được mang thôi. Mình được bầu bí như thế, gần con suốt 9 tháng trời như thế, phải thấy sướng chứ =.= Ừ sướng lắm đấy, chỉ được cái vặn vẹo nói hay. Muốn tát cho chồng phát, mà sợ chồng tát lại thì ngất xỉu =.=
Lúc sinh được em bé xinh ra, thì chồng mình cưng em bé xinh lắm. Có coi con mẹ đẻ thuê này ra cái gì đâu? =.= Đêm đầu tiên đưa con về nhà, chồng mình thức trắng nghe tiếng con thở rồi cười, bảo là chẳng thấy mệt.
Để có những phút giây hạnh phúc như thế đấy, chẳng phải nhờ hết vợ đây sao? Hừm!
Nhớ ngày lên bàn đẻ, bác sĩ hỏi thích nghe nhạc gì? Mình bảo bác sĩ thích nghe nhạc gì cũng được, theo sở thích của bác sĩ chứ em chẳng quan trọng đâu.
Bác sĩ hát líu lo. Mở bài hát gì mà có câu: "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Hồn em hoà trong..." blah blah ý. Lần đầu tiên đi đẻ, bài hát làm mình sợ toát mồ hôi, sợ rơi nước mắt. Bác sĩ lại chẳng biết mình sợ bài hát rên rỉ. Bác sĩ cứ cười khì rồi nói chuyện cho mình quên nỗi sợ hãi đi.
Lần sau có kinh nghiệm rồi, bác sĩ mà bảo thích nghe nhạc gì, mình phải bảo bác mở nhạc điện tử, nghe cho nó máu, đẻ cho có khí thế mới được.
Mình nói cho các bạn nghe, đẻ xong nhìn con được một tí, thì bố nó với các cô ý tá mang con đi mất rồi. Chỉ còn bà mẹ mới bị rút ruột ra, nằm trong phòng đẻ để bác sĩ vừa hát vừa khâu khâu vá vá trên nền nhạc "Ngày mai em đi..."@@
Nhưng mà cũng thở phào, được nhìn thấy con là dâng trào nước mắt. Chả có thuốc mê gì đâu, nhưng bác sĩ cứ khâu, còn mình nhẹ lòng... cứ ngủ.
Một lúc sau khâu xong, thì cũng chưa được gặp con ngay. Chuyển qua phòng theo dõi sau sinh, hết 2 tiếng đồng hồ lận. Chẳng được gặp người thân. Miệng cứ liên hồi: "Con em đâu rồi?". Hỏi hoài y tá sốt ruột theo cười: "Em ơi, bình tĩnh chứ?"
Rồi sau này con cứ thế lớn lên, mẹ chẳng bao giờ hết lo được cả. Thủa ban đầu là lo bỉm này đã hợp với con chưa? Liệu dùng nhiều con có bị ngứa? Lúc sinh đẻ không nghĩ là tiền bỉm chiếm diện tích tài chính đến thế. Em bé một ngày thay 10cái bỉm. Một túi bỉm có vài chục cái. Một tuần tới 2 bịch bỉm, mà lại muốn con dùng loại hịn, thế là tiền bỉm còn hơn tiền hàng hịu =.=
Từ ngày có con, chẳng biết tiêu xài gì. Thế mà thỉnh thoảng vẫn bị chồng chê hoang phí. Sao đàn ông lại kỳ cục thế nhỉ? Kinh tế cạn vơi là buông lời trách vợ.
Sau này tới thời kỳ con chán sữa. Đổi đủ loại sữa cho con, con cũng không buồn ăn. Con đòi ăn cơm, uống sữa ống hút cơ. Chắc con nghĩ con đã lớn rồi. Mẹ lo lắng, mẹ héo hon, mẹ đưa con đi bác sĩ. Bác sĩ chẳng dám nói thẳng, nhưng chắc cũng hàm ý, mẹ bị điên rồi. @@ Con phát triển vẫn tốt đó thôi, mà sao mẹ cứ âu sầu lo lắng mãi. Nuôi con chứ có phải nuôi heo đâu, mà mong muốn tháng nào cháu cũng tăng cân hoài.
Mẹ xấu hổ với bác sĩ quá cơ. Nhưng hôm sau con mà ho, mẹ cũng cứ đưa lên bác sĩ. Bác sĩ tiếc tiền cho mẹ. Mỗi lần khám là một lần tiền. Bác sĩ bảo những cái nhẹ, mẹ gọi điện thoại rồi bác chỉ cho nhé!
Lần đầu làm mẹ, đọc bao nhiêu sách, lên mạng suốt ngày tìm tòi những cái hay hay mà mình chưa biết, rồi riết cứ bám bác sĩ hỏi đi hỏi lại.
Nhiều lúc cãi nhau với chồng, chỉ sợ chồng bắt cóc con đi.
Hồi còn yêu nhau thì, cãi nhau chắc chạy riết theo chồng khóc lóc, ỉ ôi.
Nhưng bây giờ thì thôi nhé! Cãi nhau ông đi đi, tôi nhìn ông ngứa mắt lắm, chỉ cần để con lại cho tôi là được rồi. À mà ông chồng ơi, đừng mang tiền đi nhé! Còn phải để đó nuôi con.
Làm mẹ rất khó, nhưng không khổ. Tại sao lại khổ, khi hạnh phúc nhiều hơn? Chỉ khó khăn thôi, chứ khổ bao nhiêu thì cũng đáng khi nhìn thấy con cười.
Làm mẹ rất vui, vui lắm là khi con bắt đầu nói mẹ ơi mẹ ơi. Bây giờ lớn rồi, còn có thể sáng nào cũng chạy đến bên mẹ, ôm một cái, thơm một cái, rồi tự chỉ vào má: "Mẹ ơi, chơm chơm", xong lại : "Mẹ ơi, iu mẹ".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1