Em đã tức điên người khi con cứ thấy mẹ là quấy nhưng rồi lại mừng phát khóc khi nhận ra sự thật
Con em đang chơi ngoan với ông bà nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng mẹ lướt qua là khóc ầm ĩ khiến em rầu lòng quá các chị ạ!
Chẳng những con khóc lóc ầm ĩ mà còn làm đủ chuyện khiến em mất mặt luôn, không muốn đưa con đi đâu cùng. Con em vốn được đánh giá là một cậu bé ngoan ngoãn thế mà khi ở bên cạnh mẹ, bé bỗng dưng thay đổi thành một con người khác: hay mè nheo, khóc lóc, nóng giận vô cớ, dường như bé trở nên mất kiểm soát với những hành động của mình.
Đơn giản như khi con vô tình bị ngã, nếu ở cạnh ông bà hay đang chơi đùa cùng trẻ khác thì con sẽ tự đứng dậy, một lúc sau khi hết đau bé sẽ tiếp tục chơi. Thế nhưng mỗi khi có mẹ ở gần đó, bé lại khóc rất to, nằm ì ngay tại nơi bị ngã để chờ mẹ đến nâng đỡ dậy. Nếu em không đến đỡ con thì con sẽ cứ tiếp tục gào khóc.
Hay có khi con bị đau từ rất lâu, đến khi nhìn thấy mẹ bỗng lại òa lên khóc nức nở kể lại chuyện con bị đau như thế nào rồi bắt mẹ thổi phù phù vào chỗ đau rồi mới nín khóc.
Em thấy con mè nheo như vậy mà rầu lòng quá! Có phải em là một bà mẹ tồi, không biết cách dạy con? Đến khi nói chuyện với chị bạn, vốn là chuyên gia tâm lý thì em đã hiểu ra rằng:
Con trở nên xấu xí khi bên cạnh mẹ bởi vì vòng tay mẹ là nơi an toàn nhất thế gian
Thì ra các em bé dù còn rất nhỏ nhưng cũng đã nhận thức được vị trí của mẹ quan trọng và khác biệt vô cùng trong cuộc sống của con.
Khi nhìn thấy thoáng bóng mẹ lướt qua, con sẽ khóc, sẽ làm mọi việc để thu hút sự chú ý của mẹ, để mẹ nhận ra: “Con đang rất cần mẹ!” Chỉ cần mẹ đến bên cạnh, ôm con vào lòng là con lại nở nụ cười thật tươi.
Con biết rằng, khi con ngã, mẹ sẽ nhanh chóng chạy đến đỡ dậy, xoa dịu những đau đớn, những vết thương và dang rộng vòng tay để ôm ấp con vào lòng. Con cảm nhận ngày một rõ hơn tình yêu thương không giới hạn của mẹ qua năm tháng.
Khi ở bên cạnh mẹ, con chẳng phải chịu bất cứ một rào cản gì mà luôn thoải mái bộc lộ mọi tính cách dù xấu xí nhất; bởi vòng tay mẹ là nơi an toàn nhất đối với con. Chỉ cần mẹ ôm con vào lòng, một nụ hôn nhẹ lên má con là trái tim bé bỏng của con sẽ được sưởi ấm.
Nhưng con yêu, mẹ sẽ không thể bên con suốt cuộc đời này, vì vậy, hãy tự lập hơn khi đã lớn khôn, con nhé!
Để đối phó với sự ương bướng bất thường từ trẻ, em đã thử áp dụng một số cách dưới đây và thành công, các mẹ hãy thử xem sao:
- Khi trẻ khóc lóc, nhõng nhẽo, mẹ hãy học cách lờ đi: không nói chuyện, không nhìn vào trẻ. Mẹ có thể đứng ở một góc khuất và chú ý theo dõi những hành động của con. Khi không thấy mẹ có phản ứng chạy đến ôm ấp, nâng đỡ con, bé sẽ tự trấn an tinh thần của mình và sẽ ngừng khóc, tiếp tục các hoạt động vui chơi của mình.
- Khi trẻ tỏ vẻ cáu giận, hãy để con tự do bộc lộ tính cách của mình trong khuôn khổ đảm bảo con không gây tổn thương cho chính mình và người khác. Chờ một thời gian để con bình tĩnh lại sẽ bế con lên, giải thích cho con hiểu hành vi của con khi cáu giận là rất xấu, có thể gây đau đớn cho chính bản thân con và người xung quanh. Mỗi lần trẻ kiểm soát tốt hơn những hành vi của mình, mẹ đừng tiếc lời khen, biểu dương con nhé!
- Trong trường hợp bé tỏ ra quá bướng bỉnh, có thể khiến bản thân con và người xung quanh bị đau, em đã ngồi xuống ngang bằng với con, nhìn bé bằng ánh mắt nghiêm khắc và nói rõ ràng, rành mạch yêu cầu con dừng hành vi xấu xí của mình lại. Lần đầu, con tỏ vẻ bất hợp tác nhưng sau vài lần áp dụng, con đã dần thay đổi, kiềm chế cảm xúc và cơn nóng giận của mình tốt hơn.
Mẹ nào có cách gì hay thì cùng chia sẻ để nuôi dạy con tốt hơn nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1