Kể xong mọi người đừng mắng em nhé, cứ dũng cảm mà đi sinh, mẹ tròn con vuông nhé. Mình viết lưu lại làm kỉ niệm. Sinh từ tháng 10 cơ. Chia sẻ với bạn đôi dòng.Nhân ngày 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt nam d
ành tặng con gái yêu và những người đã đang và sẽ làm mẹ. Đặc biệt yêu thương dành tặng bà Thái của con.


Nhật kí vượt cạn!"Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru con yêu con tha thiết. Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say...."Lời bài hát làm mẹ nhớ lại khoảng thời gian từ khi chuyển dạ tới khi sinh con, và vẫn y nguyên cái cảm giác kinh hãi, nỗi lo sợ mất con...


Trước khi sinh con, mẹ có những cơn đau chuyển dạ giả dài cả tuần trời. Mẹ lo lắm, nhưng đi khám bác sĩ bảo vẫn bình thường. Tuần đó mẹ mất ngủ triền miên. Đêm 10/10 mẹ đau nhiều, sáng 11/10 bố chở mẹ đi khám sớm, bác sĩ vẫn bảo "còn lâu, 5 ngày sau tái khám", mẹ lại thở phào tiếp tục mong chờ con trong khắc khoải. Đến tối 11/10 mẹ lại thấy ra máu báo, mẹ lo, vừa sáng nay bác sĩ bảo như vậy kia mà!? Thế là gần 21h bố lại phi xe đưa mẹ đi gặp bác sĩ. Bác bảo nhanh cũng phải ngày mai mới sinh. Về nhà mẹ tắm gội tiếp lượt thứ hai trong ngày để sạch sẽ thơm tho mà chào đón con. Đêm đó mẹ đau nhiều, hầu như bố con thức cùng mẹ suốt đêm. Sáng 12/10 bố đưa mẹ vào viện, làm thủ tục, khám xét mất cả buổi sáng. Chiều mẹ nhập viện. Mẹ đau suốt như thế, cứ tới giờ khám thì vào khám mà tử cung của mẹ không mở được là bao nhiêu. Đến tối mẹ đau nhiều, đau quằn quại mà con vẫn chưa chịu xuất hiện. Bà Thái con sốt ruột gọi điện nhắn tin hỏi liên tục. Nửa đêm rồi mà mẹ vẫn không có dấu hiệu chuyển biến muốn sinh, chỉ thấy những cơn đau tăng dần lên. Rồi hơn 1h sáng 13/10 bà Thái con vào viện. Mẹ cứ thầm tạ ơn trời phật vì đêm đó bà Thái ở bên mẹ suốt từ lúc mẹ lên bàn đẻ đến khi đón con chào đời. Bà là nguồn động viên tinh thần to lớn nhất đối với mẹ khi đó. Mẹ được Bà đưa vào gặp bác sĩ rồi cho truyền dịch kích thích để nhanh đẻ thường. Mẹ lên bàn đẻ lúc hơn 2h sáng ngày 13/10. Dịch truyền vào người mẹ mấy phút sau thì bắt đầu có những cơn co mạnh hơn, rồi ngắn hơn, đau hơn. Các cụ nhà mình có câu: "không có cái đau nào bằng đau đẻ" quả không sai chút nào con ơi! Mẹ đau, mẹ gào thét, mẹ khóc, mẹ rét, mẹ kiệt sức, thậm chí mẹ thấy mình hôn mê đi, mẹ thấy bồng bềnh nhẹ bẫng. 3 tiếng trên bàn đẻ mà con vẫn không chịu ra. Bà Thái con đứng ngồi không yên bên mẹ. Mẹ đau lắm nhưng vẫn nhận thấy sự lo lắng, xót xa trong mắt Bà. Mẹ đòi mổ từ 4h sáng nhưng bác sĩ, y tá thăm khám liên tục, lần nào cũng bảo sắp được rồi, sắp được rồi... Đến 5h sáng mẹ không chịu nổi nữa gào thét tột độ. Mẹ sợ thực sự, sợ mất con. Mẹ đòi gặp bố con... Bố con vào đúng lúc một cơn co thắt ruột nữa kéo đến. Mẹ nghe kể lại lúc đó mắt mẹ trợn ngược một màu trắng, lúc đó bố đang ôm giữ mẹ. Bác sĩ sợ mẹ sốc và yêu cầu bố ra khỏi phòng. Cuối cùng bác sĩ khám lại và quyết định cho mổ.


Mẹ được đưa lên phòng mổ. Mẹ vẫn tiếp tục lên cơn co khủng khiếp. Bà Thái cũng vào phòng mổ cùng mẹ. Mẹ nhớ bác sĩ tiêm vào tuỷ sống lưng mẹ một mũi tiêm, rồi kíp mổ bắt đầu khi thuốc gần như chưa ngấm thực sự, mẹ khóc thét kêu đau (hỏi ra thì là do mẹ lên cơn co quá nên bác sĩ phải mổ gấp), mẹ cảm nhận đến nhát dao thứ ba. Mẹ nhớ câu cuối cùng mẹ nói với Bà Thái: Cô ơi, cô cầm tay cháu đi. Rồi mẹ thiếp đi không biết gì.... Bà Thái giống như Bà Tiên Đỡ Đầu của con đấy. Con nhớ ơn Bà nhé! Mẹ mong sau này lớn lên con cũng xinh đẹp, giỏi như Bà.


Tỉnh dậy với đôi mắt không đeo kính, mẹ thấy xung quanh mờ ảo màu trằng, máy móc tít tít rì rì. Mẹ tự hỏi không biết mình đang ở đâu, sống hay đã chết?! Nước mắt mẹ cứ chảy dài tìm kiếm một người nào đó để hỏi. Cuối cùng cũng có bác sĩ xuất hiện và mẹ biết mình đã mổ xong được chuyển về phòng chờ, lúc đó là hơn 7h thì phải. Mẹ nằm đó nước mắt cứ chảy dài, tự hỏi con đâu, con có khoẻ mạnh không. Rồi bố con xuất hiện và bảo mẹ: Con bình yên. Mẹ vẫn chưa tin. Mẹ nằm lại phòng chờ khắc khoải mong gặp con, nước mắt cứ tuôn rơi. Đến gần 11 h trưa thì ông nội con đến đón mẹ về phòng. Mẹ được gặp con trong nỗi mừng tủi vô bờ bến. Hôm nay con được 8 ngày tuổi, 8 ngày bên con dài như cả thế kỷ. Thế kỳ yêu thương và hạnh phúc. Mệt mỏi và mất ngủ nhưng cứ nhìn thấy con là lại thấy niềm vui. Có những lúc mẹ bế con mà cười trong nước mắt. Con xinh xẻo như con cún nhỏ, con hay cười lắm, con cười ngoác miệng ra, chứ không chúm chím như nhiều bạn khác.


Mẹ yêu con, yêu nhiều nhiều vô kể. Mong chờ con 4 năm. Cảm ơn vì con đã đến bên đời mẹ. Yêu và hôn con! P/s: Chúc nửa thế giới chị em không ai phải chịu cái đau đẻ khủng khiếp như mẹ.



Mẹ CaChua1310