Hôm nay mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình cho các mẹ đang mong con mà có AMH thấp. Lấy chồng 3,4 năm chưa có con, 2 vợ chồng đi khám thì mình mới biết mình bị AMH thấp, tuy chỉ mới 31 tuổi, amh chỉ có 0,48. Về nhà tìm hiểu về amh thì mới biết là buồng trứng rất ít trứng, 0,48 thường là trên 40 tuổi hoặc hơn, mà mình mới có 31, cũng lo lắng vô cùng luôn, sợ là ko còn trứng tốt, trứng khoẻ nữa thì làm sao đậu thai. Sau đó mình bơm tinh trùng 2 lần, thất bại 2 lần, mỗi lần chờ kết quả là căng thẳng, hồi hộp, và mỗi lần nghe thông báo là ko thành công thì suy sụp. Lần suy sụp nhất là lần làm thụ tinh ống nghiệm (tton) sau 2 lần bơm không thành công. Lúc chọc hút trứng bà con ai cũng cả chục trứng, ít lắm cũng được 5,6 trứng. Mình thì chỉ có 2 trứng thôi. Khi bệnh viện báo tin mình có 2 phôi, mình mừng bít chừng nào, vì nghĩ trứng ít mà lại còn xấu nữa thì không bít có tạo được phôi ko nữa. Có 2 phôi nhưng chỉ xếp loại 1 trung bình, 1 xấu. Bác sĩ chuyển 2 phôi, niềm hạnh phúc vỡ oà, mừng vui rơi nước mắt sau 14 ngày chờ đợi thử máu, bệnh viện thông báo mình có thai. Hạnh phúc chỉ được 1 tuần, sau 1 tuần mình bị ra máu quá trời, nhập viện động thai: bóc tách 70%, nặng lắm. Nằm viện được 1 tuần, bóc tách giảm, đã có tim thai, vẫn ôm hy vọng và đọc kinh, trò chuyện với con, mong con khoẻ mạnh. 2 tuần sau bỗng mất tim thai, 2 vợ chồng đau lắm, bác sĩ giải thích sảy không nguyên nhân, cũng có thể phôi không khoẻ nên tự động đào thải, vậy là do trứng của mình quả thật ko chất lượng, đã ít lại còn xấu nữa. Những tháng ngày sau đó mình tuyệt vọng và đau lắm, tủi thân và khóc nhiều lắm, tuy con nằm trong bụng được 9 tuần nhưng con đã có tay chân, nhịp tim nghe như trống, rất thiêng liêng. Qua hơn 1 năm, mình cũng hơi nguôi ngoai nỗi đau, mình trở nên chai lì và mặc kệ tới đâu thì tới. Mình chuyển qua bác Lộc khám hiếm muộn và chuẩn bị tton lần nữa. Nhưng lần này tâm trạng cũng thoải mái hơn, vì chai lì rồi mà, suy nghĩ cũng đơn giản, có thì có, ko thì thôi. Trong 2,5 tháng uống mấy cái thuốc bác sĩ cho trước khi tton, rồi tự nhiên tháng đó mình trễ kinh tới 8 ngày, tuy amh thấp nhưng từ nhỏ tới giờ chưa trễ kinh bao giờ, mình nghĩ "ayza, chắc uống thuốc bị rối loạn lun rồi" và dửng dưng luôn. Rồi hôm nọ tự nhiên nôn khan 1 cái, thấy trong lòng thấp thỏm, đi mua 2 que thử thai, thử 2 que đều lên 2 vạch. Mình có thai tự nhiên, điều mà mình khó mà tin được, vì trứng quá kém thì chỉ có tton mới mong có được chứ tự nhiên thì ko thể nào. Không tin vào điều này lun, 2 vc mừng rỡ ôm nhau. Sau niềm hạnh phúc chỉ trong 5 phút đó là 9 tháng hồi hộp lo lắng, ko biết có thể đi được hết thai kì ko, đã có 1 vết thương rồi nên ám ảnh lắm. 3 tháng đầu sống trong hồi hộp, lo lắng, đếm từng ngày. Khổ tận cam lai , cuối cùng mình đã về đích ngoạn mục và an toàn, mẹ tròn con vuông, 2 vc khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ bến khi nhìn ngắm con gái xinh như thiên thần. À lúc chuyển qua bác Lộc mình xét nghiệm lạ amh, sau 2 năm từ 0,48 xuống còn 0,32, lúc đó nhìn cái chỉ số mà mất cảm giác, chắc là ko đau vì quá đau.
Mình kể câu chuyện này ra để các mẹ có amh thấp chủm mà đang điều trị thì đừng nản. Chỉ cần bồi bổ cơ thể, xây dựng nền móng vững thì phôi sẽ có chất lượng, giống như xây nhà vậy, nền móng vững thì nhà vững, các mẹ đừng hấp tấp vội bơm, vội tton, hãy bồi bổ ít nhất 3 tháng rồi hẳn bơm, hẳn tton. Amh tuy thấp nhưng chỉ cần 1 trứng thôi cũng đủ tạo nên kỳ tích rồi. Đừng nản nhé các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1