Nội dung bức thư để lại thể hiện nhiều tiêu cực, bất ổn trong tâm lý.

Với tư cách là cha mẹ, không có gì tệ hơn việc mở cửa phòng con và phát hiện con không có trong phòng. Con cái bỏ nhà đi là cơn ác mộng của mọi gia đình. Điều khiến các bậc cha mẹ sốc hơn nữa là hầu hết trẻ vị thành niên đều có ý định bỏ nhà đi nhiều lần. Có bậc cha mẹ nào trải qua cảm giác này?

Trên PLPlus, ngày 22/2, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của anh Phạm Minh T. (SN 1982, Yên Sơn, Tuyên Quang) về việc con gái anh là cháu Phạm Thị Yến Nh. (SN 2008) cùng trú tại địa chỉ trên, đã rời khỏi nhà từ 14h ngày 22/2, đến nay vẫn chưa thấy về.

hình ảnh

Nội dung bức thư mang tâm lý tiêu cực (Ảnh CL)

Khi đi cháu mặc áo trắng, chân váy đen, khoác balo học sinh và được một chiếc xe ô tô 5 chỗ đón. Trước khi đi, cháu để lại cho gia đình bức thư với nội dung thể hiện nhiều tiêu cực, bất ổn trong tâm lý.

Hiện nay gia đình đang hết sức lo lắng, khẩn thiết cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng để sớm tìm được cháu. Gần như những gì cháu Nh. viết trong thư để lại cho gia đình là tâm tư của những đứa trẻ ở lứa tuổi này. Đôi khi đó chỉ là những suy nghĩ từ một phía, và lẽ ra cháu nên trao đổi trực tiếp với bố mẹ, thay vì biến mất và khiến gia đình lo lắng.

hình ảnh

Khi đi cháu mặc áo trắng, chân váy đen, khoác balo học sinh và được một chiếc xe ô tô 5 chỗ đón (Ảnh BTQ)

Theo thông tin cập nhật thì gia đình đã tìm thấy cháu Nh. May mắn là cháu chỉ đến nhà người thân chứ không đi đâu xa. Tuy nhiên vụ việc cháu bỏ nhà đi kèm theo bức thư cũng khiến gia đình vô cùng lo lắng. Đây cũng là bài học cho các bậc cha mẹ khác trong việc giáo dục, bảo ban con.

Vì sao trẻ bỏ nhà đi?

Theo APAC, tại Hoa Kỳ, có từ 1,6 đến 2,8 triệu thanh thiếu niên bỏ nhà đi mỗi năm, trong đó trẻ nhỏ nhất bỏ nhà đi trong độ tuổi từ 10 đến 14. Để giúp đỡ những đứa trẻ lang thang này và gia đình chúng, chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã thành lập - Đường dây nóng dành cho trẻ em cung cấp kênh liên lạc cho các gia đình có trẻ em bỏ nhà ra đi hoặc muốn bỏ nhà đi. Kể từ khi thành lập vào năm 1971, nó đã nhận được hơn 100.000 cuộc gọi mỗi năm, hơn một nửa trong số đó là từ thanh thiếu niên.

Theo thống kê của NRS, 47% trẻ bỏ nhà đi vì mâu thuẫn với người nhà hoặc người giám hộ; hơn 50% trẻ bỏ nhà nói với đường dây nóng rằng cha mẹ không quan tâm nên chúng bỏ nhà đi; 80% trong số các em gái bỏ nhà đi báo cáo rằng các em đã bị tấn công khi ở nhà….

Ở Anh, mỗi năm có ít nhất 100.000 trẻ em bỏ nhà ra đi, nhưng đây chỉ là một phần của số liệu thống kê, từ The Childrn's Society (một tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Anh). Trong số trẻ bỏ nhà đi, cứ 5 trẻ thì có 4 trẻ phải sống lang thang ngoài đường và gặp nguy hiểm, con số này gây sốc và khiến bậc cha mẹ nào cũng phải cảm thấy lo lắng.

hình ảnh

Ảnh TQG

Cha mẹ cần làm gì khi con bỏ nhà đi?

Quá trình chuyển đổi từ thời thơ ấu sang tuổi thiếu niên bắt đầu bằng giai đoạn phát triển tuổi dậy thì nhanh chóng, mà chúng ta thường gọi là tuổi dậy thì. Trong giai đoạn này, chiều cao và cân nặng của trẻ bắt đầu tăng trưởng nhanh, bé gái thường bắt đầu tăng trưởng ở tuổi 10 và đạt đỉnh điểm ở tuổi 12. Bé trai tụt hậu so với bé gái và bước vào thời kỳ tăng trưởng nhanh ở tuổi 13, đạt đỉnh cao ở tuổi 14. Những thay đổi mạnh mẽ về sinh lý và sự tiết ra nhiều hormone khiến trẻ ở tuổi thiếu niên trưởng thành về mặt thể chất nhanh chóng, bắt đầu chú ý đến những thay đổi của cơ thể, đồng thời tâm lý cũng bắt đầu thay đổi.

Trẻ khao khát được sự công nhận và chú ý, một mặt bồn chồn và cực kỳ năng động trong suy nghĩ do hệ thần kinh đã trưởng thành, mặt khác trong lòng đầy bối rối và bất an, nhưng lại ngại ngùng khi tiếp cận. Trẻ thích thể hiện bản thân và tỏ ra im lặng lạ thường. Chúng dường như có đầy đủ các chức năng sinh lý của người lớn nhưng do suy nghĩ đơn giản và thiếu kinh nghiệm xã hội nên chúng thiếu các giải pháp tâm lý để giải quyết vấn đề.

Trong giai đoạn phát triển nhanh bất thường này, đây cũng là độ tuổi trẻ em bỏ nhà ra đi nhiều nhất, mặc dù không có dữ liệu nào cho thấy mối tương quan tất yếu giữa hai điều này, xét từ góc độ tâm lý học. Trên thực tế, bất kỳ đứa trẻ nào bỏ chạy đều có khả năng đối thoại trực tiếp. Vì vậy, lý do cốt lõi thực sự của việc bỏ chạy là gì? Trẻ cảm thấy áp lực nhưng không muốn đối mặt, cũng không biết giải quyết thế nào nên chọn cách ra đi, đây là nguyên nhân tâm lý phổ biến nhất khiến trẻ bỏ nhà đi bụi.

Thực ra, trẻ bỏ trốn không phải là trẻ hư, là cha mẹ, chúng ta nên ứng phó như thế nào?

Chúng ta không nên gán cho những đứa trẻ bỏ nhà đi là “những đứa trẻ hư”, chúng chỉ đưa ra quyết định sai lầm khi đang tuyệt vọng. 70% trẻ em chọn cách bỏ nhà đi bất chợt. Vì vậy, khi trẻ về nhà, chúng ta nên mở rộng vòng tay và ôm trẻ thật ấm áp, để trẻ biết rằng gia đình là nơi an toàn nhất và cha mẹ sẽ luôn chấp nhận, ủng hộ và yêu thương trẻ vô điều kiện.

Ai đó có thể ngồi xuống và hỏi xem con dạo này thế nào không? Có cần giúp đỡ gì không? Có điều gì thú vị xảy ra không? Trẻ cũng cần học cách thể hiện cảm xúc thông qua giao tiếp “yêu thương” giữa cha mẹ, giao tiếp với con cái. những người thân thiết với bạn.

Khi về đến nhà, điều quan trọng nhất là ngồi xuống với con cái và những người thân yêu và trò chuyện trực tiếp, dù chỉ là trò chuyện về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, để trẻ có thể cảm nhận được sự quan tâm của cha mẹ.

Mấy năm trở lại đây, mọi thứ thay đổi nhanh hơn xưa, cha mẹ là thế giới xa lạ đối với con cái, con cái cũng là thế giới xa lạ đối với cha mẹ. Giao tiếp đã trở thành một chủ đề toàn cầu và nó cũng trở thành chủ đề lớn nhất của giáo dục gia đình ngày nay, đó là cách giao tiếp với trẻ em. Cần giáo dục trẻ học cách giao tiếp với người khác ngay từ khi còn nhỏ, điều đầu tiên là nói điều gì đó, điều thứ hai là suy nghĩ kỹ trước khi nói, điều thứ ba là nói những điều tốt đẹp một cách dễ dàng.

Trẻ học cách diễn đạt, còn cha mẹ học cách lắng nghe và lắng nghe con mình. Hãy dạy con bạn biết lắng nghe ngay từ khi còn nhỏ và chắc chắn chúng sẽ nói với bạn bất cứ điều gì chúng muốn nói.

Hãy để con bạn nói lên suy nghĩ của mình. Ngày xưa cha mẹ sinh nhiều con, bây giờ chúng ta chỉ có một con, nếu có kinh nghiệm thì đã muộn, phải rút kinh nghiệm của người khác.