Mấy hôm nay em buồn và thấy có lỗi với con quá các mẹ ạ. Con em năm nay 5 tuổi, đã đi học trường mẫu giáo được gần 3 năm rồi. Con đầu cháu sớm nên cả nhà cưng lắm. Sợ con học trường công lớp đông, cơ sở vật chất không hiện đại, vợ chồng em cũng cố chắt chiu cho con học trường mẫu giáo tư thục, tiền học và ăn hàng tháng cũng hơn 3 triệu đồng. Em cũng chăm sóc ba cô phụ trách lớp chu đáo lắm. Mỗi tháng em gửi phong bì riêng cho cả 3 cô là 1 triệu đồng, còn các ngày lễ, Tết thì đều có quà.


Bé nhà em đi học cũng ít ốm, hàng tháng tăng cân, thấy các cô quan tâm chăm sóc, vợ chồng em cũng yên tâm. Vậy mà gần đây, em mới phát hiện ra điều này mà cả hai vợ chồng cùng sốc, quyết định chuyển trường ngay cho con, dù chỉ còn vài tháng nữa là con vào tiểu học rồi.



Chuyện thế này các mẹ ạ: Bình thường trường bé có camera, nhưng trong giờ làm việc, sếp em quản chặt lắm, nên em không vào xem con học hành thế nào được. Gần tháng nay em bị ốm, nghỉ ở nhà mới có thời gian mở camera xem con. Em cứ thấy con ngồi thu lu một góc lớp, chẳng chịu chơi với bạn nào cả, mà hôm nào cũng thế. Tối về em dò hỏi bé mới kể: “Cô không cho con ra chơi với các bạn đâu mẹ ạ. Cô bảo con ngồi im một chỗ, vì sợ bạn đánh hay làm đau con, mẹ sẽ la cô”. Bé còn kể thế này nữa chứ: “Các bạn thấy cô hay bênh con, nên không bạn nào chơi với con cả. Con xin các bạn cũng không cho".



Xem camera, em thấy kể cả trong giờ học con cũng ngồi một chỗ riêng. Khi ăn cô xúc cho con, lúc làm bài cô tô màu hộ con. Tức là ở trường, con em được bao bọc như để làm cảnh, không làm bất cứ việc gì.



Nghe con nói em thấy vừa thương con vừa bực quá. Bao lâu nay, về nhà thấy nó không biết làm mấy việc cá nhân đơn giản như xỏ giày hay tự xúc ăn... em cứ nghĩ là bé làm nũng, thôi thì làm hộ con cho nhanh. Khi đi chơi cùng với các anh chị em họ trong gia đình, con cũng không thích chơi với ai, em cứ nghĩ con khó tính, nên không thích người lạ. Ai ngờ, con bị cô lập ở lớp thành thói quen mất rồi.



Em kể với đứa bạn là chuyên gia tâm lý, bạn em bảo: Gần đây, bạn em cũng tư vấn cho nhiều trường hợp trẻ mầm non như bé nhà em lắm. Cô giáo chăm sóc quá sẽ làm mất khả năng tự lập của các bé. Trẻ con rất nhạy cảm, các bạn cùng lớp thấy con được cô giáo quan tâm, chúng nó sẽ tẩy chay, không chơi cùng vì sợ con không vừa ý sẽ mách cô, rồi cô giáo lại phạt bọn trẻ.



Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, con em bị cô lập trong tập thể, bé không có nhu cầu chơi với bạn bè cùng lứa, đánh mất khả năng làm quen, kết bạn với người khác. Khi lớn lên, bé có thể không phát triển khả năng biểu lộ xảm xúc, thờ ơ với mọi người, ngay cả với người thân trong gia đình. Với các bé nhạy cảm, phải mất thời gian dài để bé vui vẻ, hoạt bát như các bạn cùng lứa tuổi.



Em có lỗi với con quá các mẹ ạ, tưởng quan tâm chăm sóc cô thì tốt cho con, nào ngờ thành ra hại con. Ba năm mẫu giáo, con đã quen với tính ỉ lại, dựa dẫm vào người lớn. Em đang sửa sai, hy vọng sẽ không quá muộn.


webtretho


Hình chỉ mang tính minh họa