Chào tất cả các tiền bối, các bạn web trẻ thơ!


Mình xin vài dòng tâm sự trong khi đầu óc đang không được ổn định cho lắm, xin các bạn anh chị cho xin lời khuyên đừng ném gạch đá vì tất cả là sự trải lòng trong lúc lạc lõng suy nghĩ cảm ơn tất cả !


Tôi hiện nay 31 tuổi nhưng đã có 2 đứa con, cưới vợ từ lúc 24 tuổi văn không hay chỉ viết tâm sự của bản thân để xin được lời khuyên của người trải nghiệm cuộc sống vì tôi không biết chia sẽ cùng ai.


Tôi là con người khá nhút nhát trong tình cảm, ý chí tự lập cao. Vì ba tôi đã theo người đàn bà khác từ năm tôi học lớp 10 nên tôi muốn nghỉ học lo cho mẹ và em, nhưng nhờ mẹ khuyên tôi cũng có gắng học rồi bước chân vào giảng đường đối với tôi chuyện tình cảm nam nữ cố kiềm chế và bỏ qua chỉ chăm học và làm kiếm tiền đỡ đần bớt nỗi khổ cho mẹ. Rồi tôi biết em từ 2-3 năm là sinh viên cùng dãy trọ, trong thời gian này tôi nhận xét em là 1 cô gái vui vẻ, dễ thương và lúc đó em cũng đã có người yêu rồi nhưng không hiểu sao trong tôi có một cái gì đó rất có cảm tình với em. Nhưng vì em có người yêu rồi nên tôi cũng xác định rõ ràng chỉ xem là bạn, sau đó có thằng bạn cùng phòng tôi tán tỉnh và quen được em lúc đó em quen 1 lúc người yêu em và đứa bạn tôi, là thằng bạn thân của tôi nên tất cả làm gì với em đều kể cho tôi nghe kể cả xxx, tôi đánh giá em là 1 cô gái quá dễ dãi nhưng tôi vẫn không có gì trách gì em vì nghĩ đó là cuộc sống của em không liên quan tới tôi. Rồi tốt nghiệp đại học mỗi đứa 1 nơi nhưng em và tôi vẫn ở trọ tại đó tôi có công việc gần trường còn em là sinh viên năm cuối. Rồi định mệnh tới với tôi, trong 1 đêm buồn đứng trước ban công tôi và em nói rất nhiều chuyện đến tận khuya không hiểu sao tâm trạng tôi lại dâng lên và tôi đã ôm em và tỏ tình tôi thích em ( có lẽ em cũng có ý này nên đồng thuận trong vòng tay tôi). Sau đó 1 tuần chúng tôi đã lao vào nhao vì tôi đã biết trước e dễ dãi nên cũng đốt nhanh giai đoạn ( lúc này e vẫn còn qua lại với người yêu cũ).


Nhưng với tôi cũng không sao vì tôi nghĩ chỉ quan hệ vui vẻ thôi không có ý định cưới em làm vợ. Nhưng có lẽ trong em thay đổi khi quen tôi được 1 tháng em đã chia tay người yêu và đến với tôi, lúc đó công ty tôi đang cần người nên tôi giới thiệu em đi làm cùng công ty. Cùng nhà trọ cùng công ty nên chúng tôi khá quấn quít nhau và chuyện đến em có thai lúc này tôi đã đi làm được 1 năm em cũng đã đi làm, em muốn cưới nhưng tôi bị ám ảnh nhưng chuyện cũ trong đầu nên đã bỏ đi đứa con đầu lòng của tôi, trong tôi lúc này sự hối hận và đau khổ vô cùng nhưng vẫn quyết định theo lý trí (vì tôi đến với em cảm xúc thể xác nhiều hơn), sau lần đó tôi muốn dần xa em nhưng vì cùng làm công ty và em mới bị tai nạn với tôi nên tôi không thể xa em được, tôi nghĩ sẽ tìm cách xa em theo thời gian và không gian để từ từ khi biết tôi sắp rời đi em lại có thai ( tôi biết mình đã bị em bẫy) nhưng tôi không thể có lỗi thêm lần nữa và tôi quyết định cưới em và sẽ yêu em thật sự, rồi chúng tôi cưới nhau trong đầu tôi chuyện cũ của em không bao giờ mất đi nhất là với thằng bạn thân của tôi dù rất đau nhưng tôi vẫn chốn dấu trong lòng không bao giờ nhắc chuyện đã qua, và tôi cũng xa lánh những đứa bạn của thời sinh viên biết chuyện về em. Trong tôi luôn ám ảnh chuyện của em và đứa con đầu lòng tội lỗi tôi phải phải gánh chịu và trách nhiệm với gia đình. Tôi với đã sống với nhau 8 năm có 2 đứa con cuộc sống của tôi ổn cả về kinh tế lẫn hạnh phúc vì tôi là người sống tình cảm nên luôn quan tâm chăm sóc cho vợ và con với tôi quan niệm nếu không làm cho em được hạnh phúc thì cũng đừng để em đau khổ vì tôi Rồi cho đến thời gian gần đây em có thai đứa thứ 3 và tự đi phá thai tôi không hề hay biết thời gian này trong gia đình tôi ông bà bệnh và 2 bên nội ngoại lên thăm công việc cũng bận rộn nên tôi cũng không quan tâm nhiều về bất thường của vợ tôi biết vợ thông báo do rối loạn kinh và đã khám bệnh viện từ dũ cho thuốc uống sẽ bị đau 1 thời gian do ứ đọng máu lâu nên tôi quan tâm em theo đó mà thôi (tôi cũng có 1 linh cảm không tốt nhưng nhiều việc qua cũng bỏ qua nhà có ông bà nên vợ bệnh cũng có người chăm sóc nên cũng yên tâm). Đến hôm nay khi tôi dọn đồ trong phòng thì thấy được giấp khám có thai và đã bỏ đi đứa con lúc này đầu óc tôi quay cuồng, tim tôi như chết lặng, tôi hỏi em tại sao???? em bảo 2 đứa được rồi nhiều không nuôi nổi, lúc này tôi không còn biết nói gì đây, tôi giận điên lên nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc vì nhà còn mẹ tôi và 2 đứa con ( tôi không muốn mẹ tôi biết chuyện và 2 đứa con tôi nữa) tôi đã bỏ đi làm và trong đầu tôi lúc này như quay lại thời gian cũ tất cả cảm xúc trong tôi lại hiện ra đứa con đầu lòng của tôi và bây giờ lại tiếp nữa quá tội lỗi, tôi không còn nghĩ được con người phụ nữ này nữa, tôi đã ra đi 2 ngày chưa về nhà trong đầu tôi đang có quyết định sẽ ly thân và tiếp đên không có gì là sẽ ly hôn nhưng tôi chỉ băn khoăn vấn đề 2 đứa con của tôi? Gia đình tôi trước kia đã 1 lần tôi sống trong cảnh ly tán bây giờ đến các con của tôi phải chịu sao?? Còn nếu không tôi làm sao đối mặt với vợ tôi sao có thể sẽ sống như chưa có chuyện gì? Với tội nghiệt gây quá nặng như vậy liệu ông trời có cho tôi được sống hạnh phúc không trong khi bản thân của tôi cũng đang thấy mình không đáng được sống hạnh phúc bỏ quên tất cả những gì đã xảy ra? Oan nghiệp, Nhân đã gieo và .......... phải chịu. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc qua xin cho mình 1 lời khuyên chân tình trong lúc này !!!!!!!!