Cưới nhau về mang bầu luôn nên chưa bao giờ tôi được hưởng cuộc sống mặn nồng của vợ chồng son. Bầu bì nghén ngẩm đủ thứ cứ cho đồ ăn vào là muốn dội ngược ra. Chồng thương bằng những câu nói, cố ăn vì con chứ không phải vì mình. Vác cái bụng như người khác đi rồi hãy ngồi đó nói. Không trải qua cảm giác đó nói hay lắm, trên đời này chỉ duy nhất người mẹ là thương con họ nhất thôi, nên đừng có nghĩ lời nói của các ông chồng là tình thương còn hành động không ăn uống của các cô vợ là vô trách nhiệm. Bị nói nhiều tới cãi nhau thì mình rút ra được kết luận. Họ trả bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu nên muốn nói gì thì nói thôi
Sinh con xong là những chuỗi ngày chỉ mẹ và con ôm nhau chưa bao giờ có cái gọi là tâm sự chuyện trò của vợ chồng. Thứ 7 sẽ là ngày chồng đi qua đêm để bạn bè bóng banh. Không ít lần ôm con nằm khóc để mẹ chồng phải nói." Con cứ thế thì sẽ bị hậu sản mất"
Rồi cũng tới ngày chồng về thủ thỉ
-" Chồng trót thua nợ 40 triệu rồi vợ rút tiền cho chồng trả nợ nhé. Chồng biết sai rồi giờ chồng hứa sẽ tu trí làm ăn không mê cá độ nữa"
Những tưởng mất số tiền đó nhưng đổi lại chồng sẽ tu tỉnh nên dù buồn vẫn không nói gì lặng lẽ rút tiền đưa chồng giấu cả bố mẹ. Để rồi sau đó nhận ra sự tin người tới ngu ngốc khi chồng dùng đúng số tiền đó để cá độ nặng hơn. Tiền nợ lại tăng thêm 50 triệu. Không chỉ niềm tin bị mất còn bị bố mẹ chửi vì tội bao che ngu ngốc.
Sinh con mới 3-4 tháng nhận ra bản chất của chồng, thương con thương mình chỉ biết khóc. Từ lúc đó biết rằng chồng không phải là bờ vai vững chắc để mình tựa vào, phải tự mình cố gắng thôi
Năm 2
Tình cảm vợ chồng cảm giác tẻ nhạt, Lúc nào cũng sống trong lo lắng không biết lúc nào chồng lại nợ tiếp. Số tiền nợ 50 triệu mỗi tháng chồng trích ra 5 triệu để trả, Lương chồng làm 7 triệu, vậy là tất cả mọi việc mình phải tự làm xoay sở, cậu bị ngã đà phải nhập viện chỉ nhờ chồng chạy cho 5 triệu thôi chồng cũng không thể chạy, lại tự mình xoay rồi trả dần, nhà chồng có việc cũng không thể bỏ mặc, vẫn phải làm tròn đạo con. Vậy mà vừa dứt nợ chồng lại dính vào vụ mới tới mức không còn gì thì quay ra đòi thẻ ngân hàng để hàng tháng tự trả nợ. Ngẫm đời đúng nhục. Hóa ra lấy chồng là để làm osin trả nợ cho chồng, hết tác dụng thì coi như người cùng góp gạo ăn chung. dường như niềm tin rằng chồng có thể thay đổi bản tính chỉ là con số 0 nên chấp nhận sống tự làm tự lo cho con
Nhưng đời dường như không dồn người ta vào đường cùng thì vẫn chưa yên được
Nghĩ rằng ở đời ai cũng có tật nọ tật kia nên lấy nhau rồi thì không thể vì vậy mà chia tay được. Vẫn tiếp tục cuộc sống cố gắng lo cho gia đình cho con, để rồi phát hiện ra không chỉ cá độ nợ nần chồng còn tìm vui ở những người con gái khác
Ngày đọc được tin nhắn họ hẹn hò dường như tim mình ngừng đập. Bao tủi hờn vất vả mình chịu đựng trong 2 năm tới mức suy kiệt sức khỏe và tinh thần để đổi lại là sự phản bội như thế
Lý do họ phản bội là do mình ốm yếu bệnh tật. Nếu mình lấy 1 người chồng yêu thương mình thật lòng liệu mình có thế ốm đau triền miên mà không thể tâm sự như thể không? bắt đầu đặt câu hỏi cho sự lựa chọn của mình. Mình đã chọn sai chồng rồi ư, con người đó vốn dĩ không hề yêu thương mình, nên dù mình ốm yếu cũng không hề thương cảm chăm sóc, mà lấy lý do đó để tìm gái?
Năm 3
Cá độ coi như không nói nữa, gái gú thì chấp nhận khi người ta hứa trước mặt người nhà rằng sẽ từ bỏ hết. Nếu còn tái phạm sẽ tự nguyện viết đơn ly hôn. Nên dù nỗi đau chưa bao giờ nguôi thì vẫn ở bên cạnh coi như vì con
Nhưng cái con người gọi là chồng đó giường như trong đầu không có não. Nên dù đã chà đạp và làm khổ vợ con như thế mà vẫn không hề tỉnh ngộ. Vẫn chưa 1 lần đặt vào vị trí của người vợ ốm yếu đó để trở thành 1 người đàn ông của gia đình. Mà họ còn làm cái việc đáng ghê tởm hơn. Cái việc mà 1 con người có học có hiểu biết không thể làm được
Ngày người đàn ông kia gọi điện nói với tôi rằng: Em có biết anh em tụi nó ăn nằm với nhau bao nhiêu lần không? Dường như tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi khóc cho sự ngu dốt của mình, ân hận cho sự lựa chọn của mình, và rồi ghê tởm con người mình gọi là chồng
Vâng đúng ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới chồng tôi tặng tôi món quà mà cả đời tôi không bao giờ quên. Đến nỗi chỉ cần nghĩ tới 2 con người đó mà tôi nổi da gà vì ghê tởm
Cuối cùng tôi cũng tự biết nên dừng lại ở đâu. Cuộc sống lấy của tôi nhiều thứ trong 3 năm, cũng mất 3 năm tôi mới nhận rõ được bộ mặt thật của chồng. Nhưng đổi lại tôi biết thứ thối rữa thì cần vứt bỏ, càng để lâu càng làm ta tổn thương.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1