Tôi lập gia đình đã được 6 năm, bây giờ đã có 2 cháu gái. Nhìn chung là cuộc sống sau hôn nhân không như tôi mong đợi. Vợ tôi kém tôi 4 tuổi, là 1 người có nhan sắc. Tôi là 1 giangr viên đại học, còn vợ tôi làm công việc tự do. 6 năm trong cuộc sống hôn nhân giữa 2 người xảy ra rất nhiều mâu thuẫn có thể nói là đến lúc này không thể hòa hợp lại mới nhau được. Tôi là viên chức, công việc cũng có thể nói là tạm ổn với thu nhập, không hút thuốc, không rượu chè, chỉ có lúc nào bạn bè, gia đình thì ngồi vui cùng mọi người, nhưng luôn biết giới hạn về khoản này, còn những khoản abc khác không bao giờ tôi nghĩ tới. Từ ngày lấy vợ tôi chỉ tập chung cho công việc bản thân và lo cho gia đình con cái. Có thể nói mọi thứ bắt nguồn từ những chuyện quá khứ của tôi. Vợ tôi trước khi lấy tôi cũng đã có người yêu nhưng chưa đi quá giới hạn, tôi cũng vậy nhưng đã đi quá giới hạn. chính vì những chuyện này mà luôn bới móc, lôi ra để tra khảo tôi, lúc buồn cũng như lục vui, mặc dù tôi đã nói những chuyện đã qua chỉ là quá khứ khi kìm chế được bản thân. Bây giờ có gia đình rồi, tối yêu vợ con tôi là trên hết, tất cả mọi điều tôi làm vì vợ con vì gia đình, không bao giờ tôi nghĩ về quá khứ để làm gì cả. Cuộc sống để hướng tới tốt đẹp cho tương lai phía trước. Nhưng chưa bao giờ vợ tôi nghĩ thế, tôi cũng biết người phụ nữ là vậy. Nhưng hễ tôi có làm gì, nói gì với vợ những câu ngọt ngào, hoặc quan tâm vấn đề gì đó cho vợ, hay ngồi suy nghĩ về công việc nào đó là lại bắt đầu quay sang hỏi lại tôi gắn với quá khứ trước kia. Thế trước anh có làm thế này, thế nọ không, lại nghĩ gì vậy... sau đó là màn bắt tôi trả lời, thề thốt,hứa nọ kia. Vui cũng vậy, buồn càng vậy. Mỗi lần như vậy tôi mệt mỏi vô cùng, đem theo cả 1 tâm trạng nặng trĩu. Từ ngày có vợ cuộc sống tôi càng trở nên khép kín hơn, có thể nói có những lúc tôi cảm thấy mình tress không thể chịu đựng nổi. 6 năm tôi không biết bao nhiêu lần như vậy, vì có những ngày lúc nào cũng những câu hỏi đó, những vấn đề đó vợ tôi nói với tôi. Vì vậy tôi càng ngày nói ít hơn với vợ, về nhà ngoài việc gia đinh tôi làm, không tôi lao vào công việc, ngồi máy tính và những thứ khác để không có chuyện phải nghĩ đau đầu. Tôi biết người phụ nữ như vợ tôi cần thể hiện tình cảm của chồng với vợ, nhưng nghĩ tới những điều sau khi thể hiện đó lại xảy ra tôi không muốn làm thế nào. Mọi thứ tôi cho vợ tôi tự mua sắm hết trong gia đình như quần áo của con, vợ chồng. Tôi nói rằng những gì em thích, phù hợp với cả nhà thì cứ mua về, anh không biết mua những thứ đó về lại không hợp ý em. Nên từ ngày cưới nói thật những thứ tôi tự mua đem về cho vợ, con có thể nói rất ít. Cuộc sống càng trở nên căng thẳng hơn khi có con cái, sự không hòa hợp giữa mẹ chồng nàng dâu nảy sinh. Có thể nói tôi cố hết sức hàn gắn những việc này càng mệt mỏi hơn, đến đứa thứ 2 càng trở nên tồi tệ hơn vì 2 con gười có lối sống và suy nghĩ khác hẳn nhau. Đó là tôi ở tự lập không chung với bố mẹ.Đến bây giờ 2 đứa con tôi đều gửi bà ngoại. Nhưng cuộc sống cũng không dễ thở chút nào, mặc dù tôi có 2 đứa con gái, nhưng tôi là người bố rất yêu quý, thương các con mình. 2 đứa lúc nhỏ đến lớn đều tôi ru chúng ngủ, chơi với con tôi thấy cuộc sống mình hạnh phúc hơn. Đi làm về nhình thấy 2 đứa chạy ra chào bố, ôm hôn bố tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng. Chưa bao giờ tôi đi đâu mà không nghĩ về con tôi cả. Mặc dù là 2 con gái nhưng không bao giờ tôi nghĩ mình cần phải có 1 đứa con trai nữa, ra ngoài làm những điều mờ ám, trái với lương tâm. nhiều khi cãi vã nhau vợ tôi lại lôi cả những vấn đề ra để nói. tôi chỉ nói rằng nếu sau này có điều kiện tôi muốn đẻ thêm 1 đứa nữa cho sau này để gia đình đông vui hơn, vì bố mẹ tôi cũng chỉ có 2 chị em tôi. Thế nhưng cuộc sống đâu có đơn giản như mình nghĩ. càng ngày càng có nhiều chuyện, lúc cãi nhau, to tiếng, thì cũng chẳng bên nào chịu ai. tôi thực sự khi để rơi vào những lúc tâm trạng như vậy, đáng ra vợ tôi phải thôi, không nói nữa. Nhưng đằng này vợ tôi còn nói nhiều hơn, đay nghiến nhiều hơn. Tôi quả thật là người đàn ông không thể chịu đựng được, vậy là tôi nổi điên đạp phá đồ đạc, nhưng việc đánh vợ thì quả tôi mới tát nhẹ 2 lần. Những lúc như vậy tôi không thể kiềm chế được cảm xúc bản thân nữa, chỉ khi mọi thứ xong rồi, nghĩ lại mới tự hỏi, tại sao mình lại trở ra như vậy. Hôm nay ngồi viết những dòng tâm sự này là lúc tôi cũng vừa trải qua những lúc như vậy. Thật buồn và chán nản. Không biết bao nhiêu đơn ly hôn giữa tôi và vợ viết ra, ký đầy đủ, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Nhưng có lẽ lần này tôi nghĩ cần phải dứt khoát vấn đề này, hạnh phúc 6 năm nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, mặc dù tôi rất thương 2 con tôi, tôi không muốn con tối lớn lên phải hổ thẹn vì bố mẹ nó, để làm khổ chúng sau này, nhưng cuộc sống mà cứ kéo dài mãi thế này càng khổ hơn cho tất cả. Tôi viết những dòng tâm sự này để muốn gỡ bỏ nỗi lòng mình, mong được mọi người chia sẻ cho tôi lời khuyên. Tôi muốn có 1 lối thoát cho cuộc sống hôn nhân này. Mặc dù tôi yêu vợ, thương con, nhưng kéo dài mà không có lối thoát thì thực sự tôi đã quá mệt mỏi, không đủ sức để đứng vững nữa.