Các mẹ nghe chuyện của mình rồi nhận xét khách quan giúp mình xem: em chồng mình nhỏ nhen hay la mình dốt nhé.


Mình có một cậu em chồng, con mình 4 tuổi, con của cậu ấy cũng xấp xỉ như vậy. Vừa rồi, mình cho thằng bé nhà mình về quê tổ mấy ngày, sau đó đưa bé về nhà ông bà nội. Trên đường về, xe mình đón luôn 2 bố con cậu em cùng về nhà ông bà nội chơi luôn. Vì thằng cu nhà mình đã đi chơi được mấy ngày nên hộp sữa mang theo gần hết, mình gọi điện trước cho cậu em chồng, dặn nó là nhớ mang theo sữa nhé, vì sữa của bé nhà chị sắp hết rồi. Chuyện đó bình thường nên mình không để ý gì cả.


Thế mà mấy hôm sau, chồng mình bảo với mình là: sao em dốt thế, em dặn thẳng em chuyện mang sữa làm gì, nó sẽ tự mang đi cho con nó. Mình hỏi ra mới biết là: hôm ấy, về đến nhà ông bà nội, cậu em chồng của mình nói với cả gia đình nhà chồng mình là: "Hôm trước con mới quên sữa có một lần thôi mà chị dâu đã lo, sợ thằng nhà con uống hết của nhà chị ấy" (Chả là có lần nào đó trước đấy, cậu em chồng quên không mang hộp sữa cho con nên 2 anh em họ uống chung hộp sữa mà mình mang đi. Nhưng mình đâu có để ý hay nhớ gì đến chuyện ấy đâu)


Mình choáng, chuyện bé như cái kẹo mà lại nghĩ lệch lạc ra như vậy. Chẳng nhẽ mình lại tiếc vài cốc sữa cho trẻ con uống à? Vì trên đường đi không tiện dừng lại mua nên mình mới dặn nó mang theo, vậy mà nó lại cho rằng mình sợ con nó uống hết sữa con mình. Thằng em chồng mình không phải dạng người keo kiệt bủn xỉn, nhưng nó lại cho rằng mình keo kiệt bủn xỉn. Và, đặc biệt bố mẹ anh chị em chồng nhà mình rất hay để ý phân tích những chuyện gọi là "đối nhân xử thế, sống thế nào cho khéo..."


Vậy có nghĩa là mình "vụng" trong cách cư xử hay thằng em chồng mình nhỏ nhen, để ý những chuyện lặt vặt, chuyện bé xé ra to. Các mẹ cho mình ý kiến khách quan nhé.