Trong một pub nhỏ với tiếng nhạc bay nhảy, có 2 người con gái khá xinh đẹp ngồi trong một góc khuất.



Tửu lượng của Giang vốn không tốt nên cô say trước cả bạn thân. Đến cốc thứ 3, Giang bắt đầu lảm nhảm:



- Giờ đàn ông Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, chả biết tin tưởng ai. Mà ai yêu chúng ta chứ? Chúng ta cũng chỉ là phục vụ mà thôi..



- Đúng! Chúng ta là cave chạy lăng xăng xung quanh suốt ngày "thượng đế" với những câu nói quen thuộc: mua bia cho em đi anh, mua cho em két bia đi... - Cô bạn cũng ngà ngà say vào hùa với Giang.



Giang cười:



- Ờ, chúng mình chỉ là cave chạy lăng xăng xung quanh cái két bia, huhu.. - Cô bắt đầu khóc.



Giang vốn là PG của một hãng bia, nhưng cô luôn thất vọng với nghề nghiệp của mình, vì thường xuyên gặp phải những khách hàng không đứng đắn.



Uống thêm 3, 4 ly nữa, Giang và cô bạn đã say mèm. Cô loạng choạng bắt taxi về nhà. Đến lúc này, cô chỉ muốn tắm dưới vòi nước ấm và ngủ một giấc dài thật dài..



Về tới phòng rồi, nhưng say quá nên Giang loay hoay mãi không tra được chìa khóa vào ổ. Cô tức mình ngồi thụp xuống khóc tu tu.



Có vẻ ồn ào quá nên hàng xóm cũng phải ra xem sự tình. Anh ta thấy cô hàng xóm không ngừng khóc lóc, còn Giang thấy anh thì hào hứng:



- Ô, anh hàng xóm, chào anh, tôi là cave.



Nói xong Giang lại tiếp tục khóc. Anh chàng thấy cô có vẻ say liền bước tới, cầm chìa khóa trên tay cô mở cửa:



- Say quá rồi, cô vào nhà đi.



Giang nhoẻn miệng cười, trước khi bước vào vẫn không quên vẫy tay chào anh hàng xóm:



- Chào anh! Tôi là cave hàng xóm nhà anh!



Dũng đứng lặng nhìn cánh cửa phòng đóng lại. Bất giác anh thấy cô hàng xóm thật thú vị, anh đưa tay chặn cửa:



- Tôi.. tôi có thể xin số cô được không?



Giang đọc một lèo số mình rồi đi thẳng vào giường ngủ.



Dũng không nghĩ mình lại chủ động xin số một... cave. Nhưng rồi anh tặc lưỡi, cô gái này đáng yêu đấy chứ.



Ngày hôm sau, Giang tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ. Hiển nhiên, cô vẫn nhớ mang máng chuyện tối qua, đến nỗi mà Giang xấu hổ chỉ muốn độn thổ xuống đất!



Tối hôm đó, cô chuẩn bị đi làm thì thấy Dũng đang đứng bên cầu thang châm thuốc hút.



- Cave có khác, trông có có vẻ lả lướt nhỉ?



Anh ta vừa mỉa mai cô là cave? Giang nén cơn tức giận, sau đó nhìn anh ta một lượt rồi cười khẩy:



- Đằng nào cũng là hàng xóm của cave, nếu anh có nhu cầu thì cứ gọi tôi, chỗ quen biết tôi lấy giá rẻ!



Giang thầm nghĩ, đằng nào cũng là hiểu lầm, cho hiểu lầm luôn đi!



Gần 11h đêm, Giang đang chuẩn bị về thì lại thấy một đám khách vào quán. Cô tặc lưỡi bước đến mời mọc:



- Anh ơi, nay uống bia cho em nhé.



Mẹ ơi, người đàn ông quay mặt lại khiến cô suýt chết đứng. Là tên hàng xóm! Cô lạnh mặt thu lại vẻ nhiệt tình.



Dũng cũng bất ngờ khi gặp Giang, anh như hiểu ra tất cả, hóa ra không phải cave, cô ấy là PG hãng mà.



- Nếu cô thuyết phục được, tôi mua hẳn 10 két.



Giang lè lưỡi, bĩu môi.



- Tôi thà mời người khác còn hơn là mời anh. Tôi biết là anh chẳng mua đâu, phí nước bọt..



Nói rồi, Giang nhìn vào người đàn ông khác cùng hội, giọng nhẹ nhàng mời mọc. Anh ta thấy người đẹp trong bộ cánh mỏng manh trước mắt thì hai mắt như chực rơi ra, bàn tay không yên phận đặt lên vòng 3 nảy nở của cô.



- Ngồi đây uống cùng anh, anh mua cho em nhé.



Giang chưa kịp cau mày thì Dũng đã kéo mạnh cô về phía mình, cười lớn:



- Anh à, không giấu gì anh, em gái này là cave, hàng của em đấy ạ. Cô ta không xứng để được tiếp anh đâu.



Giang nghe xong thì nóng mắt, quay lại tát Dũng một phát trời giáng rồi đi về.



. . . . . . . . . . . . . . . . .



Cô tắm rửa xong liền ra ban công ngồi, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Lại một lần nữa bị động chạm, bị coi thường... nghề này là vậy, cô càng nghĩ càng muốn rơi nước mắt.



Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Giang nhìn số lạ định không nghe nhưng cuối cùng nàng vẫn nhấn nút. Đầu dây bên kia cũng là một giọng nam trầm ấm:



- Chào cô hàng xóm cave, đêm nay, cô có thể phục vụ tôi không?



Giang thấy tai mình nóng lên.



- Anh cút đi.



Cô định dập máy thì nghe tiếng Dũng vội vàng.



- Này, tôi đùa đấy? Có muốn sang nhà tôi ăn thịt sấy không?



Thật ra, đầu dây bên kia Dũng đang vò đầu bứt tai. Rõ ràng là anh chỉ muốn hỏi thăm một chút nhưng rồi thế nào lại nói ra mấy lời không hay ấy.



Giang cúp máy. Cô không biết tại sao anh ta lại có được số điện thoại của mình? Cô lờ mờ nhớ lại hôm đó, à khi say cô đã cho anh ta mà. Nghĩ một chút, cô vẫn quyết định sang nhà Dũng, cô sợ gì chứ? Dù sao cũng đang buồn..



Dũng cười ngần ngại, lấy ra chút bia và thịt trâu sấy - đặc sản Tây Bắc cho cô ăn. Anh lúng túng mở lời:



- Thật ra, người cô mời bia hôm nay là đại ca xã hội đen, rất có máu mặt. Tôi không muốn cô gặp rắc rối thôi...


- Ừ, tôi cũng quen rồi, nghề này là thế mà. - Cô cười lơ đễnh.



Sau đó, cả 2 đã tâm sự rất nhiều về cuộc đời và công việc. Nhất là Giang. Cô uống đến lon bia thứ 5 cũng ngà say, lại bắt đầu khóc lóc.



- Tôi không muốn đi làm nữa..


- Tôi có một công ty nhỏ kinh doanh quần áo. Nếu muốn, về làm cho tôi.



Cô ngước đôi mắt ậng nước lên, túm lấy vai Dũng, vô tình làm 2 người thật gần...



- Anh nói thật chứ? Tôi làm bán hàng hả..



Dũng ngây ngốc trước đôi mắt trong veo, hai má đỏ ửng và hơi thở thơm tho lẫn mùi rượu của Giang, anh như bị thôi miên liền hôn cô.



- Làm thư ký, làm người yêu tôi. - Hôn xong, Dũng thở hổn hển nói.



Giang chợt thấy trái tim rung động mạnh, cô đẩy Dũng ra.



- Ơ, để tôi suy nghĩ đã..



Dũng mỉm cười, lại ôm cô vào lòng tham lam hôn tiếp...