Hôm nay là 5/6/2012, nghé yêu của mẹ lần đầu tiên đi bộ đội. Mẹ muốn tìm 1 góc nào đó, để lưu lại ngày đáng nhớ này. Ngày nghé yêu rời xa vòng tay mẹ, lạ lẫm bước vào đời.
Sáng 8h, con mặc váy thật xinh đẹp. tóc tết gọn gàng, thêm chiếc balo xinh xắn. Ôm gấu Teddy, con lên đường đi bộ đội. Trường cách nhà 200m, trời mưa to quá, mẹ lại muốn cho Nghé nghỉ, vì........... trời mưa. Nhưng lại sợ đến mai quyết tâm sẽ bị lung lay. Giằng xé mãi, 8h30 trời tạnh, cả nhà mình cùng đưa Nghé đến trường.
Bao lần Nghé đến đây rồi, chiều chiều mẹ vẫn cho Nghé đến chơi cầu trượt này, đu quay này để nghé làm quen. Nhưng hôm nay, sao bước chân mẹ lại nặng nề thế này. Nghé thì vẫn tung tăng, vẫn chơi trò chơi và làm dáng cho ba chụp hình.
Rồi cuối cùng vẫn phải lên lớp, cô giáo ra đón nghé này, ghi tên vào cặp cho con. Mẹ cũng vào ngồi chơi với con và các bạn, ba với Bi ở ngoài cửa sổ. Các bạn đến cũng khá đông rồi, có bạn vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài. Nghé nép sát vào người mẹ.
Mẹ bắt đầu khâu chào hỏi các cô.
Trước khi cho Nghé đi học, mẹ đã xác định là sẽ ko làm hư các cô. Con có như nào, mẹ vẫn tự hào về con. Nhưng....... lại có 1 chữ nhưng, hình như đây là 1 dạng thủ tục ko thành văn. Khi đi mua hồ sơ, cô bán hồ sơ cũng là người quen thì thầm: Hôm cho cháu đi học, nhớ có quà cho cô chủ nhiệm thì ngta quan tâm con mình hơn. Mẹ ko biết phản ứng như thế nào.
Làm theo gợi ý thì sợ hư cô, làm theo lương tâm thì lại lo con khóc cô mặc kệ, con trớ cô ko lo, con tè quần cô ko thay, con ko tự xúc cơm..... Vẫn biết các cô có đạo đức nghề nghiệp nhưng mẹ vẫn lo. Vậy nên mẹ vứt bỏ cái lương tâm, chuẩn bị sẵn 2 phong bì cho 2 cô chủ nhiệm.
Mẹ nhẹ nhàng nhờ vả 2 cô rồi khéo léo nhét cái lương tâm nhàu nát của mẹ vào túi cô. Cô cười rồi hỏi han tíu tít về con, cháu ngủ có cần ru ko em, cháu ăn ngoan ko, ở nhà tự xúc hay mẹ xúc? ...blah.... Rồi cô bế con để mẹ về. Nghé bắm chặt vào mẹ hơn, mẹ biết con sợ lắm. Mẹ cũng sợ
Rồi cô quyết tâm dứt nghé khỏi mẹ, nghé gào lên. Mẹ bước ra cửa, nước mắt sắp trào ra rồi. Vẫn ngoái lại, chào nghé nhé, chiều mẹ đón sớm. Mẹ nhất định ko trốn nghé đâu. Bà nội dặn mẹ phải trốn, nhưng mẹ sợ lúc nghé ko thấy mẹ, nghé sẽ sợ hãi như thế nào. Nên mẹ đường đường chính chính chào nghé để về. Nhưng đến xỏ dép mẹ cũng ko xỏ nổi nữa. Ra đến cầu thang, nghe tiếng nghé khóc mà mẹ ko bước được. Quên cả việc xin số điện thoại 2 cô
Xuống tầng 1 mà vẫn nghe tiếng nghé khóc. Mẹ ngồi thẫn thờ ở sân chơi, ba giục mẹ về. Cứ ngồi đó chắc lại quay lên đón nghé về mất. Lần này thì mẹ trốn chạy thật, trốn chạy tiếng khóc của con.
Về nhà rồi mẹ cũng ko làm đc việc j. Ko biết nghé có còn khóc ko, khóc nhiều thế có trớ ko. Cô có mắng vì nghé khóc ko. Thì cô giáo gọi điện"Con nín rồi em nhé. Yên tâm đi, hôm nay đi học buổi đầu tiên nên như thế là bình thường. Tý sẽ đến giờ ăn trưa sớm. Chị sẽ để ý cháu cho". Vâng. Nhưng vẫn ko yên tâm nổi, nghé từ xưa đến nay rất lười ăn, chỉ nghịch bát nghịch đũa thôi chứ đã bao giờ nghiêm túc tự xúc cơm đâu.
Rồi như người trên mây, mẹ cả ngày chỉ soi cái đồng hồ. Còn 5 tiếng đồng hồ nữa, trưa cũng ko ngủ, cứ đi ra đi vào. 1h30, ông ngoại bảo: "Mấy giờ đón nghé hả con, hôm nay đón sớm cho nó đỡ tủi thân". "3h30 ạ, tầm đó mới ăn bữa chiều xong".
2h, 2h30, 3h. Mãi mới đến 3h, ông ngoại bảo: chuẩn bị đi đón nghé đi con. Hình như hôm nay ai cũng bồn chồn hơn.
Mẹ thay quần áo đi đón nghé, thay luôn quần áo cho Bi, đi ra đi vào mãi mới đến 3h15. Quyết tâm đi luôn, cóc đợi đến 3h30 nữa. Thế là 3 người nhà mình lại lên đường đi đón nghé yêu.
Vừa nhìn thấy mẹ, nghé đã òa lên khóc tức tưởi. Bộ quần áo buổi sáng mặc đã đc thay thành bộ mang theo dự phòng. Bế nghé trên tay, chào cô giáo. Thế là hết ngày đầu tiên đi học
Sau màn khóc vì tủi thân, nghé bắt đầu vui vẻ trở lại.
MẸ: Nghé có ăn cơm ko?
Nghé: Có, nghé ăn rồi trớ hết ra chiếu, ra cả áo, cả gấu nữa.
MẸ: Cô giáo có mắng con ko?
Nghé: Ko, cô bảo: lại trớ ah? Rồi thay áo khác, xong
Mẹ: Thế nghé có tè ra quần ko?
Nghé: Có, nghé đi nhà vệ sinh, trơn quá, nghé ngã oạch 1 cái. tè ra quần, xong:))
Mẹ: Thế cô có dạy nghé hát ko?
Nghé:Ko.
Mẹ: Cô kể chuyện nghé nghe ko?
Nghé: Ko
Mẹ: Thế cô dạy nghé j?
Nghé: Dạy nghé......... ăn cháo và ngủ[-(
Mẹ: Thế các bạn có chơi với nghé ko?
Nghé: Ko, nghé chơi với gấu.
Mẹ: Mai nghé đi học nữa ko?
Nghé: Ko, mai nghé ở nhà thôi, cho mẹ đi học một mình. Ak ak.
Mẹ sợ đến mai quá. Nghé đi học mà mẹ còn sợ hơn cả nghé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cái khỏi bệnh...
Hý hý, em đúng...
Mấy hôm nay, honey bị ốm. Đèn APS sáng. Đi gara khám, bảo lỗi hệ thống, chữa 16 củ. Hix hic. Ba lên mạng lần...
Chắc mẹ cũng thành "Mẹ ghê gớm, vợ đanh đá" mất rồi.
Nghé ko yêu mẹ. Nghé thể hiện điều đó khi đòi ba đút cơm,...
Chuyện mệt mỏi ngày hôm trước đã qua, trời yên bể lặng. Có kẻ biết lỗi và có người cho lỗi. Phụ nữ thật...
Cám ơn chị vì đã cm ạ.hí hí