13 tuổi, trò chơi ‘ba con’ kết thúc sau 4 năm, ba chẳng phải là ba, mà ba chính là ba! Rất gần mà lại rất xa!


13 tuổi, hành trang con là 3 ngàn dặm chạy trốn và 3 lần ký giấy cho em lên bàn mổ.


13 tuổi, mẹ đưa 2em về cho con rồi lại ra đi, chắc lần này là mãi mãi. Thả cặp sách, cột lại bím tóc con tất tả lo cho 2em và nội.


Định mệnh không buông tha, vẫn muốn ăn thua đủ với các con hay sao…


Tuổi 13, bão Ketsana làm nhà sập đè lên lưng con, trúng trán em và trúng chân của nội, đè bẹp dúm cái lồng đèn con tự làm để tặng cho em chơi Tết Trung Thu, chiếc lồng đèn hình ngôi sao mơ ước!


Tuổi 13, mấy lần gồng gánh đưa em nóng sốt ra bệnh viện, chỉ mình con là luôn phải tìm bác sỹ hỏi viện phí tính đến ngày ra viện sẽ hết bao nhiêu.


Tuổi 13, chỉ dõi theo con thôi ba cũng đã sức tàn lực kiệt, ráng hết sức mình cũng chưa thể dẫn con đi xa hơn cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết!


Định mệnh đang dồn chúng ta đến bước đường cùng, chúng ta sẽ luôn bên nhau đi về phía trước, phía cuối của con đường, phía có ánh mặt trời! Phía trước có những gì chờ đón ba và 3 con??? Đến cuối con đường, mình phải quay lại hay tìm thấy một ngã rẽ…


Ba và con không ai được phép gục ngã, ta sẽ phải đi, cố lên và đi về phía trước nhé con! Về đâu ngày mai, con từng nói rằng con rất sợ ngày mai, giờ ba cũng vậy, ta kiệt sức thật rồi ư? Thời gian ơi xin dừng lại, mặt trời ơi đừng lên cho ngày mai đừng tới nữa!


Tuổi 13, ngày nước mắt rơi nhiều hơn ngày mưa rơi!