Chuyện là thế này, con trai út của tôi sinh năm 2006, hiện nay cháu đang học bán trú chuẩn bị vào lớp 1 ở một trường tiểu học trong thành phố. Ngày đầu đến trường cháu rất vui vì làm quen được nhiều bạn mới, cô giáo dạy cũng cuốn hút. Nhưng sau một tuần thì mọi việc bắt đầu thay đổi, không liên quan đến việc học vì cháu học tốt và rất có ý thức, mà liên quan đến việc cư xử. Sáng nay mẹ đón cháu đi chữa răng, 2 mẹ con đang đi trong sân trường thì có đến 3 "nạn nhân" chạy theo mách "cô ơi, bạn B đánh con". Mẹ bảo con xin lỗi các bạn, con xin lỗi nhưng không phục, rất buồn, cho đến khi cô bạn thân chạy đến bảo 3 "nạn nhân" kia: "ai bảo đánh người ta thì người ta đánh lại", lúc bấy giờ con òa khóc, ôm lấy mẹ nức nở. Tổng hợp thông tin khai thác từ con, cô bạn thân và một số bạn trong lớp có mặt lúc ấy, thì: "nạn nhân" đầu tiên đánh con trước nên con đánh lại, 2 "nạn nhân" còn lại đánh bạn con nên con đánh để "bảo vệ bạn của con" (theo đúng lời con nói trong nước mắt), còn mách cô giáo thì không thể vì cô nhiều việc lắm, con mách rồi nhưng cô không làm gì cả. Mẹ cháu nói rất nhiều với cháu và cô bạn thân kia của cháu về việc không nên đánh nhau dù ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên, vì đây là lần thứ 2 xảy ra chuyện này, nên tôi hơi lo lắng một chút:


1 - Ở trường, thầy cô là công lý, là kỷ cương luật pháp. Nếu tôi nêu vấn đề này với cô giáo, tôi tin trong một thời gian ngắn, những sự cố thế này sẽ không xảy ra. Nhưng vì cô giáo cũng nhiều việc, và con chỉ là 1 trong số 50 công dân tương lai khác, nên không thể đòi hỏi cô giám sát chăm lo cho 50 con người như nhau mà cô chỉ có thể lúc người này lúc người khác. Nghĩa là "công lý, kỷ cương" lâu lâu cũng đi vắng, vậy lúc đó bạn đánh con thì con có được tự vệ chính đáng không ?


2 - Nếu câu trả lời ở trên (1) là không, nghĩa là con vẫn phải chịu bị đánh rồi về mách cô hoặc báo với ba mẹ can thiệp sau. Như thế thì con phải chịu đựng và nhẫn nhịn. Tính cháu nó cả nghĩ và rất khái tính, nên tôi lo nếu như vậy cháu dễ bị stress và không còn muốn đến lớp.


3 - Nếu câu trả lời ở trên (1) là có, nghĩa là dung túng cho hành động bạo lực ở học đường, cái này thì không được rồi, nó sẽ làm hỏng con mất.



Trước đây, khi còn bé tôi cũng hay bị bắt nạt, tôi gầy yếu lắm, ko thể đánh lại ai, cũng ko có ai bênh vực vì tôi là người ngoại tỉnh. Cách duy nhất tôi có thể làm được ấy là mỗi lúc bị đánh tôi lại cố học giỏi, học giỏi nhất trường để chúng nó phải nể, đủ để không còn ai muốn gây sự với tôi. Và tôi chỉ đạt được điều ấy sau 8 năm phổ thông, đến tận lớp 9. Còn con tôi bây giờ chuẩn bị vào lớp 1, làm sao tôi có thể bày cháu làm theo cách này ? Vậy tôi phải dạy cháu thế nào ?



Các bố các mẹ tư vấn giúp tôi với. Cảm ơn các bố các mẹ nhiều.



p/s: có thể tôi cũng hơi cả nghĩ giống ... con :-) , nên các bố các mẹ bỏ qua nếu chỗ nào đó bị nâng cao quan điểm nhé. Thanks