Một số bài báo chỉ đề cập đến việc xếp hàng xin học cho con thôi mà không đề cập đến vấn đề bức xúc mà những người dân như chúng tôi phải chịu, từ 3 giờ chiều ngày 06/07 chúng tôi có mặt tại cổng trường mầm non 10-10 và bắt đầu xếp hàng, để khỏi ùn tắc giao thông tại khu vực công trường chúng tôi lần lượt đứng sát vào mép tường và chạy dài theo hành lang, cứ như thế cùng với cơn mưa đêm mùa hè tầm tã chúng tôi ''chiến đâu'' không ''bỏ cuộc'', nhìn chồng và bố chồng mệt mỏi trong chiếc áo mưa người ướt nhem nhép, tôi thầm nghĩ ''công bằng xã hội'' là phải thế này đây???


Gần 5 giờ sáng ''Ban tổ chức'' hàng của chúng tôi lại điểm danh và thống nhất phải bán sát lấy hàng, không cho ai chen ngang, các ''ngài'' túm tụm bàn tán: ''đã xin ý kiến của anh trưởng đồn công an phường rồi'', ''sáng mai lúc 6giờ 30 phút khi mở cửa 2 anh công an và 4 anh bảo vệ sẽ có mặt họ đã thống nhất danh sách của chúng ta rồi'', ''tôi đã gọi điện lên xin ý kiến của chủ tịch UBND phường rồi, ông ấy cũng ủng hộ danh sách của chúng ta''. Từng ấy thông tin cũng đủ cho những người trong hàng của chúng tôi yên tâm. 6 giờ sáng các chú công an đến mới đầu là hai chú, sau là bốn, năm chú gì đó, họ đi vào phía trong trường chắc là để thống nhất ''công việc'', Chúng tôi đã sẵn sàng tinh thần trong sự hồi hộp, run rẩy như sắp chuẩn bị đóng một bộ phin mà những nhân vật như chúng tôi chưa được đọc trước kịch bản. Một số cụ bà gầy còm uể oải sau một đêm dầm mưa và thức trắng, một số cụ ông ho khụ khụ nhưng vẫn cố gắng để phát ra thành tiếng câu đồng ý (khi ''Ban tổ chức'' thống nhất sự đồng thuận của mọi người). 6giờ 30 phút cổng trường lung lay bởi sự xô đẩy của những người mới đến (không có danh sách trong hàng của chúng tôi), Thế rồi việc gì đến cũng đã đến, cổng trường được mở toang, mọi người xô nhau ồ ạt chạy vào, tôi bần thần một lúc cũng vụt chạy bởi ''Ban tổ chức'' của chúng tôi, hai người phía trước và phía sau tôi cũng không thấy đâu cả. Theo đúng thông báo của trường tập trung tại phòng y tế (vì con tôi sinh năm 2007), tôi bị lao vào đống người, chạy qua một cụ ông đang lăn quay giữa khoảng sân chống. Một lúc lâu chen nhau ở cửa phòng y tế thì chúng tôi bị mời ra ngoài để ổn định trật tự an ninh, các chú công an yêu cầu mọi người quay lại cổng chính và đóng công trường. ''Ban tổ chức'' lại xuất hiện và đề nghị chúng tôi xếp thành hàng, Như một sự tập dượt, lần này tôi đã có kinh nghiệm hơn. Cánh cổng lại chuẩn bị được mở để mọi người lao vào, vẫn hướng đấy mọi người xô đẩy, chen trúc nhau, để có cơ hội mua được đơn học cho con tôi cũng phải chạy theo dòng người ấy mặc dù biết sức mình mỏng manh. Sau khi có mặt tại cửa phòng y tế, tôi chỉ biết đứng ngoài vòng vì không có khe hở nào trong đống người đó để có thể chen vào, một số chị tóc dài đã rũ rượi chui ra khỏi vòng người vì bị dằng co. Một số chị vì thấp quá cũng xin bỏ cuộc vì không thở được. Giằng co, xô đẩy một lúc chúng tôi lại được yêu cầu ra ngoài và cánh công trường lại bị đóng lại. Lần này các chú công an và ban tuyển sinh hình như đã rút ra được kinh nghiệm. Tôi không nghe rõ bác bảo vệ nói gì vì tôi đứng quá xa, nhưng cổng trường lại được mở và dòng người lại lao vào, nhưng lần này không theo hướng phòng y tế nữa mà chạy vòng theo bên phải cổng trường, thấy mọi người thục mạng chạy tôi cũng ùa theo, khoảng 20 người trước và sau tôi chạy ùa vào 1 phòng ở phía bên phải và sững lại khi thấy đây là một phòng khép kín, và biết đó là phòng học của học sinh, phía bên ngoài có tiếng gọi ''chi ơi ở ngoài này cơ mà'' chúng tôi lại quay đầu ùa ra ngoài trong khi một cô giáo hay một người vệ sinh phòng chạy vào vội vàng đóng cửa phòng nhưng sức bật của mọi người lớn quá làm cho cánh cửa chưa kịp đóng đã bật ra, lại ào ào chạy theo dòng người, lúc này trước một lối nhỏ ở gần sau trường 1 chú công an đã đứng và ba, bốn hàng được xếp thẳng dài xuống phía dưới, tôi đứng giữa hàng, nhìn sự xô đẩy, cãi vã, giằng co đã thấy nản lòng nhưng thương mẹ chồng tôi chân tay đau yếu, con trai tôi lại nghịch, bà không thể chông được, thương chồng tôi làm quần quật để có được đồng lương ba bốn triệu/tháng mà phải gửi con nhà trẻ tư 2,3 triệu/tháng, tôi vẫn cố gắng theo, cánh cửa được một chú công an ở phía trong mở ra mọi người xô nhau bắn vào, gần đến lượt tôi thì những người đã chen được vào đóng sầm cửa và cài then lại, thế là chúng tôi phải đứng ngoài nhìn vào chỗ bán đơn qua lớp kính họ đang chen nhau, chèo lên lưng nhau để mua đơn, trong khi chúng tôi không được mở cửa mặc dù ở trong cánh cửa ấy đang có 1 chú công an và 2 chú bảo vệ. Bần thần một lúc tôi xin ra khỏi hàng, chạy theo đường cổng chính, tôi vào chỗ mua đơn đàng hoàng mà không bị ai cấm, thì ra những người mua đơn trong này không hoàn toàn là những người xếp hàng theo hướng dẫn như chúng tôi, mọi người vẫn chen nhau có 2 cụ bà được đưa ra ngoài vì ngất, có điều tôi thấy lạ là trước sự xô đẩy có thể gây ra án mạng như thế mà bốn năm chú công an, bốn năm anh bảo vệ vẫn đứng nhìn bình thản. Khoảng 10 giờ sáng từ trong phòng bán tích kê tôi nghe thấy tiếng, ''hết số rồi nhé'', lúc này mọi người đã có vẻ dãn ra và tôi thấy chồng tôi vẫn đang vừa như bị xô đẩy vừa như chen vào mồ hôi chảy ra ướt như đêm qua khi ngồi xếp hàng dưới trời mưa, tôi phải ghi danh sách dự bị mong sao nhà trường tuyển thêm chỉ tiêu, nhưng thật là kho khăn vì tôi có hộ khẩu tại phường mà còn không xin được cho con mình đi học thì tôi còn biết cho con đi học ở đâu.


Tôi gửi bài viết này mong sao các cấp chính quyền hiểu được nỗi khổ của những người dân như chúng tôi để có giải pháp giải quyết việc thiếu chỉ tiêu cho các cháu đến trường, Thay mặt các bậc làm cha mẹ đề nghị ban tổ chức tuyển sinh trường mầm non 10-10 cũng như các trường mầm non khác phải có phương pháp tổ chức để tránh trường hợp trường hợp chen lấn như trên. Theo đánh giá của người dân thì sự việc như trên diễn ra là do sự làm việc thiếu kinh nghiệm của ban tuyển sinh trường 10-10 cũng như sự thiếu trách nhiện của bộ phận an ninh trật tự.


Nếu mẹ nào cùng cảnh của tôi thì chia sẻ nào