Mẹ đau lòng hàng ngày nhìn các con, xem tivi, ngồi máy tính, chơi điện thoại, ngày ngủ đêm thức, đến bữa cũng khó mời được các con ăn.Nhẹ nhàng nói khuyên các con học bài, không nghe,mẹ nói to chút thì con cãi lại to tiếng hơn....Không còn ai là họ hàng, người quen, bạn bè qua lại nhà mình nữa rồi. Chắc tại mẹ, mẹ không tốt. Nghĩ lại thấy có nghiêm trọng lắm không? Bình thường thôi,so với những bạn hút chích, trộm cướp,trai gái.....Các con được thầy cô ghi trong sổ liên lạc là ngoan ngoãn hiền lành, mỗi tội học kém thôi.


Sau những chuỗi sự kiện khiến mẹ như bị ma làm, không thể tiếp tục công việc.Đã một năm trời rồi, mẹ không có tiền lương và chế độ nữa. Nay mẹ vẫn bình thường, khỏe mạnh,ngoài vui trong buồn, số tiền ít ỏi đi làm bưng bê nấu nướng rửa bát ở quán ăn, chỉ đủ cho nhà mình ăn dè thôi, hết tháng này lại năm học mới phải đóng tiền học phí, rồi tiền thuê nhà,và bao nhiêu chi phí khác, không biết trông chờ vào đâu, các con cao lớn hơn mẹ rồi, con đòi đi làm thêm hè, cả nhà mình cũng dắt nhau đi xin việc khắp mấy dãy phố rồi, ngươif ta cũng bảo về nhà chờ thông báo, xin trợ cấp từ chính phủ thì xấu hổ, vì nhà toàn người lớn tộc ngộc cả rồi. Mẹ Lo lắm, kiểu như sau CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN là đến đoạn trường gì đấy sợ lắm. Khi không còn bấu víu vào đâu được nữa, mẹ nghĩ con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ, nên chỉ muốn làm việc thiện,để mong các con có được tương lai hơn, thì từ bé đến lớn, ông bà ngoại, thầy cô, quê hương và các bác sếp của mẹ đều dạy hướng thiện cả thôi. Chỉ cần cho mẹ con mình cuọc sống yên ổn bình thường thôi, nhưng ngươif ta cũng khinh thường (Mình còn không lo nổi cuộc sống của mình còn đi giúp người khác).


Các mẹ ơi, hồi trẻ mẹ Thuy Bình có phạm sai lầm, nếu có phải trả giá thì mẹ TB một mình chịu hết tất cả, không muốn con cái mình bị liên lụy. Có cách nào giúp các cháu không các mẹ chỉ giúp với. Mình không muốn con cái sau này trở thành mối lo cho xã hội. Xin thật lòng cảm ơn những ý kiến chân tình của thành viên.