Chồng em đấy ạ!



Khi em báo tin 2 vạch, chồng em đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Rồi trong suốt 9 tháng 10 ngày anh cũng tỏ ra quan tâm em từ miếng ăn, giấc ngủ, đưa em đi khám thai đều đặn… khiến em những tưởng khi em sinh con, anh sẽ yêu con lắm chứ. Nhưng em đã vỡ mộng, sự thật là “người đàn ông làm chồng” khác xa với “người đàn ông làm cha”, anh không như em tưởng tượng :(



Chuyện thứ 1: Giây phút đầu tiên con chào đời!



Khi em chuyển dạ, bảo anh vào phòng sinh cùng em, anh lắc đầu nguầy ngậy bảo chỗ đó đàn bà chửa đẻ em lôi anh vào làm gì. Với lại anh sợ máu me lắm.



Em sinh xong, những tưởng anh sẽ vui lắm, hạnh phúc lắm, anh sẽ ôm em vào lòng, ôm con, hôn con và khóc vì hạnh phúc nhưng khi bác sĩ trao con, anh khiến em chưng hửng:



- Trời ơi trông thằng bé sao ghê thế?



- Ghê gì, con anh mà! Không phải anh chăm sóc em suốt 9 tháng chỉ để chời đợi giây phút này thôi sao?



- Nhưng người con nhỏ quá, đỏ quá, mềm quá trông đáng sợ quá! Anh không dám bồng đâu!



- Sợ gì, anh tập bồng con đi!



- Thôi không bồng, nhất định không bồng, anh chưa chuẩn bị tinh thần!



Nói rồi, người đàn ông đó bước ra ngoài một nước trước sự ngỡ ngàng của em và bác sĩ. Em bực mình và vỡ mộng lần thứ nhất. Trời ơi, có người cha nào lại cảm thấy ghê sợ con mình?



Câu chuyện thứ 2: Con ị và tè



Bà ngoại có việc vừa chạy về nhà nên giao lại 2 mẹ con em cho chồng. Thằng con đang ngủ ngoan tự dưng bỗng thức dậy khóc oe oe, và xì xoẹt phân su liên tục. Em sinh thường vết khâu tầng sinh môn còn đau quá nên mới bảo chồng coi con, kiểm tra xem con có đái hay ị gì không thay tã. Chồng bước đến giở tã con ra xong bịt mũi chạy xa tám thước:



- Em ơi, con nó ị lẫn tè, một đống bầy nhầy trông thúi và kinh quá!



- Thúi gì, anh vệ sinh cho con đi kẻo con ngứa ngáy tội nghiệp! Em đau quá!



- Thôi anh không làm đâu, ghê chết, em ráng ngồi dậy mà làm đi. Mà cái thằng quỷ nhỏ này, sao nó ăn với ị suốt ngày!



Bực mình và vỡ mộng lần thứ 2. Em quát chồng bảo im ngay, không làm thì thôi chứ ở đó mà quở con!



Câu chuyện thứ 3: Em thức dậy dỗ con, cho con bú đi, anh buồn ngủ quá!



Mẹ em do cũng lớn tuổi rồi, với lại mấy ngày em sinh con mẹ cũng bị cảm nên em chỉ nhờ mẹ đến viện với em ban ngày thôi, còn ban đêm bảo mẹ về nhà nghỉ cho khỏe vì có chồng em rồi. Nửa đêm con ngủ dậy khóc oe oe, em bảo chồng dậy kiểm tra tã rồi pha sữa cho con bú với, có thể con đói. Chồng bảo:



- Anh chân tay vụng về với lại không biết pha sữa, không biết cho con bú đâu, em chịu khó dậy đi!



Rồi anh lăn ra ngủ tiếp, ngáy khò khò nữa chứ mặc em đang nhăn nhó phần vì bực, phần vì đau phần vì con khóc.



Bực mình và vỡ mộng lần 3. Em thật không hiểu nỗi sao chồng có thể làm bố tồi thế này? Rõ ràng khi em có bầu anh vui và háo hức lắm kia mà. Suốt đêm đó em không ngủ được cứ nằm suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nỗi sao người đàn ông đang nằm trước mặt em đó, “làm chồng” thì tốt mà sao “làm cha” lại chán thế không biết. Và em nhớ mang máng hình như cũng có nghe một số mẹ kể, nhiều ông bố lần đầu gặp con choáng khi thấy con nhỏ bé quá và sợ vì đứa bé không như họ tưởng tượng. Có lẽ chồng em rơi vào trường hợp đó.



Vì vậy em ra nghĩ ra cách. Em gọi điện cho mẹ nói mẹ hôm nay đừng đến bệnh viện nữa để em “trị bệnh” chồng. Tranh thủ lúc chồng còn đang say ngủ (chồng em có tật đã ngủ là ngủ quên trời quên đất luôn), em dậy sớm vệ sinh cho con, vệ sinh cho mình, cho con bú sữa xong dỗ con ngủ rồi nằm leo lên giường ngủ tiếp. Đến 7 giờ chồng thức dậy, thấy em vẫn ngủ say, mẹ thì chưa vào bèn đến lay em dậy:



- Em ơi dậy đi em! Sao mẹ hôm nay chưa thấy vào nhỉ?



Em vẫn nằm im lìm trên giường không nhúc nhích, lay vợ không được, mẹ vợ không thấy vào, nhòm qua con thấy con vẫn không nhúc nhích, thường buổi sáng là con hay thức dậy oe oe. Hoảng quá ổng lay em thật mạnh, em vẫn không dậy, thều thào:



- Em đau quá, em mệt nữa!



- Em mau coi con xem nó có làm sao không em, sao nó nằm im re vầy nè?



- Anh nói gì, tối qua em bảo anh thức dậy thay tã cho con, cho con bú em cứ nghĩ anh làm rồi chứ? Bác sĩ dặn cứ cách 2 – 3 tiếng cho con bú một lần. Không khéo con bé đói quá nên xỉu rồi, em không biết



Nghe vậy chồng em hoảng quá lật đật quay giở mùng ra và bồng con lên xem thử theo phản xạ rất tự nhiên, lần đầu bồng mà gọn gàng ghê luôn. Sau 3 ngày con chào đời, đó là lần đầu tiên anh bế con sau bao nhiêu lần từ chối bế con vì thấy sợ… con. Thằng bé đang ngủ bị bế lên bất ngờ bỗng giật mình khóc oe oe khiến chồng hớn hở.



- Con không sao rồi em ơi, mà ơ, anh bế con được rồi nè. Ơ, bế con kể ra cũng đơn giản vậy thôi sao?



Và đáp lại sự hớn hở của thằng cha, thằng con xì xoẹt một trận trong tã. Được nước em bảo chồng luôn:



- Sẵn tiện anh vệ sinh, thay tã cho con luôn, mấy nay vận động nhiều nên vết thương đau trở lại rồi



Được đà bế con, lần này chồng em không từ chối nữa mà nhẹ nhàng giở con lên thay tã, vệ sinh cho con theo lời em chỉ. Xong việc, bảo em lại kiểm tra xem, em khen:



- Sạch sẽ đấy, mà anh bế con cũng khéo ghê ấy nhỉ!



- Không ngờ bế con, vệ sinh con cho cũng đơn giản vậy mà anh cứ nghĩ anh không làm được. Thôi từ nay mọi việc liên quan đến bế con, rửa ráy lau đít cho con em cứ để anh làm hết cho, em tránh ra nha. Anh bắt đầu thích con, thích công việc này rồi á!



Cuối cùng em phát hiện, chồng em không phải lười mà vì sợ mình làm không được mắc cỡ với vợ nên không thèm làm gì cho con hết. Đến chừng làm được rồi thì bắt đầu ham và khoái. Thì ra, chồng vẫn rất tuyệt vời!



Xem thêm các bài khác