Bé có đi đứng được hay không là do mẹ, đừng lười biếng và than phiền mà hại cả cuộc đời con
Giờ thì em không thể lười biếng hoặc vịn vào bất kỳ lý do nào để trì hoãn việc đưa con đi tập vật lý trị liệu nữa. Bác sĩ nói nếu em muốn con em cả đời không được đi lại tự do bằng đôi chân của mình thì em cứ để bé phát triển tự nhiên như hiện tại. Câu chuyện của em thật chẳng vui vẻ gì, nhưng em chia sẻ với các mẹ ở đây, để cùng nhau động viên tinh thần, tiếp thêm động lực, để dìu dắt và đem lại cho con yêu của mình những điều hạnh phúc giản dị nhất, vốn thuộc về chính bản thân con.
Bàn chân bẹt từ lúc bẩm sinh
Ngày thứ 3 em sinh con ở bệnh viện, nhìn ngắm con yêu say ngủ, thỉnh thoảng đạp chân đạp tay giật mình, miệng múm mím rất đáng yêu. Nhưng nhìn kỹ thì con chỉ đạp mỗi chân trái, còn bên chân phải thì con co lại rất nhẹ, và hầu như không vận động. Em hỏi thăm hộ lý và đưa con đến khoa Vật lý trị liệu. Lúc ẵm con vào, em đã thấy một mẹ ẵm em bé đang bị băng một bàn chân, nhìn bàn chân bé tí teo băng trắng mà em cầu nguyện ông trời đừng làm như thế với mẹ con em. Anh bác sĩ trẻ tuổi tầm 30 thôi, sau một hồi kiểm tra chân con gái em nói “Em bé bị triệu chứng bàn chân bẹt, do lúc mang thai bé nằm sai tư thế trong bụng mẹ. Khi còn sơ sinh là thời điểm tốt nhất để định vị lại cho bàn chân bé trở lại bình thường”. Em hỏi thêm là có ảnh hưởng gì đến xương và sức khỏe của bé về sau không, thì bác sĩ đáp “Tùy thể trạng mỗi bé, và tùy vào người mẹ có chịu khó tập chân cho con không. Mẹ đừng lo quá, vì hội chứng bàn chân bẹt này xảy ra khá nhiều, ở đây một ngày tiếp tầm 2 - 3 bé như thế”. Thế là nguyên tháng ròng ở cữ, cứ 1 tuần 2 lần đều đặn, em đưa con đi taxi 18km mỗi vòng để được băng bó bàn chân.
Bác sĩ hướng dẫn em 5 động tác xoay, kéo, vuốt chân để bàn chân con thẳng góc 90 độ, lòng bàn chân nằm trên một mặt phẳng (bé bị bẹt chân là 5 ngón chân bẻ lên cao như hình bàn chân vịt). Sau cùng là bác lấy một miếng mê ca cứng, to bằng lòng bàn chân con, rồi dùng băng keo vải y tế định vị lại thật chắc theo chiều bàn chân người bình thường, dặn dò không được để ướt, sau 4 ngày quay lại bác kiểm tra độ phục hồi. Trộm vía con em phục hồi tốt, ngày thứ 24 con em được “tốt nghiệp”. Song bác sĩ dặn về nhà phải tập vuốt ve bàn chân, duy trì bài tập để chân con thẳng thớm lại.
May mà em sớm phát hiện dấu hiệu không bình thường ở bàn chân con để kịp thời đưa con đi vật lý trị liệu
8 tháng con chưa chịu tự đứng
Con em sau đó phát triển bình thường, các hoạt động ăn ngủ vận động tốt. Nhưng bé rất lười đứng thẳng chân, em bế xốc bé lên là bé cong chân lại ngay. Em đợi bé 7 tháng, rồi 7 tháng rưỡi, rồi 8 tháng. Lúc con 8 tháng em định bụng là phải đưa con đi vật lý trị liệu lại, thì trộm vía bé đã chịu tự đứng. Thời gian này em đi làm trở lại nên cũng không theo dõi bé, bé ở nhà vẫn đứng trong cũi chơi, vịn đi, bò khắp nhà…
Con thôi nôi chưa có dấu hiệu tập đi
Đến khi con em thôi nôi, bé vẫn chưa có dấu hiệu đứng chững mà không có sự trợ giúp của mẹ. Em lại hì hụi đưa con đi tập. Vẫn anh bác sĩ trẻ tuổi, nhận ra con gái em ngay “Đợi mãi cũng thấy mẹ đưa con đến đây. Phải siêng tập nha mẹ, nhiều trường hợp mẹ không đưa con đi vật lý trị liệu vì nghĩ là con bị dị tật, mà cuối cùng con bị liệt chân thật đấy.” Em nghe bác sĩ nói mà rụng rời hết cả tay chân, ôm con vào cho các cô y tá làm bài tập đứng, tập khụy chân, leo bậc thềm… Con em khóc ghê lắm, cô y tá động viên “Tuổi này bé khóc là đúng rồi, vì bé phản kháng rất ghê, mà thường ở nhà các mẹ không tập cho con được đâu.”
Và những bài tập thường xuyên hơn
Một buổi tập như vậy kéo dài 20 phút, tối đa là 30 phút. Lúc các y tá tập cho con, em lánh mặt vì con khóc nghe rất sốt ruột. Thì em gặp một mẹ mặt mày vui vẻ khoe “Con em tốt nghiệp được rồi, bé cũng triệu chứng y như con chị, nhưng 6 tháng em cho đi khám biết con vẫn chưa khỏe, rồi kiên trì tập khi con 11 tháng. Giờ con em tròn 14 tháng, con đã biết đi rồi.”. Em nghe cũng vui lây và tràn đầy hy vọng. Mẹ đó cũng kể nhà ở quê chồng chị ngoài miền Trung, lúc sinh ra em bé cũng bị bẹt chân, có vào Sài Gòn khám, sau vì đường xá xa xôi, lại lười, lại nghèo khó, giờ đứa con 4 tuổi mà vẫn chưa tự đi đứng được, đáng thương lắm.
Ôm con ra về mà lòng em lo lắng khôn nguôi, câu chuyện bàn chân bẹt của con em không phải là trường hợp hiếm hoi gặp. Chỉ là các mẹ cần kiên trì và chịu khó, đừng đầu hàng mà làm hỏng bàn chân con nha. Các mẹ like ủng hộ tinh thần 2 mẹ con em với, để em quyết tâm tập chân cho con, sớm được nhìn thấy con yêu đi đứng, chạy nhảy được.
Con mình sinh lúc 35t.... Bị vẹo gót.... Đi khám tuần 3 lần... Cũng băng bó hai chân...7tháng chưa tự ngồi.... Lúc 12thág đi khám bị la quá trời....bắt tuần...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1