Ba mẹ cưới nhau, kết quả của một tình yêu xa hơn năm năm dài chờ đợi. Một năm sau cưới, ba mẹ vẫn chưa thể ở gần nhau vì nơi công tác. Rồi mẹ quyết định theo ba lên Sài Gòn lập nghiệp. Sự đồng điệu của hai tâm hồn cùng quê xa xứ khiến ba mẹ càng yêu thương, gắn bó nhiều hơn. Nhưng cuộc sống chốn thị thành không đơn giản chút nào. Mẹ phải thay đổi rất nhiều - thói quen của một cô gái tỉnh lẻ để hoà nhập với cái thành phố lớn đầy sắc màu và lắm bon chen này. Lắm lúc rơi nước mắt vì những tháng ngày rong ruổi xin việc... Mọi thứ vừa mới bắt đầu cũng là lúc mẹ biết được có một mầm sống đang tượng hình trong cơ thể mẹ. Ngổn ngang lắm con trai à! Mẹ mừng khôn xiết vì đó là điều mong đợi từ lâu của hai bên nội, ngoại và của cả ba mẹ nữa, nhưng cũng chưa bao giờ mẹ lại thấy lo như bây giờ. Có con lúc này đồng nghĩa với việc mẹ đặt tất cả gánh nặng "cơm, áo, gạo, tiền" lên đôi vai của ba con. Rồi những ngày tháng lang thang tìm việc sẽ phải tiếp diễn sau khi mẹ sinh con, khó khăn gấp bội phần. Đó còn là nỗi lo chung của ba mẹ, hai kẻ sống tha hương sợ con mình không có được cuộc sống đủ đầy như bao đứa trẻ khác...
Nhưng rồi nỗi lo lắng đó cũng dần tan biến khi ba mẹ cảm nhận được có một niềm hạnh phúc lớn hơn đang từng ngày lớn dần trong bụng mẹ - là con đó con trai à! Con biết không, lúc ấy con chỉ nhỏ bằng hạt đậu thôi, rồi như quả táo, quả dưa, con biết nấc cục, biết cử động cái tay, cái chân... Lần đầu tiên cảm nhận được cái quẫy đạp của con mẹ hạnh phúc vô bờ. Cũng từ ngày biết mẹ mang thai, ba con ngày càng bản lĩnh hơn trong công việc, có trách nhiệm và càng đáng yêu hơn khi đã biết tự tay nấu nướng để chăm sóc cho mẹ con mình. Lúc mang thai con mẹ nghén ghê lắm. Mỗi sáng đi làm ba phải chở mẹ sang "gửi" nhà bà cô vì không yên tâm để mẹ một mình. Những ngày tháng đó thật vất vả nhưng cũng thật khó quên. Nó như một chất keo gắn kết tình cảm ba người mình lại với nhau, thiêng liêng và ấm áp vô cùng. Và rồi cái ngày mẹ mong đợi cuối cùng cũng đã đến...
21/11/2013
Có lẽ mẹ không bao giờ quên cái ngày mẹ sinh con. Khuya hôm ấy, mẹ có dấu hiệu chuyển dạ. Mà không biết có phải không nữa (lần đầu làm mẹ làm gì có kinh nghiệm!), lại nghe mấy câu chuyện buồn cười về chuyển dạ giả của mấy chị em trên mạng nên cũng hơi băn khoăn không biết có nên đến bệnh viện ngay hay đợi trời sáng? Một lúc trăn trở không ngủ được, ba quyết định: "Thôi để chắc ăn, anh chở hai mẹ con "dạo" một vòng ngắm thành phố về đêm luôn". Không biết nhóc con trong bụng có nghe thấy không mà hưởng ứng ba bằng mấy cú đạp tưng bừng.
Vậy là đi, đi mà không mang theo bất cứ thứ gì. Trời lúc ấy mưa lất phất, ba chở mẹ bằng xe gắn máy, chiếc xe đã gắn bó với ba mẹ từ thuở mới biết nhau và cũng trên chính chiếc xe đó ba đèo mẹ từ An Giang lên Sài Gòn với hành lý mang theo duy nhất bên người đó là tình yêu của ba mẹ dành cho nhau...
Trời đêm không một ánh sao, nhưng đâu đó lấp lánh một vì sao nhỏ bé - vì sao trong đôi mắt mẹ, một niềm hy vọng về con, về đứa con trai sắp chào đời của mẹ. Mẹ không thấy đau nhưng sao nước mắt cứ chực trào. Có lẽ mẹ hạnh phúc - hạnh phúc vì sắp được nhìn thấy mặt con...
1 giờ 30 phút, ba mẹ đến bệnh viện. Bác sĩ khám và bảo mẹ nhập viện vì có dấu sinh. Nhìn ba con luống cuống với một số thủ tục của bệnh viện mẹ thấy yêu ba vô cùng. Rồi người ta đưa mẹ vào phòng chờ sinh. Rất đông y tá, bác sĩ. Nhưng không có mẹ của mẹ, cũng không có ba con bên cạnh (ba chỉ được ở bên ngoài và chờ gọi khi cần thôi). Lúc đầu cảm giác bơ vơ, lạc lõng lắm! Đôi lần mẹ muốn gặp ba nhưng cái quy định của bệnh viện thì không dễ chút nào. Mẹ đã khóc khi nhìn thấy dòng tin nhắn của ba con "Em ở phòng nào, anh lên mà người ta không cho vô". Và cũng nhờ cái điện thoại vô ý mang theo mà mẹ được gặp ba. Lúc ấy mẹ chỉ muốn được ba ở bên cạnh để quên cái đau và sự sợ hãi. Rồi ba cũng quay đi vì không được phép ở lại. Mẹ thấy sợ và cô đơn lắm! Nhưng cái quẫy đạp đau điếng của con khiến mẹ tỉnh táo vô cùng. Mẹ không cô đơn, mẹ còn có con bên mình. Mẹ không thấy sợ nữa. Nhưng đau quá con ơi! Có lẽ con của mẹ đang nôn nóng muốn nhìn ngắm thế giới đầy màu sắc bên ngoài nên quẫy đạp đủ tư thế để tìm cách ra khỏi cơ thể mẹ...
Đúng 16 giờ hôm ấy, mẹ nghe tiếng khóc của con. Cảm ơn trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của mẹ, trước mắt mẹ là một bé trai lành lặn, khoẻ mạnh. Đôi mắt, cái miệng, cái mũi... Ôi! Sao nó xinh và giống ba con đến thế! Lần đầu tiên trong đời mẹ có những cảm xúc thật khó tả, buồn vui lẫn lộn. Có lẽ mẹ vui vì hôm nay được tận mắt nhìn thấy con của mẹ chào đời, nhưng lại thoáng buồn vì từ nay con không còn ấm áp như khi còn trong bụng mẹ nữa...
Thời gian thấm thoát, thoắt cái con trai của mẹ đã hơn chín tháng rồi. Giờ con đã biết ngồi, biết bò, biết tự đứng dậy, biết chơi trò chơi, nhận biết người quen, biết cười thích thú khi nhìn thấy hai diễn viên Mèo - Chuột làm trò trên tivi, biết dỗi hờn khi không nhìn thấy mẹ, còn biết gọi um ba..a..a, um me..ẹ..e.. nữa! Thật đáng yêu và cực kỳ hạnh phúc! Con là món quà kỳ diệu nhất mà thượng đế đã ban tặng cho ba mẹ. Là động lực để ba mẹ bước tiếp về phía trước dù con đường còn lắm gian nan.
Con yêu, mẹ không lấy làm tự hào vì đã cho con hình hài, dáng vóc. Điều mẹ tự hào là con đã vì tình yêu của ba mẹ mà có mặt trong cuộc đời này. Cảm ơn con, thiên thần nhỏ của mẹ! Hãy luôn lạc quan, yêu đời, là một nam nhi mạnh mẽ, sống có trách nhiệm. Hãy bước đi trên chính đôi chân của mình và đừng sợ vấp ngã. Bởi ba mẹ luôn dõi theo con đến hết cuộc đời này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1