Tên bé: NGUYỄN LƯƠNG VIỆT ANH


Giới tính: NAM


Ngày sinh:4/6/2014


Ngày dự sinh:31/5/2014


Số tuần mang thai: 41


Cân nặng:3400 gr


Chiều dài:54 cm


Nhật ký chào đời của bé:


Nay em Bin nhà mẹ được 1 tháng 14 ngày, lúc rảnh rỗi mẹ cầm điện thoại lang thang đọc mạng, tìm hiểu những kiến thức cần thiết để chăm con cho thật tốt, tình cờ lạc vào site này, đọc 1 số câu chuyện của các mẹ và thấy xúc động quá, hành trình đón con yêu thật thiêng liêng. Mặc dù sau khi sinh con 1 tuần, mẹ cũng đã gõ lại những cảm xúc tuyệt vời chia sẻ trên facebook, nhưng khi thấy webtretho có trang riêng cho các mẹ ghi lại hành trình chào đời của các bé, mẹ quyết định tham gia để chia sẻ câu chuyện của chúng mình cho các cô chú cùng chung vui với gia đình mình.


Nhìn em Bin thiu thiu ngủ mà mẹ cứ như mình đang ngắm 1 thiên thần. Em chính là thiên thần may mắn của mẹ!


Tất cả như 1 cuốn phim quay chậm vậy... Mẹ không chắc có nhớ từng chi tiết không, nhưng mẹ ghi lại để nhớ từng khoảnh khắc khi con xuất hiện trong cuộc đời này.


Dự sinh 30-5. Mẹ Bin nghỉ làm ở Hải Phòng, về quê tiện cho 2 bà chăm sóc từ 20/5 cho chắc ăn, ai cũng bảo con so, lại là con trai nên thường hay sinh sớm. chắc khoảng tầm 25 là sinh thôi...


Thế mà mẹ ở nhà chán chê, chả thấy dấu hiệu gì. Đi Đa Khoa Đông Hưng- Thái Bình ngày 23/5/2014 - Bác sĩ bảo đầu vẫn trên cao, chưa đẻ đâu. 27/5 lại lần mò xuống khám lại, vẫn bảo về chờ khi nào có dấu hiệu chuyển dạ thì xuống viện. Mấy ngày ở nhà mẹ tích cực đi bộ sáng- tối thật nhiều mong sớm gặp em, thế mà chờ mãi đến hết cả tháng 5 dương lịch, em vẫn chưa chịu ra. Muốn sinh ở Đông Hưng vì nó gần nhà, lại sạch sẽ và có bác trưởng khoa mấy chục năm kinh nghiệm…


Sáng 2/6 mẹ Bin sốt ruột đi khám lại lần thứ 3 để xem diễn biến thế nào, siêu âm các chỉ số tim thai, nước ối vẫn ổn định. Nhưng mình ko thể nào chờ thêm nữa. Bác sĩ bảo nếu sốt ruột thì chiều nay nên xuống Phụ Sản Thái Bình cho chắc ăn vì đã gần 41 tuần mà chưa có dấu hiệu sinh, cứ đà này nếu chờ thì có khi cả tuần nữa mới sinh. Mà muốn order bác trưởng khoa mổ cho thì ko được vì bác ấy mới đi công tác trong Cần Thơ 1 tuần nữa mới về. Ai đời mẹ bầu sắp đẻ mà vẫn đi lại băng băng như thường, chả thấy nặng nề gì sất . Từ bv về nhà các ông bà giục chiều đi ngay. Mẹ Bin ngán ngẩm nhìn ra ngoài trời nắng 38 độ, nằm ườn ra ko muốn đi, quyết định ở nhà ăn tết đoan ngọ đã. Chiều khăn gói sang ngoại ăn uống no say để mai lên đường xuống Phụ Sản.


Sáng 3/6 ông Cậu đưa mẹ con Bin với 2 bà nội ngoại + 1 đống đồ lỉnh kỉnh đi xuống Phụ Sản. Bà nội ngồi trông đồ, bà ngoại với mẹ Bin đi làm thủ tục nhập viện. Sau 1 hồi xếp hàng chờ lấy số cũng lên được phòng 1. Bác sỹ khám và nghe thử tim thai bằng ống nghe, phán 1 câu làm con bé xám mặt: Thai được bao tuần rồi? Dạ 41 ạ. Sao em liều thế? Ko nhập viện sớm? Chị chả nghe thấy tim thai gì. Chị sẽ cho em ngay cái phiếu đi siêu âm. Hic, con bé hoảng hốt, mặt tái mét, khóc mếu cầm giấy siêu âm sang chen ngang ko xếp số. Bà ngoại ở ngoài chờ cũng sốt ruột ko kém, đứng ngồi không yên. Bác sĩ cũng thông cảm và bảo em cứ bình tĩnh, để bác xem tình hình thế nào, mặc dù lúc đó có 5-7 sản phụ đang ngồi chờ. Bác sĩ nói: Tim thai đây rồi, yên tâm nhé. Nước ối hơi đục Tạ ơn trời phật, Mẹ Bin nhẹ cả người và ko khóc nữa. Các sản phụ khác bảo may nhé, ko sao là tốt rồi.


Sau đó là 1 loạt các xét nghiệm khác như nước tiểu, thử máu, đóng tạm ứng viện phí… đến 10h thì bệnh án làm xong và nhập viện. Ngày hôm đó khám liên tục, 2 tiếng 1 lần, mẹ Bin chả thấy như sắp đẻ gì sất. Bố Bin 6h tối mới đi xe từ HP về vì công việc ko được nghỉ. 9h xuống đến viện, nhìn vợ lôi thôi lếch thếch trong bộ váy thùng thình của bệnh viện chắc nhìn chán hẳn :( . Bố bin cùng 2 bà, ông chú nằm nghỉ ở ngoài chờ đợi…


Đến 10h tối thì bác sĩ bảo đã có hiện tượng chuyển dạ, máu báo. Mẹ Bin thông báo cho mọi người, chắc các bà cũng khấp khởi lắm. Mẹ Bin lại vào phòng chờ, có khoảng chục bà đang chờ sinh. Phòng chờ sinh cách ly với người nhà bên ngoài, người thì nằm khểnh (trong đó có mình, chả đau đớn j), người thì ôm bụng nhăn nhó, người thì kêu gào vật vã lên xuống. Mẹ nằm thiu thiu ngủ, nhưng mỗi khi nghe Bác sĩ Lê đọc tên vẫn lò mò dậy, lục tục sang phòng khám.


12h bác sĩ khám lại, mới mở được 2 phân ^^ . Mình chả thấy sắp sinh gì, vẫn về phòng ngủ tiếp. 2h sáng ngày 4/6 bác sĩ gọi khám lại lần nữa, mở thêm được 1 phân. Em có thấy nhiều cơn co ko? Dạ ko, chỉ thấy lầm nhẩm đau 1 ít thôi, sốt ruột quá. Mẹ nhớ lờ mờ bác sỹ có cho dụng cụ vào bấm ối thì phải. Nước ối bắt đầu rỉ ra xíu một. Bác Lê cho chạy monitor quấn quanh bụng theo dõi tim thai. Sau đó, nước ối chảy ra nhiều hơn, Mẹ Bin cứ nằm như thế đến 3h thì các cơn co bắt đầu xuất hiện và thường xuyên hơn, mạnh hơn. Lúc đó mẹ mới cảm nhận được sự đau đớn, mẹ hồi hộp vì có lẽ sắp được gặp Bin yêu rồi. Cứ nằm thế, đau bụng quằn quại nhưng ráng nín khóc và chỉ mắm môi rên rỉ ít thôi, vì biết thừa có khóc to cũng chả giải quyết được gì, chả làm cho đỡ đau thêm. Nằm hít thở nhè nhẹ để cho qua các cơn co, nước mắt chảy ra nhưng ko cho phép mình được la hét vì sẽ mất sức… (Đã tham khảo nát các trang mạng: Làm thế nào để đỡ bị đau khi chuyển dạ, he he). Bên cạnh mẹ cũng là mấy bà đang chuẩn bị chuyển dạ, có bà la rống lên, có bà nằm khóc rấm rứt… Từ 3h-4h mình may mắn vừa nằm chạy monitor, vừa được chứng kiến 2 ca đẻ của 2 mẹ nằm bàn bên. Có 1 mẹ đau quá la hét ầm ỹ, co người cả lên, bác sĩ mắng cho, vì nguy hiểm đến em bé, cuối cùng em bé cũng chảo đời, tiếng khóc oe oe, nghe đến là sung sướng. Mình nhìn sang thấy bác sĩ lôi thằng bé ra, cắt rốn, cân, lau người cho bé rồi khâu cho mẹ. Thật là 1 hành trình kì diệu, mình mong cũng sớm được gặp Bin như thế, bắt mình phải cắn răng chịu đựng, chỉ khóc rấm rứt thôi…


Nằm chán chê, nhìn đồng hồ 4h10’, mình sốt ruột quá, các cơn co mạnh lên gấp mấy lần lúc nãy, lúc này tiếng khóc đã phải bật ra, ko nằm im nổi nữa. Nước ối bắt đầu chảy ra xối xả. Bác sĩ ơi e đau quá rồi hu hu, cho e dậy đi ra ngoài được ko? Nằm suốt 2 tiếng ở đây em chán lắm rồi. Ơ cái em này hay nhỉ? Nằm phòng điều hòa mát mẻ ko thích sao còn đòi ra ngoài? Nhưng mà em đau lắm rồi hix hix… Bỏ cái monitor ra được ko? Em chán lắm rồi. Nằm bàn đẻ mà mẹ Bin cứ oằn mình hết quay trái lại quai phải, đúng là không gì bằng đau đẻ. Lúc đó mình chỉ muốn lao ra ngoài chỗ chồng đang chờ bên ngoài để được mè nheo thôi. 4h20’ chị Lê khám lại lần nữa, nhưng vẫn chỉ mở được 3 phân như cũ, chị gọi bác sĩ Kiên vào hội chẩn lần nữa, kết luận: Nước ối xanh, từ 10h tối đến 4h sáng mới mở được 3 phân, đề nghị chuyển mổ, nếu không e bé sẽ bị ngạt... Đúng như lúc đầu mình đã nghĩ và chuẩn bị sẵn sàng tâm lí mổ từ khi ở nhà, mình chỉ mong nhanh gặp Bin thôi, mổ là an toàn cho Bin nhất, mặc kệ người ta bảo sau này lâu phục hồi, mình đồng ý luôn và ngay- vâng, cho em đi mổ đi bác sĩ ơi… 4h25’ bác sĩ bảo cho gọi người nhà vào làm thủ tục. Mình được tháo monitor, lồm cồm bò dậy sang phòng chờ đẻ thu dọn 1 số đồ đạc còn để ở đó, ngó ra ngoài phòng trực thấy chồng với 2 mẹ đang ở đó để kí giấy tờ cam kết. Con bé mặc dù đau vẫn ôm bụng lao ra ngay, muốn vớt vát được tí thời gian bên người thân trước khi lên bàn mổ. Ko hiểu sao lại làm thế, chắc sợ chết . Chồng hỏi có đau ko? Ơ cái ông hâm này sao lại ko đau? Sao vẫn thấy e bình thường?! Ờ, có cơn co mới đau chứ lúc ko có thì bình thường chứ sao? Lúc cơn co lên, mình ôm bụng chồng mông lên nhăn nhó nhưng vẫn kịp bảo mẹ: Ơ mẹ ơi mổ nhanh lắm, chỉ 15-20’ là xong, thế không phải giờ đẹp rồi. Làm sao phải kéo dài được khi Bin ra đời là qua 5h cơ. Bác sĩ bảo: Bệnh viện từ 5-6h cắt điện. Phải mổ nhanh xong trước 5h thì mới được, còn cô mà muốn chọn giờ đẹp thì cố chờ đau thêm vài tiếng nữa nhá. Ôi không, đau quá ko chờ được thêm đâu. 4h30 giấy tờ xong xuôi, bố Bin kí giấy tờ mà thấy bà nội tường thuật lại là tay cứ run run, miệng thở dài… Ko biết ông này lúc đó nghĩ gì trong đầu nhỉ??? Người nhà được chỉ định khuân đồ đạc lên tầng 3 chờ đợi.


Lên phòng mổ, song song với mình là 1 ca khác. Bà này đau dữ dội từ 9h tối mà 4h sáng vẫn chưa đẻ, nước ối thì cạn sạch. Bà ấy kêu gào quá thể, người ta cho lên cáng, đi thang máy lên tầng 3 chuẩn bị mổ. Còn mình mặc dù đau nhưng ko kêu to nên bác sĩ bảo cô này ko cần cáng, cô này nhìn tỉnh như sáo thế nhỉ? đi thang máy lên thôi. Ơ, thế là tự đi. Ừ thì tự đi, rất tỉnh táo, rất cứng, không phàn nàn gì sất. Mình được đưa lên bàn, truyền nước, cố định 2 tay, che 1 mảnh vải trước ngực, bắt nằm chờ vì mẹ kia la to quá, bác sĩ không chịu nổi, mổ cho mẹ ấy trước. Nằm rên khe khẽ nhìn đồng hồ lúc đó chạy từng vòng từng vòng mà mới có 4h35. Mình sợ Bin sẽ ra trước 5h mất… Thỉnh thoảng cơn co lên đau quá, oằn mình sang 1 bên, bác sĩ mắng. Cô này, nằm im, bàn mổ bé thế kia thích bị ngã xuống à. Ngó sang bàn kia đã thấy mẹ kia nằm miên man rồi, chắc đã được gây mê, có 3-4 bác sĩ nam đang vây quanh mẹ ấy. Hình như cầm dao kéo phù hợp hơn với bác sĩ nam hay sao đó. Hu hu đau quá, em không chịu được nữa rồi… 1 Bác sĩ nữ ra khám lại lần nữa, phán 1 câu làm con bé hoảng: Ai hội chẩn ca này? Ca này chuyển xuống phòng đẻ đi, mở được 6 phân rồi, sao phải mổ??? Ơ, bác sĩ ơi lại đẻ thường à, em đau lắm không chịu được đâu, hu hu, cho em mổ đi. Nhưng vị bác sĩ này kiên quyết lắm, bảo thêm 1 người nữa hỗ trợ dìu mình xuống tầng 2, đi thang bộ lối khác cho dễ đẻ. Trong khi đó cho người thông báo cho người nhà là chuyển đồ xuống tầng 2 chờ đẻ thường!!! Thấy mẹ bảo lúc đó không hiểu gì, nháo nhác chạy đồ xuống tầng 2. Tất cả quyết định của bác sĩ diễn ra rất chóng vánh làm yếu tim các mẹ quá. 4h40 mình được lên bàn đẻ, cơn đau dữ dội, từng cơn co dồn dập, lúc đó nước mắt cứ trào ra, khóc thành tiếng vì không thể chịu nổi nữa. 4h55 là khoảnh khắc đau đớn nhất, ghì chặt 2 tay lên bàn, hít thở thật sâu, thật mạnh, cố sức rặn đẻ theo hướng dẫn của bác sĩ Lê. Nhưng chỉ được 1-2 lần là mệt bã rồi. Bác sĩ Lê động viên mình. Em cố lên, giỏi lắm, cứ thế, cứ thế, sắp được rồi. Mình lấy hết sức cố thêm lần nữa, nhưng chưa ăn thua, bác sĩ tiến lại gần, rạch 1 phát mà mình cũng chả thấy đau mấy, có lẽ cơn đau đẻ lúc đó lấn át hết, đúng như những gì mình đã từng học thuộc trước đó rồi. 5h1’ em Bin chui được đầu ra, rồi vai, rồi cả người, mình nhìn xuống bụng nhẹ bẫng, nước mắt dàn dụa hạnh phúc khi nghe tiếng em Bin khóc ré lên lúc bác Lê cắt rốn. Em khóc rất to, người nhà ở ngoài còn nghe thất. Bác Lê bảo, đúng ý nguyện nhé, e bé cất tiếng khóc lúc 5h2’, nhất em đấy, còn chọn được cả giờ đẻ thưởng! Em Bin được đưa ra bàn, cân đo và lau vệ sinh cho sạch- 3.4 cân nhé mẹ Oanh. Vậy hả chị, đúng y như siêu âm hồi 9h sáng. Em Bin cứ nằm đó, thỉnh thoảng khóc, chân tay giẫy đạp liên hồi. Em là thiên thần may mắn của mẹ!!!


Tiếp đến là bánh rau, ối, máu me được tống ra ngoài, bắn hết vào áo Blue trắng của bác Lê. Khùng khiếp nhất là lúc khâu vết rạch, mặc dù đã được tiêm thuốc tê nhưng mẹ Bin cảm nhận được từng vết xiên, thật kinh khủng, thuốc tê dường như chả có tác dụng gì. Cảm giác như khâu sống, mình hét lên còn to hơn cả lúc đau đẻ. 30’ đó trôi qua thật chậm, mình đếm lờ mờ phải đến mười mấy mũi khâu. Lúc này tha hồ mà khóc mà la, chả cần giữ gìn sức như lúc chưa đẻ em Bin nữa. Cuối cùng thì cũng xong, Em Bin được đưa ra ngoài trước cho người nhà. Mẹ gửi chai nước lọc, sữa cho mình uống. Bác sĩ đưa 2 viên thuốc j đó cho mình ngậm, sau đó đưa sang cáng khênh ra ngoài, sang phòng e Bin đang được bà nội bế. Cho con ti những giọt sữa non đầu tiên, nhìn em Bin mẹ thật mãn nguyện. Bà nội bảo khi nhận e từ tay hộ lý, mắt em mở to, mồm như con chim non đang đòi ăn. Trộm vía em tôi. Yêu em quá :XXXX


1 ngày sau ở viện mà e chẳng đi phân su gì. Hỏi bác sĩ bảo: kiểm tra ngay có hậu môn ko? Bà nội mắt kém kiểm tra nhưng ko dám kết luận, bảo mẹ xem kỹ lại xem. Được mấy phen hú vía, có rồi !!! Mấy ngày ở viện em được đi tiêm mũi đầu tiên, khóc ré lên, bà nội xót cháu cứ ôm cháu mãi.


4 ngày sau, mình xin về sớm hơn 1 ngày so với thông lệ. Bác Lý, bác Khánh cùng lớp cấp 3 ra thăm chúng mình. Muốn về nhà lắm rồi, trưa 7/6, cả nhà rồng rắn bắt taxi về nhà. Ai cũng mãn nguyện và hạnh phúc quá. Cảm ơn tất cả mọi người nhé!!!


P/s: Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác sỹ bệnh viện Phụ Sản Thái Bình đã tận tâm giúp đỡ mẹ con cháu. Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến bác sỹ Ngoan, bác sỹ Lê, bác sỹ Ngọc đã chăm sóc nhiệt tình cho 2 mẹ con Bin được mẹ tròn con vuông.