Name: Tùng Lâm (SuBin)


Sinh ngày: 27/12/2013


Đến giờ mẹ vẫn còn nhớ như in quãng thời gian mẹ bắt đầu mang thai con, con trai của mẹ à. Chị gái con là SuShi, sinh năm 2009, là kết quả tình yêu đầu tiên mà ba và mẹ mong chờ, hồi đấy siêu âm biết chị là con gái ba mẹ đã chọn đặt cho chị cái tên thật dễ thương là SuShi và cũng bảo rằng, sau này sẽ sinh thêm em cho chị con nếu là con trai sẽ đặt là SuBin, tên của con đã ra đời trước cả sự xuất hiện của con đó, con trai của mẹ.


Lúc chị SS được 3 tuổi mẹ bảo ba con là mình có thêm em cho con gái luôn đi chứ mẹ cũng không còn trẻ nữa :), ba con ừ è rồi nhưng cuối cùng không thể được vì dạo đó cả ba và mẹ đều dính thủy đậu, may quá là mẹ chưa có con.


Sau 1 năm mẹ bắt đầu mọi kế hoạch để sẵn sàn đón con đến với gia đình nhỏ bé này. Tháng đầu tiên mẹ trông chờ xem con đã đến chưa nhưng mãi không thấy, đó là khoảng thời gian mà mẹ thấy dài ơi là dài, mẹ mua que thử liên tục :D , tháng đó tốn tiền que không ít, vì cứ hy vọng tràn trề... Tháng tiếp theo mẹ lên kế hoạch kỹ hơn vì lần này mà không được nữa là cơ hội sinh con trong năm con Rắn không còn nữa. Tháng đó tuy chuẩn bị kỹ lưỡng lắm nhưng lại không hy vọng nhiều như tháng trước, thế mà thật bất ngờ mới 10 ngày sau RT mẹ thử xem thế nào thì thấy cái vạch 2 mờ mờ rồi, mẹ mừng rơi nước mắt không kém gì lần thấy que 2v lúc bầu chị SS, mẹ cầm que đưa ba xem, ba con cũng nhìn thấu v2 mờ mờ đó, cảm giác lúc đó thật hạnh phúc con à.


Con trai mẹ đáng yêu lắm lắm luôn, vì quãng thời gian mang thai con những tháng đầu mẹ chẳng hề nghén gì như lúc mang bầu chị SS của con, thật là may mắn vì như vậy mẹ mới có thể chăm sóc cho chị SS, chắc con trai đã hiểu chuyện từ trong bụng mẹ ;;)


Lần đầu đi siêu âm, BS bảo thấy bất thường vì trễ 10 ngày rồi nhưng chưa thấy túi thai, sợ thai ngoài tử cung, BS bắt mẹ qua BV TƯ xét nghiệm cái gì đó nhưng mẹ nhất quyết tin tưởng con, hy vọng là con đang trên đường về tổ hoặc là con còn bé quá như hạt bụi nên BS SA chưa thấy mà thôi. May quá lần SA tiếp theo thì thấy con đã yên vị đúng vị trí và đã có phôi, BS lại hẹn lần tiếp theo xem tim thai. Cứ thế các mốc của con trong các lần đầu đó đều bình thường. Mốc 12w cũng vậy nhưng bắt đầu xuất hiện 1 vấn đề đó là con hơi nhẹ cân. Vì đầu thai kỳ thì BS cũng không quá quang trọng chuyện cân nặng nên mẹ cũng không hề lo lắng gì.


Hôm con được 16w, mẹ đi kiểm tra con xem con thế nào và chủ yếu là biết con là con trai hay con gái :D , vì thật sự lúc đó ba với mẹ hồi hộp lắm rồi. BS SA mới đưa đầu SA vào xem xem đã phán ngay một câu "Con trai chắc cú rồi", lần này nghe xong tự nhiên mẹ chảy nước mắt vì vui. Vậy là gia đình nhỏ của mình được tròn đầy, mẹ sẽ có cả con gái và con trai để được trãi nghiệm chăm sóc và dạy dỗ.


Qua tam cá nguyệt thứ 3 là gian đoạn mẹ hùng hục ăn để con trai của mẹ tăng cân nhưng lúc nào con cũng nằm dưới chuẩn, lúc nào cũng nhỏ hơn tuổi thai 2w, mẹ vừa lo vừa buồn vì bao nhiêu cố gắng ăn uống của mẹ nó cứ vào mẹ mà chẳng vào được con. Mẹ sinh chị SS cũng đã nhỏ rồi (2,8kg, mẹ cứ hy vọng lúc con chào đời phải được 3kg hoặc ít lắm thì cũng bằng chị con, đến tuần thai thứ 36 con được 2,2kg, tuy nhỏ nhưng vẫn còn 3w nữa để mẹ con cùng tăng tốc nhưng đến 38w vào viện kiểm tra thì con vẫn cứ 2,2kg, mẹ lo lắng tột độ vì có thêm nguyên nhân ối giảm. BS kết luận con bị Suy dinh dưỡng bào thai và bắt mẹ nhập viện gấp. Hôm đó sáng sớm mẹ đưa chị con đến trường rồi vào BV khám không ngờ BS bắt nhập viện gấp với tình trạng như vậy nên mẹ hoảng quá, điện thoại cho ba con, ba con đã về dưới cơ quan rồi thế là phải xin nghỉ để chạy ngược 25km lên lại với mẹ con mình làm thủ tục nhập viện. Thời gian 10 ngày nhập viện mẹ lo lắng vô cùng, toàn sợ nhiều chuyện dại xảy ra với con với mẹ, ngủ lại viện mẹ cũng sợ, về nhà cũng sợ, nhưng mẹ vẫn thấy con trai đạp đều đều trong bụng nên có tí ti yên tâm, thương lắm vì con nhẹ cân quá nên con đạp cũng nhẹ hều à, không như chị con hồi xưa :). 10 ngày ở viện ngày nào mẹ cũng đi đo tim thai con, hôm thì đo hôm thì nghe, cách 2, 3 hôm lại siêu âm, vẫn thấy con hoạt động nhẹ nhàng trong bụng mẹ nhưng kết quả mỗi ngày càng tệ, con chẳng lên cân nào, cộng thêm ối cứ giảm dần và đục dần, cho dù em cố gắng mỗi ngày 2 quả dừa và 1 chai ensure nước. Ở viện mẹ trông cơn chuyển dạ để sinh con cho rồi, vì ối giảm làm mẹ sợ lắm, mẹ kệ thôi con nhẹ cân một tí cũng được miễn sao khỏe mạnh thì ra ngoài mẹ sẽ chăm sóc cho con sau chứ con ở trong bụng mà vậy mẹ lo sợ nhiều lắm, thời gian ở viện hôm nào mẹ cũng được ngắm các bạn bé chào đời nhỏ nhỏ xinh xinh, mẹ thèm lắm rồi, các bạn í toàn trên 3kg nên nhìn thích lắm, mẹ lại buồn vì con của mẹ vẫn chỉ 2,2kg. Ngày con được 38w5d, sáng đấy là sáng thứ 6 cuối tuần rồi, BS cho mẹ đi đo tim thai, mấy lần trước thì dù ối đục nhưng tim thai vẫn tốt nên BS vẫn bình chân như vại chờ mẹ đau đẻ, nhưng sáng đó thì tim thai con không ổn, lúc thì 86n/p lúc thì 156n/p. BS xem kết quả đo thì quyết mổ bắt con ra ngay luôn, lại điện thoại cho ba con lên gấp để làm thủ tục mổ gấp. Mẹ được hối thúc vào bàn mổ khi ba con chạy về nhà lấy đồ cho con, mẹ vào phòng mổ một mình không hề có ai, người thân nào bên cạnh. Ba con mang đồ sơ sinh đến thì vừa kịp BS chuẩn bị mổ cho mẹ luôn. BS tiêm thuốc gây tê vào sống lưng mẹ, lúc tiêm đau lắm nhưng mẹ cứ nghĩ đến con nên không có cảm giác sợ, nằm một lúc thì 2 chân bắt đầu hết cảm giác, nhưng mẹ vẫn tỉnh táo, người ta kéo chân mẹ, rạch bụng mẹ mẹ vẫn biết, vẫn nghe tiếng sọt soạt nhưng mẹ không hề đau :) và Con trai của mẹ chào đời đúng 11h45' sáng ngày 27/12/2013. Lúc BS lôi con ra mẹ nghe tiếng khóc Oa oa oa của con rất mạnh mẽ, vậy là mẹ yên tâm con khỏe mới khóc to như vậy, mẹ nghe BS và y tá nói chuyện với nhau: Y tá " Nhỏ quá Bác hí, như con mèo i" BS: Ừm, nhưng điện nước đầy đủ là ngon rồi". Anh Y tá bế con trai đến cho mẹ nhìn mặt sau khi được chị y tá mặc áo quần cho con, anh bảo, con trai chị nhé, mẹ nhìn con đúng là nhỏ thật, cái mũ sơ sinh bé tí teo nhưng con đội vẫn rộng rinh, con như bơi trong bộ đồ sơ sinh vậy, khuôn mặt con nhìn giống y chị SS của con hồi mới sinh vậy nhưng nhăn nheo hơn :x, cái mũi chun chun nhăn nhăn :D. Rồi chị y tá xin BS bế con lên khoa nhi ở tầng 5 nằm, còn mẹ vẫn đang nằm để BS khâu vết mổ lại.


Sau đấy mẹ vẫn nằm ở khoa Sản tầng 2, còn con trai thì vẫn trên khoa Nhi. Mẹ mong mau được ngồi dậy, mau đi lại được để lên với con hoặc BS thấy mẹ khỏe mà cho con xuống với mẹ chứ mẹ nhớ con lắm rồi. Mỗi ngày tiêm 2 lần thuốc mà đau thấy trời xanh, và mẹ cố ngồi dậy để tập đi. Sau mổ qua ngày thứ 3 mẹ đã lê được từng bước đi, mẹ bảo ba pha sữa đặc cho mẹ uống, mong sữa về nhanh để lên cho con tu ti. Con nằm trên khoa sơ sinh vẫn chưa được giọt sữa nào, vì BS vẫn truyền nước cho con nên miệng con khô khốc, sau 3 ngày tối đó mẹ bắt đầu căng sữa nên mẹ xin lên cho con ti, vào ngồi bên cạnh nhìn con nằm bé tí xíu xiu, y tá bế con đưa qua mẹ, mẹ bế con nhẹ hều, dây nhợ gắn vào chân con, mẹ sợ con đau, thấy con nhỏ quá mẹ đã khóc, nhìn con nước mắt mẹ cứ thế trào ra, cố giấu nước mắt mẹ bế con vào lòng và cho ti, thật không ngờ, con ngậm ti mẹ mút lấy mút để, mút chụn chụt mặc dầu y tá vừa bảo con mới u 15ml sữa non xong. Thấy con mút ti và sữa mẹ về căng cứng mẹ thương ơi là thương. Ngồi ôm con mẹ chẳng muốn trả lại, mẹ muốn ngồi mãi đó thật lâu để ngắm con. Ba con mới tội kìa, ba con chỉ mới được thấy con lúc y tá bế lên khoa sơ sinh làm thủ tục, từ đó mấy hôm sau thì không được nhìn thấy con nữa chỉ được đứng ngoài cửa nhìn vào, còn mẹ lúc nào cho co ti mới được vào với con. Qua ngày thứ 4 mẹ đang nằm dưới khoa sản thì ba con điện thoại bảo mẹ lên Khoa nhin gấp, họ kêu lên, mẹ hết hồn khi nghe vậy, vì ho chỉ bảo lên gấp chứ không hề nói lý do, mẹ cứ sợ. Đang đau vết mổ nhưng vẫn chạy lên ngay, nhìn vào thấy con vẫn nằm đó chân tay quơ chọi, mẹ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hóa ra là BS kêu mẹ lên để đưa con ra nằm phòng thường với mẹ, vậy là mẹ con mình được ở bên nhau 24/24.


Nằm chung phòng có 2 bạn sinh trước con 1 tháng và 2 tháng nhưng các bạn ấy sinh quá non và quá nhẹ cân, bạn thì sinh lúc 7 tháng được 1,2kg, bạn thì sinh lúc gần 8 tháng được 1,3kg, nhìn con trai của mẹ được 2,2kg dù sao cũng quá may mắn hơn 2 bạn đó, nhìn có má có da thịt hơn 2 bạn. Mẹ của 2 bạn nhìn con còn bảo là như vậy OK rồi nhẹ cân chi nữa, mẹ mừng lắm. Thấy 2 bạn kia chưa có phản xạ mút ti, còn phải xông thương lắm, thấy con trai mẹ ti giỏi mẹ càng yên tâm. 2 mẹ con ở phòng theo dõi thêm 3 ngày nữa, 3 ngày con ở với mẹ ti mẹ, sữa mẹ sữa non đặc quánh như sữa ông thọ, con trai của mẹ lên được 2,4kg, mọi thứ tiến triển tốt nên BS cho 2 mẹ con xuất viện.


Con về nhà ngoan lắm, nuôi chị con bao vất vả vì chị con luôn trớ sau khi bú, bú xong phải bế trên tay, còn con thì bú ti xong nằm ngủ luôn, mẹ không phải vất vả bế nhiều, hậu quả là giờ cái đầu con hơi méo một bên, mẹ đoảng quá :( . Nhưng không sao,sưac khỏe là quang trọng trên hết con nhỉ. Giờ con trai của mẹ đã hơn 8,5m rồi, con đã hoàn toàn đuổi kịp các bạn về cả thể chất và vận động. Con đã đạt cân nặng 9kg, con đã biết ngồi vững, giờ con đang giai đoạn vịn đứng lên, ăn cháo thô cũng rất tốt. Mẹ Yêu Con trai SuBin của mẹ nhiều lắm :x:x:x