Tên bé: Trần Hoài An Nhiên


Giới tính: Nữ


Ngày sinh:30/11/2013


Ngày dự sinh:13/12/2013


Số tuần mang thai:38


Cân nặng: 2.8 kg


Chiều dài:49 cm


Con gái yêu ơi, con có biết nụ cười của con khi con thức và sự an bình của con khi con chìm vào sâu trong giấc ngủ đem lại cho mẹ sự hạnh phúc biết nhường nào không? Đã một năm rồi, kể từ ngày mẹ biết có sự hiện diện của con trong đời mẹ, cuộc sống của mẹ dường như thay đổi tất cả. Nhân lúc con ngủ, mẹ sẽ viết trang nhật ký này để tặng con, và mẹ hi vọng nó sẽ là một món quà ý nghĩa nhất trong cuộc đời của con.


Ngày ấy mẹ đang là sinh viên năm cuối, trong đầu còn rất nhiều dự định cho sự nghiệp. Bỗng dưng một ngày mẹ phát hiện trong người có những dấu hiệu bất thường, mẹ không ăn được, không uống được, mẹ ói rất nhiều, mẹ rất mệt. Mẹ cảm nhận được là mẹ đã có con, nhưng mẹ không chắc chắn. Mẹ đã đi khám, và mẹ đã đúng – mẹ đã có con, con gái à, nhưng không phải một mình con đâu nhé mà mẹ đang mang song thai được 6 tuần rồi đấy. Tâm trạng của mẹ rất bối rối, mẹ không biết là mẹ nên vui hay buồn, nên lo âu hay thản nhiên vui vẻ. Đối với mẹ, đó là điều quá bất ngờ con à, mẹ còn quá trẻ, sự nghiệp của mẹ còn chưa bắt đầu, “các con” đến không nằm trong dự định của mẹ, nhưng mẹ thương “các con” lắm, lúc này trong mẹ có nhiều cảm xúc đan xen…


Con gái có biết những ngày tháng tiếp sau đó như thế nào không? Những ngày tháng tiếp theo mẹ nghén nhiều lắm, mẹ ăn gì, uống gì, mẹ cũng nôn ra, mẹ khó chịu lắm. Cứ hai, ba ngày mẹ phải đi gặp bác sĩ một lần. Mẹ xanh xao lắm, mẹ mệt lắm, mẹ ốm đi cũng nhiều lắm, có người còn tưởng mẹ bị bệnh nan y cơ đấy, mẹ xuống hơn 6kg trong 1 tháng cơ mà. Mẹ lo cho “các con”, mẹ nghén nặng thế này, cứ phải sống bằng truyền dịch, không biết “các con” của mẹ có sao không? Mẹ lo lắng lắm…


Rồi khi “các con” ở cùng mẹ được 12 tuần tuổi, mẹ đi khám thai định kì, khi siêu âm mẹ thấy tay, chân con cử động đáng yêu lắm, nhưng sao chỉ có một mình con thôi, còn một đứa nữa đâu, mẹ yêu cầu bác sĩ siêu âm lại, nhưng kết quả mẹ vẫn chỉ nhìn thấy một mình con trên màn hình đối diện mẹ, lúc này mẹ đã biết một đứa con của mẹ đã ra đi, một sự ra đi lặng lẽ khiến mẹ ngỡ ngàng, mẹ buồn lắm con à, mẹ cảm nhận được sự mất mát rất to lớn, và mẹ đã nói với con rằng:” Con ơi, từ nay con không còn ai chơi cùng rồi, nhưng con đừng bỏ mẹ như thế nhé, mẹ sẽ thế nào đây nếu con cũng rời xa”, rồi mẹ khóc. Con biết không, nỗi sợ hãi khi mẹ có thể mất luôn cả con đã bao trùm lên mẹ khi bác sĩ nói rằng có thể mẹ cũng không giữ con ở lại với mẹ được. Mẹ đã sống bằng niềm tin, mẹ đã cầu nguyện rất nhiều cho sự bình an của con và ba con cũng cùng làm việc này với mẹ. Con gái à, thật may mắn ơn trên đã phù hộ cho con, khi mẹ đi khám theo lịch hẹn của bác sĩ và được thông báo rằng con đã bình an và không bị ảnh hưởng gì về sự ra đi của người anh (chị, em) song sinh của con,mẹ vui mừng không từ gì tả xiết, mẹ đã chảy những giọt nước mắt thật hạnh phúc.


Khi con được 20 tuần tuổi, mẹ đã cảm nhận được sự chuyển động của con trong cơ thể mẹ, mẹ cảm nhận được những cú va đạp rất nhẹ nhàng của con. Mẹ vui lắm, hạnh phúc lắm, khi lần đầu tiên trong đời được cảm nhận những điều tuyệt vời như thế. Có lẽ con sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của mẹ cho đến một ngày con cũng được làm mẹ như mẹ…


Khi con được 22 tuần tuổi, mẹ đi siêu âm 4D, mẹ nhìn thấy mặt con thật rõ nét mặc dù lúc này con chưa phát triển được toàn diện nhưng mẹ vẫn thấy con rất xinh xắn và đáng yêu, nhất là mẹ thấy cái miệng rất giống ba con. Những cô y tá ở bệnh viện bảo mẹ “lúc này em bé còn nhỏ lắm, nên chụp hình vẫn chưa được đẹp đâu”, nhưng mẹ vẫn thấy con đẹp lắm, dễ thương lắm. Ngày nào mẹ cũng mở đĩa siêu âm 4D của con ra xem, mỗi lần xem là mẹ lại có cảm xúc khác nhau, nhưng lần nào mẹ cũng nói với con rằng “Con yêu của mẹ, con phải bình an, mạnh khỏe chào đời con nhé, mẹ rất mong ngày mẹ con mình gặp nhau đấy.”


Hai tuần trôi qua, bỗng dưng mẹ bị xuất huyết, mẹ lo lắng cực độ, nỗi sợ hãi một lần nữa lại xâm chiếm tâm hồn mẹ, mẹ sợ con sẽ không còn ở với mẹ nữa, mẹ sợ mẹ con mình sẽ mãi mãi xa nhau. Mẹ không biết làm gì ngoài việc ngồi khóc, mẹ đã hi vọng, trông chờ rất nhiều đến ngày mẹ được ôm con vào lòng, vậy mà sự việc sao lại thế này, mẹ cảm thấy trong người nóng bừng lên, đôi mắt mẹ mờ đi, chân mẹ không đứng vững mất rồi. Mẹ hoang mang đi đến bệnh viện, hồi hộp chờ đợi kết quả, cuối cùng mẹ thở phào nhẹ nhõm khi mẹ biết con vẫn bình an, ngay lúc ấy có cái gì đó cay cay trong sống mũi của mẹ. Con gái yêu, nếu ngày hôm đó có gì bất trắc xảy ra, thì đó sẽ là một ngày u ám nhất trong suốt nửa đời còn lại của mẹ đấy.


Hành trình mang thai con, mẹ gặp thật nhiều biến cố, khi con được 33.5 tuần, mẹ bị đau bụng râm ran, mẹ vào bệnh viện khám. Hôm đó cũng nhiều mẹ bầu cũng đi khám ngoài giờ như mẹ, mẹ phải đợi rất lâu, đến hơn 23 giờ bác sĩ mới khám xong và chẩn đoán có khả năng mẹ sinh non và mẹ phải nhập viện. Ba con thì đi đóng viện phí, một mình mẹ nằm ở phòng cấp cứu suy nghĩ lung lắm, mẹ thương con của mẹ chưa đủ ngày đủ tháng mà đã phải chào đời, mặc dù mẹ rất mong nhìn thấy mặt con gái của mẹ nhưng chưa phải là lúc này, chợt mẹ thấy tim mình đau nhói, có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng mẹ, rồi nước mắt mẹ ứa ra. Con yêu ơi, con có biết lúc này đây là phổi non yếu của con chưa hoàn thiện, nếu con ra đời con sẽ phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Thế nên bác sĩ đã tiêm vào người mẹ 4 mũi trợ phổi cho con, mỗi lần tiêm mẹ đau lắm, đau vì thương con gái của mẹ, chỉ hi vọng rằng con không ra đời sớm như vậy. Sau ba ngày nằm viện theo dõi, con vẫn chưa ra đời, mẹ thì được ra viện trong sự vui mừng xen lẫn chút lo lắng. Mẹ về nhà, lo lắng lắm, chỉ biết cầu nguyện làm sao để cho con đừng chào đời non tháng quá.


Bốn tuần qua đi, đêm hôm đó, mẹ bỗng nhiên thức giấc, mẹ phát hiện ra mẹ đã vỡ nước ối, mẹ biết mẹ sắp gặp được con rồi. Mẹ vui mừng đến bệnh viện, mẹ được hướng dẫn vào phòng đợi sanh, lúc này đã 3 giờ sáng rồi, cơn đau đã đến bên mẹ, mẹ nằm ở giường chờ đợi một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng…cuối cùng, mẹ cũng đã vào bàn sanh, lúc này mẹ đã không còn cảm thấy đau nữa, chỉ mong sớm được nhìn thấy mặt con yêu. …30 phút qua đi, cuối cùng cái giây phút thiêng liêng ấy cũng đã đến, tiếng khóc chào đời của con vang lên và đó cũng chính là lúc mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Mẹ nhìn đồng hồ lúc này là bảy giờ sáng, cô y tá bế con gần mẹ, mẹ đã đặt nụ hôn đầu tiên vào má của con với tất cả tình yêu thương có thể, mẹ đã thì thầm với con rằng :”Mừng con đã bình an chào đời”. Sau đó các cô làm vệ sinh cho con sạch sẽ, rồi quấn cho con một chiếc khăn màu hồng của bệnh viện, đặt con nằm ở cái bàn đối diện mẹ, mẹ nhìn con, nhìn thấy khuôn mặt trẻ thơ, đôi mắt to, tròn, cùng với bờ môi cong cong của con, mẹ vui sướng òa khóc trong sự hạnh phúc, mẹ tự nói với chính mình rằng: “Không ngờ có con lại hạnh phúc đến như thế!”


Đã gần năm tháng kể từ khi con chào đời, nhưng mẹ vẫn nhớ như in cái ngày con vừa tròn 2 ngày tuổi, con bị tiêm thuốc kháng sinh, mẹ thấy cái ống tiêm sao mà to quá, nhìn cái ống ghim vào bàn tay nhỏ xíu của con gái mà mẹ đau quá, mẹ biết con gái mẹ cũng rất đau bởi mẹ thấy con tím cả mặt mà chẳng khóc lên được tiếng nào. Con biết không, mẹ càng đau hơn nữa khi bác sĩ nói với mẹ là năm ngày nữa cái ống tiêm mới được rút ra khỏi bàn tay của con, mẹ không sao kìm được nước mắt, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi má mẹ.


Cuộc sống của mẹ trước khi có con chưa bao giờ mẹ trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong một thời gian ngắn như vậy. Thế mới biết tình mẫu tử thiêng liêng biết chừng nào. Con yêu à, giờ đây ngay tại giây phút này, con không biết mẹ hạnh phúc đến mức nào đâu khi vẫn còn nhìn thấy con bình bình an an chìm sâu vào những giấc mơ đẹp đẽ nhất đời trong ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta, trong khi ngoài kia, có rất nhiều những “bé thơ” đang phải đối mặt với sự đe dọa của căn bệnh sởi quái ác. Con yêu, năm nay sởi đã thành “dịch bệnh” rồi con à, nhiều “bé thơ” đã phải ra đi, mẹ cũng rất buồn cho những mẹ có con không qua khỏi hoặc đang bị căn bệnh nguy hiểm này. Sở dĩ mẹ viết ra điều này vì mẹ mong đến một ngày nào đó, mẹ sẽ gửi đến con những dòng chữ mẹ viết hôm nay để con thấy rằng con đã may mắn và được ưu ái thế nào trong cuộc sống này. Chính vì điều đó, nên mẹ mong rằng con sẽ yêu hơn cuộc sống của mình, con nhé!


Lời cuối cùng mẹ muốn nhắn gửi đến con gái yêu của mẹ: “Trần Hoài An Nhiên” - cái tên của con chính là sự chúc phúc của mẹ dành cho con khi con đến với thế giới này làm con gái của mẹ, và mẹ cũng mong rằng cái tên của con sẽ là động lực để vực con đứng dậy sau mỗi lần con vấp ngã. Ước mong lớn nhất trong đời mẹ là con có được một cuộc sống bình yên, tự do, tự tại. Hãy nhớ rằng, dù sau này mẹ có ở bất cứ nơi đâu, mẹ vẫn luôn đồng hành cùng con. Do đó, nếu một ngày ai chê con xấu xí, con đừng vội tự ti, mẹ vẫn tự hào về con vì con là con của mẹ. Nếu một ngày ai chê con không thông minh, con cũng đừng buồn vì con vẫn là con gái mẹ, vẫn là đứa con mẹ yêu nhất… Con nhớ nhé!


Bình an, hạnh phúc nhé bé yêu!


Mẹ yêu con rất nhiều!


webtretho

webtrethowebtrethowebtrethowebtretho