[Câu chuyện đầu tiên của bé 2013] - Tuần 45 - Rio hạt nắng bé bỏng
Tên bé: Rio - Vũ Hà Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/05/2013
Ngày dự sinh: 02/06/2013
Số tuần mang thai: 39 tuần
Cân nặng: 2,65 kg
Chiều dài: 48 cm
Nhật ký chào đời của bé:
Con gái yêu bé bỏng của mẹ, mẹ bỗng thấy sao thời gian trôi nhanh quá! Mới ngày nào, mẹ còn hồi hộp mong chờ con từng ngày. Cái ngày mẹ biết con yêu đã có mặt trên cuộc đời này là một ngày nắng chiếu vàng rực một góc sân, chim trong vườn hót líu lo và những bông lan rực rỡ sắc màu đang đua nhau nở trong vườn nhà mình. Lần đầu làm mẹ với biết bao bỡ ngỡ, mong chờ. Tay run run cầm chiếc que thử thai với hai vạch mà mẹ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng nhưng rất may mẹ đã kiềm mình được vì mẹ biết con đang nằm trong mẹ. Mẹ ý thức được mình phải giữ gìn hơn cho con. Ngày hôm ấy, mẹ nhìn bầu trời cao trong xanh vời vợi, những giọt nắng vàng vọt như đang nhảy múa hòa tan cùng niềm vui của mẹ. Vội vàng, mẹ chạy ra bệnh viện siêu âm. Nghe Bác sĩ thông báo siêu âm không thấy thai, có thể là do mẹ mới cấn bầu nên chưa thể thấy con, cũng có thể do thai ngoài tử cung. Trái tim mẹ như bị bóp nghẹt, đau đớn, sợ hãi, chẳng lẽ lại như thế sao? Lúc ấy, cha con đã ôm chặt mẹ vào lòng an ủi mẹ rằng con yêu của mình còn đang tìm một chỗ thật tốt, thật êm ái trong bụng mẹ, mấy bữa nữa đi siêu âm mẹ sẽ thấy con thôi. Nghe cha động viên, mẹ cũng yên tâm phần nào. Rồi mẹ đếm từng ngày, từng giờ trôi qua một cách chậm chạp. Chưa bao giờ mẹ thấy thời gian trôi qua chậm như thế. Lúc ấy, mẹ chỉ ước sao có thể vặn được kim đồng hồ để cho thời gian trôi nhanh hơn. Không phụ lòng mong mỏi của mẹ, tuần sau đi siêu âm lại, mẹ đã được thấy con. Niềm hạnh phúc trong mẹ như vỡ oà. Bao lo lắng muộn phiền tan biến hết. Sau đó, cha con mới nói thật là lúc ấy cha lo lắm nhưng cha vẫn cố gắng động viên mẹ vậy thôi, vì mẹ buồn thì con cũng sẽ không vui đâu con nhỉ.
Thế rồi, con cứ lớn dần lên trong mẹ. Mẹ mong chờ, hồi hộp đến ngày đón con chào đời. Suốt những tháng ngày mang thai con, cha mẹ cứ tưởng tượng không biết bé yêu của nhà mình nhìn xinh xắn đáng yêu nhường nào! Mẹ luôn thấy hình ảnh con là một cô công chúa nhỏ rất dễ thương trong chiếc đầm trắng tinh khôi bồng bềnh tung tăng chạy nhảy rồi lại oà vào vòng tay mẹ. Những giấc mơ đẹp về con yêu cứ ngày ngày hiển hiện trong những giấc ngủ của mẹ, để đến ngày hạnh phúc đón con chào đời. Được nhìn thấy con, hôn vào đôi môi chúm chím nhỏ xinh của con, giấc mơ ngày nào nay mẹ đã chạm vào được. Một cô bé con đỏ hỏn, bé xíu xinh xinh trong vòng tay cha với tiếng khóc oà. Mẹ hạnh phúc mà quên cả sự đau đớn mệt mỏi khi vừa sinh con. Mẹ vẫn nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy. Đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Hình như là bé yêu của mẹ cũng biết chọn ngày ra gặp cha mẹ quá chứ nhỉ? Bình thường, cha con vẫn đi làm, đi học suốt tuần. Đến cuối tuần, cha con mới tranh thủ về với mẹ con mình được chút. Mẹ nhớ lúc đấy, mẹ thèm ăn bún chả Hà Nội quá. Lúc đó là 6 giờ sáng, mẹ lay cha con dậy và nhõng nhẽo: “Anh ơi, con mình thèm ăn bún chả Hà Nội quá nè! Chút anh chở hai mẹ con em đi ăn rồi anh hãy lên cơ quan nha!”. Cha con xoa bụng mẹ và khẽ nói: “Được rồi, con gái yêu của cha, con muốn ăn gì cha cũng chiều”. Mới nói xong, mẹ thấy đau bụng giữ dội, mẹ đã ôm bụng và khóc thật nhiều. Vì là lần đầu tiên mang thai nên mẹ không biết đó là dấu hiệu chuyển dạ. Còn cha con thì cuống cuồng điện thoại cho bà Ngoại và thu xếp đồ đạc để đưa mẹ ra bệnh viện. Ngồi trên xe, mẹ đau dữ dội, chưa bao giờ mẹ lại đau như thế. Cứ mỗi khi cơn đau đến, mẹ lại cắn chặt vô tay cha con. Tội cha con thật con nhỉ? Mẹ có cảm giác con gái mẹ đã muốn ra lắm rồi. Dứt cơn đau, mẹ lại hối bác tài xế chạy nhanh lên, không thì mẹ sẽ sinh con trên xe mất. Nghĩ lại mẹ cũng thấy sợ. Nếu hôm đó, đường kẹt xe như mọi ngày thì chắc mẹ đã sinh con trên taxi luôn rồi. May mắn sao, đường ngày hôm đó vắng xe, lại không gặp đèn đỏ nữa. Bác tài xế còn phải nói: “Số con bé này chắc may mắn lắm, bình thường xe kẹt giữ lắm mà, đã thế đi qua ngã Tư lại toàn gặp đèn xanh”. Nhập viện được 25 phút thì bé yêu của mẹ chào đời. Nhìn những mẹ xung quanh vật vã mãi mới sinh được em bé, mẹ sợ lắm! Đến lúc bác sĩ bế con đến bên mẹ, mẹ còn không nghĩ rằng mẹ vừa mới sinh con dễ dàng như vậy. Con nhẹ nhàng đến bên mẹ như thế. Nhiều lúc thầm nghĩ sao con khéo chọn ngày, chọn giờ để ra với cha mẹ thế. Cả tuần bận bịu công việc, cha con không thể về thăm mẹ con mình. Con đợi đúng ngày hôm đó, cha tranh thủ về thăm con. Con chỉ ra trễ chút nữa thôi thì cha con lại lên cơ quan rồi, lúc ấy sẽ chỉ có hai mẹ con mình thôi con nhỉ?
Mẹ yêu con nhường nào! Con đến mang cho mẹ biết bao niềm vui. Nụ cười hồn nhiên của con như mùa thu toả nắng, ấm áp biết bao trong lòng mẹ. Tâm hồn ngây thơ của con như xoa dịu moi lo toan, khó khăn trong cuộc sống của mẹ. Mỗi ngày được nhìn con lớn khôn, lòng mẹ hạnh phúc, yêu thương nhường nào. Giờ ngồi đây nhìn con đang say sưa trong giấc ngủ với những giấc mơ thần tiên bé nhỏ, trong đó giấc mơ lớn nhất của mẹ cũng chính là con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Người nhận: Nguyễn Trần Thu Hà (Hà Phòng Tín...
Mod vui lòng up tải ảnh vô bài lại giùm nhé! Em cảm ơn Mod nhìu ah!
Hình bé bị xoay ngang rồi kìa bạn.