Tên bé: Đỗ Bảo Hân


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 27/12/2013


Ngày dự sinh: 28/12/2013


Số tuần mang thai: 40


Cân nặng: 3,0kg



Con gái yêu à! Lần nữa mãi hôm nay mẹ mới đặt những dòng chữ đầu tiên viết ra những điều mà mẹ vẫn hằng ấp ủ bấy lâu. Con của mẹ mới được 5 tháng 20 ngày nhưng ngay từ khi có con, trải qua những vui, buồn cùng con mẹ đã có ý nghĩ sẽ viết về những ngày tháng mẹ con mình đã và sẽ trải qua cùng nhau. Vì với mẹ, mỗi thời gian trải qua cùng con là những kỉ niệm không bao giờ quên với mẹ. Con là hạnh phúc, là món quà vô giá mà ông trời đã ưu ái dành tặng mẹ.



Thật thú vị, trang web mà mẹ đã đăng ký và thường đọc lại có một cuộc thi vô cùng ý nghĩa: “Câu chuyện đầu tiên của bé”. Mẹ nghĩ nó đầy tính nhân văn và khâm phục ai đã có ý tưởng tuyệt vời này. Vậy là mẹ quyết định tham gia. Mẹ tham gia không phải mong để dành giải. Mẹ tham gia vì đây cũng là điều mẹ luôn muốn làm, và cũng là góp thêm phần vào vô vàn những câu chuyện ý nghĩa mà những người phụ nữ đã làm được khi sinh ra những thiên thần. (Mặc dù nếu may mắn dành được giải để tặng cho con yêu và có thể thêm một câu chuyện vào cuốn Nhật ký mẹ dành cho con thì thật tuyệt, phải không con? :))



Mẹ là người luôn khát khao được sống trong một gia đình đầy ắp những tiếng cười và khát khao được hạnh phúc. Nhưng mẹ lại không phải là người giỏi trong việc xây dựng một gia đình như thế. Vì vậy, cho đến khi gặp bố con, chưa người nào khiến mẹ muốn gắn bó một cuộc sống lâu dài cả, có lẽ vì mẹ sợ mẹ không làm được. Nên 31 tuổi mẹ mới lấy chồng. Đó cũng là thời điểm mẹ mong muốn biết bao nhiêu được chăm sóc một đứa bé, đi ngoài đường, gặp đứa trẻ nào mẹ lại tưởng tượng đến cảnh mẹ cũng được dắt tay con bé bỏng đi dạo, mua những bộ quần áo đẹp cho con, được ôm hôn và cười đùa với con. Đó thực sự là lúc bản năng mong muốn được làm mẹ của người phụ nữ trỗi dậy trong mẹ. Và mẹ đã có con.



Mẹ không phải là người mê tín, nhưng mẹ cũng tìm hiểu và phần nào đó tin vào tử vi, tin vào cái gọi là quy luật của vũ trụ. Vì vậy, bố mẹ đã quyết định sau 3 tháng mới có em bé. Một phần vì để cuộc sống được ổn định, một phần để cho hợp tuổi bố mẹ, mẹ muốn con mẹ dễ nuôi, con cái nhờ bố mẹ mà thành công. Nhưng cuộc sống thật nhiều bất ngờ. Ngay tuần Trăng mật, khi vẫn trong thời gian an toàn của mẹ, lúc cả bố mẹ không ngờ thì mẹ thụ thai. Cơ thể mẹ rất nhạy cảm, không như mọi người, chỉ hơn 10 ngày về nhà chồng mẹ đã cảm thấy có sự thay đổi, nôn nao, chóng mặt, dù không tin rằng mình “nhạy” như thế nhưng mẹ vẫn quyết định thử thai. Mẹ còn nhớ rất rõ, đêm đó mẹ đã trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cái cảm giác vừa mừng vừa lo, mừng vì có thai, nhưng cũng lo vì không đúng kế hoạch. Chờ đợi mãi cũng đến lúc, 4h sáng mẹ dậy thử. Vì không có kinh nghiệm đọc que thử và cũng vì mới ít ngày nên đọc mà mẹ vẫn không rõ đúng mình có thai hay không, nhưng một cảm giác mơ hồ cho mẹ biết, điều đó là sự thật. Thế là lại hồi hộp chờ đến sáng để khoe bố con và nhờ bạn bè xem giúp. Phòng làm việc của mẹ hầu như là nữ và đã có gia đình nên mọi người rất hào hứng trong chuyện này. Và mẹ đã nắm chắc 90% rằng mình có thai khi mọi người đều đồng ý như vậy. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ mẹ đã có con từ trước nhưng không phải thế con yêu ạ. Dù lỡ kế hoạch nhưng con là kết tinh của những ngọt ngào và hạnh phúc nhất của bố mẹ. Thế là những ngày sau mẹ vui mừng chờ đợi ngày con yêu chào đời.



Cơ thể mẹ vốn yếu, lại có nhân xơ tử cung, hàng ngày đi làm phải đi đi về về 30km nên mẹ bị động thai. Mẹ không dám đi viện, chỉ đi siêu âm ngoài vì mẹ sợ, sợ phải động chạm đến con. Dù khi đó bác sĩ siêu âm bảo không sao nhưng nghĩ lại thấy mẹ thật ngu ngốc con nhỉ? Nhưng rồi càng ngày càng tệ, xuất huyết ngày càng tăng nên mẹ chấp nhận đi nằm viện. Mẹ còn nhớ lúc đó mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ sợ, sợ lắm con ạ, mẹ không muốn phải dùng bất kỳ loại thuốc nào vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe con mẹ, sợ những điều không may. Từ ngày mang thai con, dù có bị cảm nhưng mẹ cũng nhất định không dùng thuốc, nên nằm viện, được phát thuốc mẹ lên mạng tra cứu và cũng chỉ chọn những loại thuốc bổ, không gây ảnh hưởng đến thai nhi để uống, còn lại thì đem giấu vào túi xách không cho các cô y tá biết. Cũng may mẹ chỉ phải nằm viện hơn 10 ngày, mọi chuyện đã ổn. Con của mẹ vẫn khỏe mạnh. Việc mẹ cần làm là chăm lo bồi bổ cơ thể để cho con mẹ sinh ra khỏe mạnh, thông minh. Vậy là sau đó, mẹ lên mạng tìm kiếm thông tin: lịch khám thai, tiêm phòng, chế độ dinh dưỡng cho bà bầu các giai đoạn, những điều cần thiết khi chăm sóc thai nhi,… Nói chung những gì cần thiết mẹ đều copy về rồi in ra để đọc.



Mẹ biết mình yếu, nhiều khi mẹ còn cảm thấy chán cả cơ thể mình nên mẹ mong muốn con mẹ thật khỏe mạnh, để có thể làm được nhiều việc mình muốn làm, có thể làm mà không bị hạn chế. Nhưng mẹ lại nghén rất nặng, đầu óc lúc nào cũng choáng váng, mắt cứ tối sầm, ăn bữa nào nôn bữa đó, nhiều khi chính mẹ cảm thấy như mình không sống được. Đến bây giờ nghĩ lại quãng thời gian đó mẹ vẫn thấy thật khủng khiếp. Nhưng cũng may là công việc của mẹ được thay đổi theo chế độ mang thai nên hàng ngày đi làm mẹ chỉ mong đến khi hết thời gian nghén để mẹ con ta không vất vả. Rồi dần dần cơn nghén giảm dần và hết hẳn mẹ vui mừng đi mua nào sữa, nào bánh, hoa quả, chỉ muốn ngay lập tức tăng lên vài cân thôi. Nhưng thật chán, mẹ không uống được sữa bà bầu, cứ uống vào là nôn và đau bụng, nhiều khi đau quặn thắt, có lẽ vì cơ thể không chịu được. Được 12 tuần mẹ đi siêu âm, bác sĩ nói con hơi nhỏ, mẹ lo lắm. Về nhà mẹ không nói năng gì, mẹ chỉ cảm thấy buồn và thương con mẹ thiệt thòi quá. Mẹ cứ nghĩ làm thế nào để con tăng cân bây giờ? Đọc sách nên mẹ biết các mốc giai đoạn con cần được bổ sung đủ chất dinh dưỡng để có thể phát triển tốt nên mẹ hy vọng có thể giúp con đủ chất bằng cách quay ra cố gắng thay đổi việc ăn uống, đọc thấy 3 chiếc bánh cho bà bầu có dinh dưỡng bằng một cốc sữa nên mẹ quyết định thay sữa bằng cách dùng bánh và nhúng nước sôi ăn cho đỡ ngán, ăn ít một nhưng ăn nhiều lần, những đồ trước đây có khi mẹ không bao giờ động vào thì giờ cũng ăn cho đủ chất. Rồi theo kế hoạch đã lên, hàng tháng mẹ lại mong chờ đi siêu âm và vui mừng biết bao nhiêu khi con mẹ vẫn tăng cân đều và đúng với mốc phát triển. Mẹ đã nói mẹ khá nhạy cảm và con biết không, con tinh nghịch lắm. Mới có hơn 3 tháng mà mẹ đã cảm nhận được con máy trong bụng. Mẹ nhớ là lúc đi siêu âm, trong phòng có mấy người, tất thảy đều buồn cười và trêu con nghịch ngợm, hiếu động quá vì con cứ co chân đạp vào máy siêu âm đặt trên bụng mẹ. Lúc đó, mẹ như thấy con hiện hữu ngay trước mặt mẹ chứ không còn cảm giác con đang ở trong mình mẹ nữa. Những hành động đó rất rõ rệt và mẹ càng cảm nhận rõ con đang cùng mẹ đi qua những tháng ngày tuyệt vời này. Mẹ vui mừng xiết bao.



Siêu âm bác sĩ bảo “con giống mẹ nhé, chân dài và khỏe mạnh”, bố mẹ mừng lắm. Bố cũng thích con gái mà. Được cái là bố con rất thoải mái, bố cho mẹ chọn tên con theo ý mình, thế là mẹ bắt đầu công cuộc tìm tên cho con. Bao nhiêu cái tên được mẹ đặt ra, nhưng cuối cùng mẹ quyết định đặt tên con là Bảo Hân, vì con là bảo vật, là niềm hân hoan của cả gia đình. Mẹ mong cái tên Bảo Hân sẽ mang lại cho con mẹ nhiều hạnh phúc và may mắn như ý nghĩa của nó.



Con của mẹ, con có biết con hiếu động nên đạp nhiều lắm. Lúc đầu mẹ còn học cách tính số lần đạp của con nhưng con mẹ vốn đặc biệt, không lúc nào yên, sáng cứ hơn 6 giờ là con đã “tập thể dục” rồi nên cuối cùng mẹ đành bỏ không tính nữa. Các cô, các bác nơi mẹ làm chỉ thích nhìn con đạp và nhào lộn khiến bụng mẹ méo cả đi rồi cùng nhau cười òa. Lúc đó mẹ có thể cảm nhận được dường như con cũng vui thích theo tiếng cười của mọi người khi con tiếp tục nhào lộn không ngừng. Con của mẹ, con có biết là khi mang thai mẹ chỉ có 36kg, rất gầy, nên các cơ cứ căng ra khiến mỗi bước mẹ đi đều đau đớn. Mỗi khi phải bê vật gì đó là phải bậm môi, nhăn mặt, tập tễnh bước, mẹ cảm thấy như da mình có thể rách ra được, mẹ có thể sờ thấy gối chân con tròn tròn nữa đấy. Dù đau đến phát khóc nhưng mẹ cũng vui mừng vì biết con rất khỏe mạnh và hiếu động như thế. Biết vậy nên mẹ khắc phục bằng cách tập mấy động tác yoga để hy vọng “dễ đẻ” như mọi người nói. Rồi mẹ tưởng tượng sau này sẽ nói lại cho con biết để con ôm cổ mẹ, suýt xoa thương mẹ và cảm thấy hạnh phúc :).



Do mẹ gầy, huyết áp thấp mãn tính, lại có nhân xơ nên ai cũng lo, chỉ sợ mẹ sẽ sinh non và không an toàn. Mọi người đã tính đến chuyện cho mẹ đi mổ và mua trọn gói khi sinh nữa đấy con ạ. Thực sự những tháng thứ 7, thứ 8 mẹ cũng căng thẳng lắm, lo lắng không dám đi lại hoạt động một cách tự do như bình thường, mẹ chỉ sợ mẹ sinh non, con mẹ sẽ yếu, sẽ ốm đau. Nhưng thật may các tháng “nguy hiểm” đó rồi cũng đã qua.


Mẹ xin nghỉ trước một tháng để ở nhà cho yên tâm. Rồi đợi và đợi. Sao thời gian khi đó thấy dài quá. Ngày nào mẹ cũng nghĩ biết đâu lại sinh bây giờ? Mẹ buồn cười con nhỉ? Nhưng rồi ngày cứ qua ngày, đã gần đến ngày dự sinh, mẹ thường nghĩ không biết con sẽ ra đời vào lúc nào? Đêm hay ngày? Mẹ sẽ đau thế nào? Có như người ta nói hay xem trên ti vi không? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Nhưng có một điều đến giờ nhiều khi mẹ vẫn nói với mọi người và mẹ cảm thấy thực sự như vậy: con gái mẹ rất thương mẹ. Tháng 12 trời rất lạnh. Đã gần đến ngày dự sinh mà lại có đợt gió lạnh tăng cường kèm theo mưa khiến không khí đã lạnh càng thêm lạnh. Nằm trong chăn nghe gió thổi ù ù từng đợt mà mẹ lo, nếu tự nhiên mà sinh lúc này có gọi xe cũng khó, không biết sẽ phải làm sao? Nhưng dường như con cũng hiểu nên con vẫn nằm yên trong mẹ qua hết đợt lạnh đó :D. Mẹ cảm ơn con gái.



Trời dần ấm áp. Sáng đó ngủ dậy mẹ thấy khỏe bình thường như mọi ngày. Rồi tự nhiên có một vài cơn đau. Nhưng từ ngày con biết đạp, các cơn đau với mẹ cũng như cơm ăn hàng ngày vậy nên mẹ không chú ý nhiều. Rồi cường độ nhiều và mạnh dần. Bố và bà ngoại thì lo lắng bảo mẹ ra viện nhưng mẹ bảo chờ đến lúc ra thăm đã. Thế mà đến lúc sinh bác sĩ phải bấm ối cho mẹ đấy. Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười. Con có thể tưởng tượng được mẹ lúc đó không? Vì đau theo cơn nên lúc đó mẹ chỉ biết nắm chặt hai tay rồi lại vò tay vào nhau, có khi lại cầm chặt tay bố mỗi khi lên cơn đau, rồi chờ hết cơn thì vội vàng ăn ít cháo bà nấu cho. Cứ như thế qua mấy cơn mẹ mới mếu máo “gọi xe cho em đi viện thôi, em đau quá”.



Lúc khám mẹ đã mở được hơn 1 phân. Thế là mẹ nhanh chóng được đưa đi siêu âm rồi vào phòng sinh. Bác sĩ siêu âm còn trêu mẹ: “Em đừng đẻ ở đây nhé”. Mẹ đau mà vẫn phải bật cười. Thú vị thật.


Mẹ rất kiên cường con yêu nhé. Vào phòng sinh mẹ nhìn đồng hồ là 10 giờ 10 phút. Lúc đó các giường đều có người nằm. Có một bác đang sinh. Mẹ đau nên mãi mới mặc được bộ đồ viện, nằm lên giường mà cũng cảm thấy sợ, vì bác ấy khó sinh nên kêu gào to quá. Nhưng chính nhờ vậy mà mẹ đã học được kinh nghiệm rặn để nhanh sinh mà bác sĩ dạy khi đỡ cho bác ấy. Mẹ còn nhớ lúc đó mẹ đau lắm, hai tay bấu vào thành giường, mồ hôi túa ra khắp người nhưng mẹ không kêu mà chỉ rên khe khẽ. Khi khám cho mẹ thấy đã mở 8 phân bác sĩ trực thấy mẹ không kêu gì, thấy lạ nên hỏi mẹ “em không đau à?”. Mẹ cố nín đau trả lời: “Em đau chứ nhưng em không dám kêu. Em sợ mất sức tý không có sức để đẻ. Nhưng em đau lắm rồi. Em rặn nhé chị?”. Thấy mẹ đã đến lúc sinh nên bác sĩ bảo “Ừ! Em cứ rặn đi”, rồi nhanh chóng đưa đồ đến và đỡ cho mẹ. Lúc ra ngoài mẹ kể lại chuyện này ai cũng buồn cười, mà chính mẹ lúc đó cũng không nghĩ sao mình “ngây ngô” thế. ;;)



Mỗi người một chuyện, nhưng mẹ nghĩ trong lúc sinh thì ai cũng như ai, cũng đều phải chịu các cơn đau thúc xuống, nhiều lúc đau đến muốn ngất, hai tay bám chặt vào hai bên thành giường, nín hơi, ép hông và gồng người lên rặn. Sau đó mẹ chỉ tập trung vào việc rặn và lắng nghe bác sĩ nói xem có vấn đề gì đặc biệt không. Nhưng lúc đó ai cũng khen mẹ gầy mà làm rất tốt, điều đó khiến mẹ yên tâm và cố gắng. Thế là thay vì nín dài 3 hơi như bác sĩ bảo mẹ cố lên 4 hơi. Cứ lặp lại như thế, trong khi mọi việc tưởng kéo dài mãi thì tự nhiên một cảm giác nhẹ bẫng, có gì đó cứ như chạy dọc trong người, đầu óc trở nên trống rỗng nhưng ngay lúc đó mẹ biết mình đã làm được rồi.



Sau khi được chăm sóc sạch sẽ con được đưa ra với mẹ. Lần đầu tiên được ôm con tay mẹ run run, không biết nói câu gì, ngay cả một câu nựng con mẹ cũng không biết nói, mẹ chỉ muốn được ra ngoài gặp mọi người khoe với mọi người con mẹ thế nào, mẹ đã sinh con ra sao. Lúc đó, cảm xúc trong mẹ thật khó tả, chỉ biết rằng nước mắt mẹ cứ chảy ra một cách vô thức, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Mẹ cảm tạ ông trời đã đưa con đến với mẹ, đã cho mẹ được hạnh phúc như thế. Con biết không con gái, khi con vừa sinh ra tóc con đã dài và đen hơn nhiều đứa trẻ khác, mắt con đã mở to đen lay láy nhìn mẹ, sống mũi cao, lông mi dài hơi cong cong giống bố, khi đó và cho đến bây giờ mỗi khi ngắm nhìn khuôn mặt con mẹ thấy con mẹ thật dễ thương và xinh đẹp biết bao.



Giờ đây, mặc dù con mới hơn 5 tháng nhưng mọi người nói con phải như đứa trẻ 7 tháng, ai cũng phải công nhận so với các anh chị em con bác và dì của con thì con mẹ nhanh nhẹn và cứng cáp hơn cả. Chưa tự ngồi được nhưng con đã đòi đứng lên và bắt ông cho con nhún nhảy trên đùi. Con đã biết bám hai tay vào chậu ngồi để mẹ tắm cho. Dạo này con cũng đã nhổm mông, chống tay đòi bò. Con cũng biết đòi sà vào mâm và chép miệng đòi ăn, rồi ngoan ngoãn nằm nhấm nháp cuộng rau muống bà cho,... Nhà mình bây giờ luôn rộn vang tiếng cười vì con làm trò và la hét khi khoái chí.



Mẹ sinh con lúc 10giờ 40phút. Vậy là thời gian từ khi vào phòng đến lúc mẹ tròn con vuông mất 30phút. Tuy thời gian không lâu như nhiều người nhưng không phải là không có những điều thú vị phải không con? Ai cũng khen mẹ "đẻ giỏi" nhưng mẹ rất hay nghĩ lại những khoảnh khắc đó và cảm thấy tự hào, dường như con rất hiểu và thương mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con nhiều lắm, thương mẹ đau đớn, vất vả nên con mới ra thật nhanh và khỏe mạnh như thế. Dù sự thật là khoảng thời gian mang thai con là khoảng thời gian mẹ đau đớn vô cùng. Nhưng mẹ cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn con vì con đã có mặt trên đời. Cảm ơn con vì con đã đến với mẹ như một món quà vô giá không gì sánh được. Lúc này đây khi tranh thủ giờ nghỉ ngồi viết nên những dòng chữ này chắc con mẹ đang chơi đùa và cười giòn tan với ông bà ở nhà. Mẹ mong nhanh, thật nhanh đến lúc hết giờ làm, để lại được về với con yêu. Tiểu công chúa của mẹ!:x