Tên bé: Nguyễn Thùy Minh


Giới tính:Nữ


Ngày sinh:29/12/2013


Ngày dự sinh:29/12/2013


Số tuần mang thai:40


Cân nặng:3.5 kg


Chiều dài:


Nhật ký chào đời của bé:


Dành cho cuộc đời này nếu chỉ là HẠNH PHÚC thì không thể đủ....Cảm ơn Con đã đến với vòng tay Bố Mẹ!


9h sáng ngày 22/4/2013: Đã có ít nhất 15 phút mẹ sống là một phụ nữ 27 tuổi mất khả năng kiểm soát hành vi, lúc đó có ai hỏi mẹ tên là gì chắc mẹ cũng không nhớ, thậm chí mẹ còn không biết phải giật nước bồn cầu khi đứng dậy, miệng mẹ cười nhưng mặt lại ướt nhoèn nước mắt, mẹ luống cuống rồi đờ đẫn vừa cười vừa khóc…Bé con của mẹ, chính con là thủ phạm khiến mẹ trở nên khờ khạo thế đấy! Rồi Bố và Dì của con cũng vỡ òa vì hạnh phúc. Bố nói lúc đó Bố phải chạy vội vào WC của cơ quan để nức nở chào đón con! Dì con thì khóc như bị ai đánh đòn í ^^. Thế là từ khoảnh khắc ấy, concó mặt trong mọi câu chuyện của Bố, của Mẹ, của Ông Bà nội ngoại, của người thân và bạn bè…..Lúc này Con được 4 tuần tuổi và Bố đã chắc chắn với mẹ con sẽ là một công chúa đáng yêu vì từ ngày chưa kết hôn bố luôn ao ước thế!


Không hiểu những tuần sau đó, con không hài lòng hay giận dỗi gì Bố Mẹ mà lần lượt tuần thứ 7, tuần 12 và tuần 14 conkhông ngoan và dọa mẹ ra máu…Trong cuộc đời mình, mẹ chưa từng trải qua những giây đau đớn và hoảng hốt như thế! Bố bị mẹ gọi về bằng 1 cuộc điện thoại chỉ nghe thấy tiếng nức nở cầu cứu của mẹ: “Anh về đưa em đi khám….”, mẹ vẫn nhớ khuôn mặt tái xanh của bố lúc ấy, tay chân bố run rẩy còn mẹ thì người lạnh toát và không còn nổi một giọt bình tĩnh…Rồi mẹ phải nằm nhà gần 4 tháng, không biết mùa hè năm nay nắng thế nào? Không biết hoa phượng và bằng lăng năm nay có rực rỡ hơn mọi năm không? Mẹ chưa từng hình dung là trái đất lại có những lúc quay chậm như thế! Mẹ đếm từng ngày, từng tuần rồi căng thẳng mỗi lần đi vệ sinh vì mẹ sợ gặp lại cái “mầu đỏ” đáng ghét ấy! Mẹ SỢ lắm con ạ! Mẹ không ăn được vì ốm nghén, mẹ sợ thậm chí cả nước lọc…Và cũng từ lúc này, Bố trở thành người đàn ông vất vả vô cùng tận vì mẹ con mình…Bố đi làm rồi chăm lo quán xá rồi lại lo việc nhà và chăm sóc cho cả mẹ và con. Chúng ta lại ở tận trên tầng 5, mỗi ngày bố lên xuống không biết bao nhiêu lượt. …Đúng là 1 mùa hè nặng trĩu đôi vai của bố… Cũng may sau đó chúng ta có thêm Dì để chia sẻ với bố phần nào....Nhưng sau tất cả thì mẹ lại thấy, con rất khôn đấy nhé em bé! Không phải con hư, cũng không phải con giận bố mẹ mà con chỉ muốn mẹ có thời gian nằm nhà để nghỉ ngơi đúng không?Con muốn bố mẹ có thêm 1 khoảng thời gian để chia sẻ, chăm sóc và yêu thương nhau nhiều hơn đúng không? Conmuốn mình đặc biệt và được nhiều người quan tâm hơn đúng không? Mẹ biết hết rồi đấy! Nhóc con ạ!


Sau tuần 14 con trộm vía ngoan hơn chút xíu, mẹ sung sướng vô cùng khi nhìn thấy con trên màn hình siêu âm, thấy rõ cả những đốt tay nhỏ xíu của con, yêu lắm! Mẹ đã hiểu thế nào là THAI MÁY, rồi tuần 16 Con bắt đầu lụp bụp nhẹ nhàng trong bụng mẹ, 21 tuần bụng mẹ đã bị biến dạng nhấp nhô theo từng cái khua tay, khua chân…Từng thay đổi dù nhỏ nhất, mẹ đều cảm nhận rõ ràng và ghi tất cả vào nhật ký cho con. Mẹ yêu lắm cái khoảnh khắc Bố đặt tay lên bụng mẹ gọi têncon, và con thì từ trong bụng nhấp nhô đạp vào lòng bàn tay bố…Và cứ thế chúng ta “giao lưu” với nhau mỗi tối để cảm ơn nhau vì hạnh phúc đang được nhân 3.


Suốt 9 tháng mang theo con trong bụng, mẹ không thể tự đi xe được nữa. Bụng mẹ từ tháng thứ 3 luôn căng cứng, mẹ bị tức bụng khi đi lại, con thì từ tuần 24, đêm nào cũng gò bụng, mẹ khó thở và không thể ngủ. Ai cũng kêu con nghịch kinh khủng khiếp! Nhiều khi mẹ lại lo không biết con có đúng là một cô công chúa như mong chờ của bố không nữa…Bác sỹ lại nói mẹ phải cẩn thận vì sợ sẽ sinh non…Tất cả vì con nên mẹ cẩn thận từng ngày, không tự đi bất kỳ đâu, nếu không có bố thì dì sẽ đưa mẹ đi, bữa trưa thì dì phục vụ mẹ, tối thì bà nội rồi mẹ thậm chí không được phép động tay vào bất kỳ việc gì, nếu lỡ tay rửa 1 cái bát cũng bị bà nội mắng cho cả mẹ và con J.


Con thấy không! Từ khi mới là một hạt vừng bé xíu trong bụng mẹ, con đã được cả nhà yêu thương, quan tâm và chiều chuộng thế đấy!


Từ tuần 27 mẹ bắt đầu chiến đấu với những cơn đau ê ẩm hàng ngày. Mẹ không thể nhấc chân lên để di chuyển được, không hiểu con đang chèn ép mẹ kiểu gì? Bác sỹ lại nói mẹ phải tuyệt đối cẩn thận để giữ con thật chặt.... Con ghê gớm đến nỗi chấp nhận duy nhất cho mẹ 1 tư thế ngủ nghiêng bên trái, bất kể xoay thế nào con cũng không chịu và hành mẹ đau phát khóc. Cũng từ time này, mẹ sinh hoạt tại chỗ, không thể đi lên đi xuống hàng ngày được nữa.... Ngày nào mẹ cũng cầu nguyện và thủ thỉ với con những câu nói quen thuộc: Con ơi! Bám chặt vào Mẹ nhé! Mẹ biết con cũng có những khao khát như bố mẹ và chúng ta đã kiên cường chiến đấu cùng nhau từ tuần thai thứ 7 đến giờ, chỉ thêm 1 chút ngắn ngủi nữa thôi hạnh phúc sẽ trọn vẹn!


Và mẹ lại bắt đầu đếm...32,33,34,35,36,37,38,39


Ngày hôm nay, mẹ đã có thể thở phào nhẹ nhõm và tạm quên đi 2 chữ " Sinh non" đeo đẳng, và cũng ngày hôm nay, khi mọi thứ chuẩn bị chào con với thế giới này đã được bố mẹ lên dây cót sẵn sàng thì ngày nào bố mẹ cũng hồi hộp, mongcon, ngóng con, mong cái giây phút được áp vào má con, được nâng niu đôi tay bé xíu, được nghe tiếng khóc đầu đờicủa Con…Bố con vì mong ngóng quá đỗi mà đêm ngủ mơ còn tự nhiên đặt tay lên xoa bụng mẹ…Từ khi mang thai con, vì vất vả hơn mọi người nên mẹ chưa từng nghĩ là mình sẽ sợ cơn đau khi chuyển dạ, mẹ kiên cường lắm vì chỉ cần conkhỏe mạnh trong bụng mẹ đến ngày sinh thì mẹ không còn sợ bất kỳ một nỗi đau nào nữa….Mẹ tin thế!


Những loằng ngoằng khủng khiếp trong phòng đẻ mẹ sẽ không nói đâu, chỉ cần con nhớ! Cuộc vượt cạn của chúng ta tròn trịa 12 tiếng đồng hồ.29/12 sẽ là sinh nhật Con gái Mẹ! Bố mẹ hạnh phúc lắm công chúa ạ!



Ngày sinh Con Mẹ mới thực sự hiểu thế nào là MẪU TỬ, những lúc vật vã bấu víu, lăn lê trên sàn nhà phòng chờ sinh là những lúc Mẹ nghĩ đến Bà ngoại Con nhiều nhất. Những điều mà 27 năm qua đi mọi nơi, làm đủ thứ Mẹ chưa thể hiểu thì những cơn đau này đã " dạy" cho Mẹ tất cả! Bài học đầu đời là biết nói CẢM ƠN con nhé! Cảm ơn Bố Mẹ - Người đã cho con hình hài này và hôm nay con đủ trưởng thành để hiểu một tiếng MẸ thiêng liêng biết nhường nào. Cảm ơn MẸ - Người mẹ chồng tuyệt vời màcon thật may mắn có được! Cảm ơn Em gái chị - Cánh tay phải song hành cùng chị và cháu những lúc khó khăn nhất!


Cô bé của Bố Mẹ! Từ sâu hun hút trong trái tim bé nhỏ của mình, Mẹ thấy hạnh phúc và tình yêu cho Con đang kín mít hết cả. Hôm nay Cô bé má bánh bao đang nằm ngủ khìn khịt cạnh Mẹ tròn 3 tháng. Giờ Mẹ mới có tí time nhìn lại những ngày đã qua và làm công việc mình yêu thích là viết note cho Con.


Đến hôm nay Mẹ vẫn chưa thể tin là 40 tuần thai kinh hoàng của Mẹ đã là QUÁ KHỨ. Mẹ vẫn chưa thể hết nghẹn ngào ( bởi mẹ vốn quá đa cảm mà ^^ ) mỗi khi bắt đầu 1 ngày mới với Con - Cô bé mà Mẹ đã sinh ra nguyên vẹn, khoẻ mạnh, đáng yêu, hay cười...


3 tháng qua, trừ việc toàn ỉa tràn bỉm thì 90 ngày mọi thứ với Con thật tuyệt! Con trộm vía háu ăn, ngủ khoẻ, không quấy khóc....


3 tháng căn phòng riêng của Bố Mẹ có thêm "Kẻ thứ 3", 3 tháng trong mọi câu chuyện chát chít của Bố với Mẹ, Con luôn là nhân vật chính. Cũng 3 tháng rồi Bố phải nhân đôi nụ hôn mỗi ngày vì nó không chỉ dành riêng cho Mẹ nữa. 3 tháng Mẹ đã không còn nôn oẹ khi ngửi mùi chứt thối của Con, 3 tháng bố huỷ mọi cuộc hẹn sau giờ làm để trở về nhà thật nhanh vìCon " hấp dẫn" hơn tất cả, 3 tháng Bố Mẹ biết thế nào là những giấc ngủ không tròn, mắt cay lắm nhưng chẳng than vãn bao giờ, 3 tháng con đã biết lẫy, biết hóng chuyện và cười đùa....Vẫn nhớ tuần đầu chúng ta gặp nhau, Mẹ phát khóc mỗi khi thấy con miệt mài ti Mẹ gần 2 tiếng đồng hồ mà Mẹ chẳng có nổi 1 giọt sữa. Giờ thì mọi thứ thật suôn sẻ, Mẹ đã có thể nuôi con hoàn toàn bằng sữa của mình... Và hiện tại thì đó cũng là thứ tốt nhất mẹ có thể dành cho con lúc này. Hãy luôn khoẻ mạnh và đáng yêu như thế này Con nhé! Đại gia đình mình yêu con rất nhiều!!!!!


.