[Câu chuyện đầu tiên của bé 2013] - Tuần 14 -Chặng đường đi tìm con
Bố mẹ cưới nhau từ tháng 11/ 2009 vậy mà cứ chờ mãi chờ mãi chẳng có tin vui. Bố mẹ lo lắm vì bố là con một. Sau 6 tháng không có tin vui bố mẹ đã đi khám nhưng bác sỹ bảo cả bố và mẹ đều bình thường không có bệnh gì cả. Bác sỹ còn khuyên tâm lý phải thoải mái không phải lo lắng quá nhiều. Mẹ đã rất mệt mỏi vì nhiều lời ra tiếng vào cả ở nhầ lẫn ở cơ quan. Những lúc đó bố luôn ở bên cạnh động viên mẹ cho mẹ thêm nghị lực.Hè năm 2011 bố mẹ quyết định đi Đà Nẵng cùng cơ quan để thay đổi không khí như lời mọi người khuyên. Vào đến nơi được 2 ngày, tối hôm đó phục vụ don đồ ăn ra mẹ nhìn thấy món gì cũng sợ, nhìn thấy là muốn nôn. Bác ngồi cùng bàn với mẹ nói là : bác thấy cháu có hiện tượng có bầu đấy, mua que về thử đi. Cả bữa ăn hôm đó mẹ hồi hộp lắm, chỉ chờ có ăn xong là mẹ gọi bố ra và chạy ù ra hiệu thuốc mua que về thử. Và điều kỳ diệu đã xảy ra với bố mẹ: Mẹ đã có thai ! Tất cả bao nhiêu mong đợi dồn nén đã vỡ òa. Bố và mẹ đã ôm nhau khóc trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Cả đêm hôm đó bố và mẹ đã nói chuyện suốt đêm và chờ sáng hom sau dậy kiểm chuwnngs lại một lần nữa. Và kết quả vẫn là 2 vạch màu hồng. Thế là chuyến đi nghỉ mát đó thành niêm vui và kỷ niệm của bố mẹ sau đúng 18 tháng bố mẹ đã có con- Thiên thần nhỏ bé ạ. Về đến nhà sau khi đi kiểm tra siêu âm bố về thông báo cho ông bà và mọi người. Cả nhà ai cũng vui mừng vì điều đó. Đến tuần 37 mẹ cùng bác đi khám theo chỉ định thì bác sỹ nói mẹ đã mở 2 phân và ở lại chờ sinh luôn. Mẹ gọi điện xin nghỉ làm và gọi bố về nhà mang đồ đạc ra cho mẹ. Mẹ vào phòng từ 14h15 mà đến 21h15 con vẫn chẳng chụi chui ra. Cả nhà ngồi ngoài hành lang chờ đợi trong lo lắng và mong mỏi. Đến 21h25 bác sỹ quyết định đưa mẹ đi mổ để lấy con ra. 21h35 tiếng con khóc vỡ òa cả phòng. Mẹ mệt quá thiếp đi lúc nào không hay chỉ nhìn thấy lờ mờ mặt con và nghe thấy bác sỹ thông báo con nặng 2,9kg. Con và mẹ tách nhau đến 7h sáng hôm sau mẹ được chuyển xuống phòng mà chờ mãi chẳng thấy con xuống. Rồi con cũng được đưa xuống tận tây mẹ . Mẹ nhìn con ngắm con mãi. Khi về đến nhà bố nói với mẹ khi bác sỹ ở phòng mố đưa con ra thấy con đầy đủ lành lặn bố vui lắm. Giờ đây khi con đã được 21 tháng 13 ngày con nhanh nhẹn thông minh và lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Thấy mọi người làm việc gì cũng bảo: để con làm cho. Mẹ vui lắm vì mỗi ngày thấy con lớn khôn. Bố mẹ căm ơn ông trời đã mang con đến, con là niềm tin, là niềm tự hào của bố mẹ. Bố mẹ mãi mãi yêu con!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giới Tính:
Ngày dự kiến sinh:
Ngày sinh:
Số tuần mang thai:
Cân nặng:
Chiều cao:...
Chúc mẹ con khỏe nhé