Tên bé:Phạm Đoàn Hoa Đăng(Ốc Tiêu)


Giới tính : Nữ


Ngày sinh: 17/5/2011


Ngày dự sinh:20/5/2011


Số tuần mang thai: 36


Cân nặng: 2.65kg


Nhật ký chào đời của bé:Ốc Tiêu của Mẹ


Hơn 2 năm rồi con nhỉ.Thời gian thấm thoắt như thoi đưa.Mặc dù vậy mẹ vẫn còn nhớ như in,như con mới ra đời ngày hôm qua vậy.Ngày con chào đời,ngày mà mẹ coi là đẹp trời nhất.


Cả ngày hôm ấy mẹ vẫn đi làm bình thường mà sao tối về không ngủ được,cảm giác trong người khang khác.Linh cảm của người mẹ cho biết mẹ sắp được gặp con rồi.3h sáng mẹ bắt đầu thấy bụng đau,nhưng thương bố với bà ngoại đang ngủ nên mẹ ráng chờ trời sáng.Mặc dù được bà ngoại và dì mập của con động viên rất nhiều nhưng mẹ không khỏi lo lắng chẳng ăn uống gì ngoài uống ly cà phê sữa rồi đến bệnh viện,bố con còn lo lắng hơn vì lấn đầu tiến được làm bố mà và cũng vì mẹ luôn được cưng chiều trong gia đình nên ai cũng không yên tâm.


Nhưng thật kì lạ,ở nhà thì con như nhảy múa trong bụng mà đến bệnh viện bác sĩ kiểm tra thì con lại nằm im re,Bố,mẹ,dì mập ngồi chờ con suốt một ngày ở bệnh viện mà con cũng chưa có dấu hiệu gì,thấy người ta bế con xuất viện mà mình thèm...đến chiếu bác sĩ kêu nhập viện chờ nhưng mẹ xin về vì nhà cũng gần.Sáng hôm sau cả nhà lại khăn gói vào viện.Bụng mẹ lại đau từng hồi mà con vẫn nằm im,Dì mập đuổi bố về,vì nghĩ có bố nên con không chịu ra,bố tạm lánh mặt trong lo lắng.Mẹ lo lắng hơn nên đi vòng vòng khắp bệnh viện hi vọng vận động để con mau ra.Rồi khoảnh khắc đó cũng tới,mẹ đau đến đứng không vững,3h40' bác sĩ đưa mẹ lên phòng cách ly,40h30' mẹ lên bàn đẻ,con gò mạnh,mẹ đau tưởng chừng không chịu nỗi,nhìn mọi người xum quanh la khóc vì đau nhưng mẹ quyết không la,vì bà ngoại nói nếu la nhiều sẽ không còn sức để sinh con.Rồi,mẹ sẽ vì con mà cố chịu,tay nắm chặt vạt áo,mồ hôi đầm đìa,máy lạnh thì hỏng,Mẹ đau quá ọ lên như bò rống vậy con ạh,thật thương cho những bà mẹ đã từng sinh con,thật khủng khiếp.bác sĩ và y tá hổ trợ mẹ con mình,6h15' công chúa của mẹ chào đời,không biết có phải con chờ đúng ngày rằm mới chịu ra không ,hôm đó là ngày 15/4 âm lịch,gái hôm rằm phú quý công danh mà.Con chỉ nặng 2.65kg.Bố không dám nói thật nên nói với ông bà nội là con 3.2kg,lỗi không phải là của con mà do thể chất của mẹ kém,mẹ xin lỗi con nhé.Con nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt rất sáng,mắt to,Vì sinh hôm rằm nên con được bố cho cái tên là Hoa Đăng đấy con àh,còn mẹ thì gọi con bằng Ốc Tiêu.Con khó nuôi lắm,khóc suốt ngày, bà ngoại với mẹ thật vất vả,Ai cũng động viên mẹ qua tháng con sẽ khác,mẹ cũng hi vọng thế nhưng qua tháng rồi con vẫn không khá hơn.bà ngoại sắp phải về vì ông ngoại già không thể ở lâu một mình,mẹ đành phải theo bà ngoại về quê để có người phụ chăm con.1 tháng 20 ngày con đã phải theo mẹ vượt chặng đường 1200km bằng tàu lửa,con thật cừ khôi đấy.Nhưng trên đường đi con khóc miết,mẹ xót xa,dỗ kiều gì cũng không được mẹ cũng khóc,bà ngoại cũng khóc.Cả toa tàu ai cũng nhìn mẹ con mình xót thương....Mẹ thì thầm với con,con yêu ơi hãy thương mẹ mà cùng mẹ vượt qua đoạn đường này con nhé...


Ngày tháng qua đi với nổ lực của mẹ con mình cùng với sự giúp đỡ của bố,bà ngoại ,dì mập,con cũng lớn và phát triển ngang với những bé bình thường khác,mẹ thật sự hạnh phúc.Cảm ơn con đã làm con của mẹ,cảm ơn WTT mở chương trình này để hôm nay mẹ có thể viết lên những tình cảm của mình,để mẹ cảm nhận được có con là niềm vui trọn vẹn nhất của gia đình mình con yêu nhé.@};-@};-