Trước giờ em cứ than với chồng: “Sao cái số em nó chẳng có gì đột biến, cứ bình bình như vầy hoài chán chết”. Rồi thì khi sinh, ổng cho em làm luôn một cú hoành tráng. Chắc tới già rụng hết răng em vẫn còn kể rành rành cho cháu chắt nó nghe được quớ!
:-S



Em đau bụng đẻ từ rạng sáng 15/11, trước ngày dự sinh tới cả tuần nên chẳng kịp báo cho ai. Trên này chỉ có hai vợ chồng em xoay sở. Trước đó, tụi em hay đi khám ở Từ Dũ dù nhà cũng khá xa, chạy xe máy phải mất cả tiếng. Lúc nghe em gào “anh ơi con nó muốn ra rồi” thì mặt chồng em đã cắt không còn chút máu. Khổ, lần đầu thấy vợ đau đẻ, chồng nghệt mặt ra cứ như gà cắt tiết. Thế là thay vì đã phân cho chồng gọi điện kêu xe, em lại phải tự làm.



6h05 sáng: Xe lăn bánh chưa được 10 phút thì em bắt đầu nhói quặn từng cơn ở bụng dưới rồi lan dần ra lưng sau. Sinh lần đầu, đau đẻ cũng lần đầu, lại chẳng có nội, ngoại gì mà bên cạnh chỉ toàn mấy ông đàn ông nên em có muốn bình tĩnh cũng bình tĩnh không nổi. Thời gian trôi qua nghẹt thở, em hết ngắt véo chồng đến la hét đủ kiểu. Còn chồng thì luôn miệng “á á” không khác gì đau đẻ thay vợ vì bị em bấm , cấu hằn nguyên mấy dấu móng, dấu răng lên mình và hai bắp tay. Hic, hai vợ chồng em cứ thế vật vã trên xe, mồ hôi mồ kê nhễ nhại dù bên ngoài trời vẫn còn sớm và mát mẻ lắm ấy!



6h25 sáng: Nhìn mặt chồng bơ phờ, xanh mét, em đang đau quặn đến chết càng thấy lo đến bay hồn vía. Trong xe, mọi âm thanh chỉ còn tiếng em khóc thét và tiếng chồng thỉnh thoảng vỗ về “Em ráng đi, sắp đến rồi!”. Đúng lúc em tuyệt vọng đến nỗi không còn sức gào lên nữa thì một giọng vọng lại từ phía trước:



- Thôi được rồi, nín đi! Nín mà còn sức để sinh chứ cứ thở hồng hộc rồi khóc lóc thì con nó chết ngộp trong ấy bây giờ...



Ôi, thì ra là giọng chú tài xế, nhưng sao chú ấy nỡ quở bà bầu đang đau đẻ như em vậy chứ?! Em đang đau, nghe thấy giọng ai la lối là thấy không ưa rồi. Định cũng ráng mở miệng dằn cho một câu hả dạ, nào ngờ chú ấy vào luôn:



- Bình tĩnh chưa, nghe chú nè! Con cứ thở hồng hộc như vậy thì càng khó chịu chứ không được tích sự gì đâu. Hít sâu vào rồi thì thở ra từ từ thôi... Cứ làm như vậy một lúc sẽ thấy đỡ đau hơn. Tin chú đi! Còn mày (bác gọi chồng em) ngồi đấy nghệt mặt ra làm gì! Cho vợ dựa lưng vào người, kê cái đầu vợ cao lên rồi bắt nó dạng hai cái chân rộng ra, xong rồi cho vợ uống miếng nước lấy lại sức. Gào khóc nãy giờ cũng khan cả họng rồi chứ ít gì. Đó! Làm đi… rồi bác chở tới bệnh viện an toàn cho. An tâm đi! Mém nữa là tới rồi!



Ôi, nghe cứ như đã vào viện gặp chuyên viên y tế rồi ấy! Lúc ấy, cũng chẳng còn chỗ nào bấu víu, chồng em, rồi thì em nữa, cứ vậy mà làm theo bác răm rắp.



6h45 sáng: Đúng thật sau khi làm theo những gì chú tài xế chỉ cho, em cũng thấy khả năng chịu đau của mình tăng level hơn hẳn. Không còn cảm giác muốn nín thở tới chết nữa! Tưởng đâu sẽ êm xuôi, đau rêm rêm cho đến khi tới viện là ổn. Nào ngờ, lúc ấy một xe khách ngược chiều vượt mặt bất ngờ từ xa đang lao như vút về phía đầu xe em.



Chú tài xế kịp quan sát, nhanh tay bẻ lái, quặt xe về bên phải. Trong tích tắc, chú ấy đánh tay lái lão luyện đã tránh được một vụ tai nạn kinh hoàng. Em cũng may được chồng ôm kịp nên không bị lọt xuống ghế. Chỉ tội chồng em đỡ cho em một cú điếng hồn nên tay bị trật sưng đỏ lên luôn. Sau đó, bác tài không màng đôi co gì mà cứ vậy bình tình nhấn lại ga, đưa em đến bệnh viện.



6h55 sáng: Mấy nhân viên y tế chuyển em từ xe sang băng ca và đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Sau khi đo nhịp tim thai, kiểm tra huyết áp và làm đủ mọi xét nghiệm, các bác sĩ lại chuyển em đến phòng sinh. Tưởng đâu sẽ đẻ liền liền nào ngờ cũng phải chờ mãi để từ 3 phân nở đến 8 phân. Trong quãng thời gian đó đúng là thấm mùi đau đẻ thực sự.



11h30: Em được chuyển ra phòng hồi sức gặp chồng. Khác với cái mặt nghệt ra như thằng đần lúc em đau đẻ, giờ mặt chồng phơn phớn còn hơn cả bà già hồi xuân. Chồng chỉ nhìn con, nhìn em cười rồi như sực nhớ mới kể về bác tài, vị ân nhân của bọn em. Chồng bảo, sau khi xuống xe, quên mất cái phích nước. Tưởng bỏ đi rồi, không ngờ chú ấy liên hệ lại trao tận tay. Sẵn gặp lại, chồng em cảm ơn tíu tít nhưng chú chỉ nói: “Một tay chú chăm vợ sinh hai lửa rồi, ít nhiều cũng kinh nghiệm. Người đi trước chỉ người đi sau nên chẳng có gì phải ngại”.



Thôi thì lần đi sinh này tưởng họa lại may. Ông trời còn thương cho gặp chú tài xế dễ thương và có tâm. Coi như số em cũng có cái ngày “huy hoàng” để kể các mẹ nghe! Dễ thương nhất là trước khi đi, chú còn không quên dặn dò: “Hai đứa đi đẻ không có ai, sao không biết tiết kiệm gì hết trơn? Đi GrabCar mà cũng chẳng chịu nhập mã YEUCON để được khuyến mãi nữa. Thôi lỡ rồi nhưng mà mày chăm vợ sinh phải đi lại nhiều thì nhớ code đó mà xài. Đi được tới 10 chuyến mà mỗi lần giảm 30k là tiết kiệm được kha khá đấy!”. Nói vậy rồi, bác nhanh chân vội đi, làm tụi em cũng chưa kịp gởi cho bác chút gì làm quà cả.



Thôi thì lần sinh đầu, coi như tập dợt còn rút kinh nghiệm cho tập hai. Sau này, có đưa con đi khám sức khỏe định kỳ, gọi GrabCar, hy vọng sẽ gặp lại bác. À, nhắc cái này mới nhớ, mẹ nào đi khám ở Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 cũng dùng mã YEUCON được nha! Tận dụng từ nay đến hết 15/12 để đỡ phải tốn kém các mẹ ạ!



Nhiêu đây chắc dài dòng rồi. Vậy thôi, hẹn các mẹ tập hai kể tiếp chuyện đi đẻ của em nhé! Bye!!!




Có mẹ nào sắp sửa sinh bé ở Từ Dũ không ạ? Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông như mẹ con em nha! :)




Nguồn do GrabCar cung cấp