Nếu nói về sự hiếu động của trẻ thì cu Ben nhà tớ đứng trong top đầu quá. Hồi cu cậu 4 tuổi ba mẹ cho về quê ngoại chơi, nhà ông bà có cái xích đu sắt sau vườn, ngày nào Ben cũng ra đó đánh đu. Thà chơi đu bình thường như bao bạn khác thì không nói, đằng này ảnh đứng hẳn lên, chân nhún nhảy lấy đà đu qua đu lại, rồi đu làm sào mất thăng bằng té nhào lăn quay về trước gãy mất một cái răng cửa. Ảnh khóc bù lu bù loa quá trời, ba mẹ cũng nạt cho một trận cái tội quậy như giặc. Cứ nghĩ đó sẽ là bài học nhớ đời cho Ben, nhưng không ngờ anh chàng vẫn chứng nào tật nấy.
Tớ cũng giống các mẹ, con nhỏ trong nhà nên rất chăm, rất giữ. Gãy cái răng cửa hồi đó thôi mà ông bà hai bên lúc nào cũng nhắn nhủ tớ phải trông cho cẩn thận, biết nó quậy vậy lại càng phải để ý, không cho chơi đùa quá trớn nữa. Mà hai vợ chồng thì đi làm suốt, Ben ngoài giờ học trên trường ra thì ở nhà với Cô Nhỏ ở nhà, có buổi tối thì cả nhà đông đủ. Cu cậu tuy hiếu động nhưng vì không có “cơ sở vật chất” để phục vụ niềm đam mê quậy phá của mình nên cũng chỉ loanh quanh với xe tăng, người máy ở nhà thôi.
Đợt hè này, để thưởng cho con vì đạt danh hiệu học sinh giỏi của lớp 2B, ba với mẹ chở Ben đi sở thú với công viên chơi. Đi sở thú Ben khoái lắm nhé, được nhìn thấy mấy con sư tử, con voi… mà trước giờ Ben chỉ toàn thấy trên ti vi. Lúc nhìn thấy mấy chú khỉ đu từ cành này qua cành khác Ben liền quay sang nói với ba: “Con cũng muốn đu như vậy, mai về nhà ông bà ngoại cho con đi vậy nha!”.
Mẹ nghe vậy, tim giựt cái thót rồi tự nhủ cho con đu vậy rồi đi tong thêm mấy cái răng thì sao (?), nên chỉ cười xòa rồi kéo ảnh sang chuồng khác. Có vẻ vì học nhiều mà cũng không có điều kiện để con vui chơi, lần đi này thấy Ben thích thú cười nói suốt, gặp gì cũng hỏi, nô đùa quá trời làm mẹ cũng hơi chạnh lòng mà suy nghĩ về việc có nên hay không cứ quản con ở nhà…
Sau sở thú thì ba chở 2 mẹ con ra công viên Tao Đàn, nơi có sân chơi nhỏ cho các bé thiếu thi. Nào là cầu trượt, xích đu, bập bênh… và có rất nhiều bạn cùng cỡ tuổi Ben đang chơi ở đó. Vừa đến nơi là cu cậu tuột khỏi tay ba chạy ngay đến cái xích đu mà leo lên. Ôi thế là mẹ cũng hớt hải chạy đến để kìm hãm sự hiếu động quá mức ấy lại vì cứ sợ con lại tự làm mình đau. Ông xã lui vào quán cà phê ngồi châm thuốc, đọc báo, còn tớ thì chịu trách nhiệm quản con.
Chơi xích đu với con, tớ chỉ dám đẩy nhè nhẹ thôi, nhưng con luôn miệng bảo mẹ phải đẩy mạnh lên vì cu cậu muốn bay. “Bay là bay thế nào? Con muốn gãy thêm mấy cái răng nữa à?” – “Ứ ừ, mẹ nhìn các bạn tự chơi kìa, có ai sợ gì đâu! Thôi mẹ ra chơi với ba đi để con tự đu”. Rồi ảnh lấy chân “phanh” xích đu lại nhằm tự mình điều chỉnh vận tốc, tớ hoảng quá liền nắm tay con bảo “Con mà cãi lời mẹ là ba đưa con về nhà liền đó!”. Nói xong, ảnh mếu máo là muốn chơi trò này cơ.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ba Ben từ quán chạy ra bảo nhỏ là “Mình cứ để con chơi đi, ở đây người ta có làm sân cát này là để giảm bớt tai nạn nếu con có té xuống. Tụi nhỏ quanh đây chơi ầm ầm kìa, chỉ cần nhắc con tuyệt đối không đứng lên xích đu là được.” Nghe ông xã nói vậy tớ cũng an tâm phần nào nhưng vẫn nhắc to với Ben là phải thật cẩn thận. Thế là sau khi mẹ lui ra xa, Ben có vẻ rất hứng khởi và bắt đầu trò chơi đu quay của mình.
“Vèo! Vèo!” là tiếng minh họa của Ben mỗi khi chiếc đu lướt ngang qua tầm nhìn của mẹ. “Con đang bay nè mẹ ơi! Vui quá!” nhìn con cười giòn giã, ánh mắt tươi rói và năng động hẳn lên tự nhiên tớ cảm thấy có vẻ như mình đã “giam lỏng” con quá lâu. Nếu tớ và ông xã chịu khó dành ra hai ngày cuối tuần cùng con đi công viên chơi đùa như thế này có phải Ben sẽ học được rất nhiều điều thú vị và vui chơi khỏe khoắn lên biết bao nhiêu. Đến lúc về, Ben cứ quấn quýt lấy chân bố rồi ôm tay mẹ kể về ước mơ sau này sẽ học thật giỏi để làm phi công và được bay tự do trên bầu trời. Lúc đó vợ chồng em thấy vui lắm khi con trai đã có được một mục tiêu nhỏ mà lớn để phấn đấu như vậy.
Quả đúng là nếu các bậc phụ huynh nào cũng lưu tâm đến sở thích vui chơi của con, đồng thời lưu ý những điểm vui chơi an toàn như hướng dẫn trong bài “Vun đắp sở thích vận động cho bé " thì bố mẹ, cũng như các con sẽ có rất nhiều cơ hội để khám phá được năng khiếu, niềm đam mê hay những ước mơ sau này mình. Tớ nghĩ hãy để bọn trẻ được tự do mơ mộng, chơi đùa và điều đó sẽ làm tuổi thơ của chúng luôn đáng nhớ, và là nền tảng cho cả tương lai của con nữa. Các mẹ hãy để con mình “bay” đi nào!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Những bé mà ngồi lầm lì 1 chỗ nguy cơ...
Con em đợt này học hè cô dạy cho mấy bài đồng dao, đọc nghe vui lắm mẹ nó ạ!
Cái tuổi con em...
Em nhớ có lần lên Đà LẠt, có cái xích đu ngay trên đỉnh 1 ngọn đồi ở trong Hồ...