Mình buồn quá các mẹ ơi !


Lấy chồng, trong khi công việc chưa có. Giờ đc nửa năm rồi,mong con yêu cũng chưa có nốt.


Em ko biết làm thế nào bây giờ.


Em đã đi làm. làm công vệc nào cũng ko đc lâu dài.


Công việc đầu tiên : em làm gv mầm non. Em học ĐH SP HÀ nội ra nhưng chưa xin đc việc theo đúng chuyện ngành) dạy đc 4 tháng thì trường đóg của vì ít hs quá.


Ở nhà đc 1 thời gian , rùi em xin đi bán quần áo thuê. fải làm cả ngày từ 7h sáng đến 9rưỡi tối mà đc có 2tr rưỡi. Về nhà thì bị bà nội chồng kiếm chuyện vì ngoài giặt quần áo, quét nhà em ko làm đc việc gì khác. Về nhà, đói, mệt, buồn ngủ mà ăn đc bát cơm nguội lúc lên cầu thang vấn nghe bà nội nói sau lưng chê này chê nọ. Em buồn lắm. Nhiuề lúc nước mắt trộn cơm. Thề là chồng em xui em nghỉ nốt.


Đc hum nay lên nhà bmẹ đẻ , còn bị nói là lười ko chịu đi làm. ko kiên nhẫn


Tủi thân quá. Có fải em ko muốn đi làm đâu? Nhưng đi làm về mệt mà cố gắng hết sức vẫn bị nói này nói nọ.



Nhiều lúc nghĩ, có con rồi thì khổ đến mấy cũng chịu đc. Em mong lắm. Nhưng cứ sống trong lo lắng, buồn tủi thế này, có lẽ em ko có đc. Biết con cái là số trời, nhưng lúc nào em cũng thấy mình fải sống trong áp lực. Liệu còn tâm trạng nào để yêu thương, gần gũi ck nữa ko?


24 tuổi, nhìn bạn bè ổn định cuộc sống, công việc ổn định. Tủi thân lắm.


Đến khi nào mới thoát đc cảnh này đây