Lý trí bảo em phải nộp đơn ly hôn, nhưng nhìn con thì lại sợ, không biết sao này lớn lên con có oán trách mẹ nó hay không ?
Nhưng tình cảnh của em ngày càng bi đát, nếu em cứ cố gắng nín nhịn thì cả đời này em sẽ phải chịu đau khổ.
Ox của em đang học cao học chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ nhưng khi gây gỗ lại gọi mày xưng tao, dung tục chửi thề, nói những câu khó lọt tai, bây giờ lại tiến thêm bước nữa là đập phá đồ đạt, hành hung vợ (không phải một lần), khi xong việc thì lại khóc lóc xin lỗi hứa sửa đổi nhưng rồi việc đâu cũng vào đó.
Và việc nghiêm trọng nhất là anh tính toán rất chi ly, kết hôn đã 6 năm nhưng mình chưa sài đến tiền của ox bao giờ, mình độc lập vào kinh tế, mọi chi phí cho gia đình và con (đã 17 tháng) đều do mình lo liệu, thời gian sau này mình có yêu cầu anh góp vào 1.000.000/tháng, nhưng ox không tự giác, mình phải đòi, còn nếu không thì ox cũng tình vờ luôn.
Anh rất mê kiếm tiền, tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền, nhưng đồng tiền anh kiếm được thì gia đình vợ con đều không thể đụng đến được, về nhà thì lại gia trưởng, bảo rằng việc quét nhà, lau nhà (phụ giúp mình vì 2 vợ chồng mình ở riêng) là không đúng, nếu ox mà làm những việc đó người ta thấy thì người ta sẽ cười mình. Các mẹ thấy không đúng là lý luận của kẻ lười nhác và gia trưởng.
Nhà của mình do cha mẹ mình cho, nhưng anh cứ bảo mình phải mang đi thế chấp để kinh doanh bất động sản, mình không chịu thì anh bảo là thân phận anh ở rể, nên mình xem thường anh, rằng mình không chịu cấu tiến trong kinh doanh chỉ an phận....
Mỗi khi vợ chồng cãi nhau thì anh lầm lì ra mặt, bạn bè mình đến chơi anh chẳng thèm nhìn đến mặc dù họ đang chào anh, mình bị té xe khi về đến nhà còn đang uất ức thì anh chỉ ra xem xét xe có bị trầy xướt hư hao như thế nào không rồi la lối mình không biết cách chạy xe chứ chớ hề hỏi thăm xem vợ có bị thương tích chổ nào hay không. Mình thật sự vô phước
Điều mình không bao giờ có thể tha thứ cho anh là ngày mình sinh con, do thiếu nước ối mình phải mổ, tâm trạng lo sợ cần người động viên an ủi vậy mà ox mình lại bỏ đi ra sân bay rước em của anh ta đi hợp tác lao động nước ngoài về. Trong khi mình trong phòng chờ sanh, được y tá đẩy ra gặp người nhà để ký giấy đồng ý mổ thì chỉ có mẹ của mình ở đó còn chồng thì bặt vô âm tính.
Vài ngày trước lại xảy ra xung đột, anh ta đã hành hung mình, đập phá đồ đạt, giành giật lấy con lúc nữa đêm, làm con khóc mình xót xa quá, nếu mình cứ chần chừ thì người khổ chỉ là mình. Anh ta chỉ thương bản thân của anh ta mà thôi.
Anh ham tiền và ham công danh, em khó mà thay đổi được con người này, tính thô lỗ của anh ngày càng nặng.
Em nên nộp đơn ly hôn, càng sớm càng tốt phải không các chị. Rất mong các chị cho em lời khuyên, em rối trí quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1