Tôi năm nay đã 37 tuổi, đang làm việc tại Hàn Quốc.
Tôi đang ở bệnh viện và trong lúc chờ đợi phẩu thuật thì tranh thủ chia sẻ câu chuyện này tới cá mẹ.
Đọc có phần mất vệ sinh chút nhưng đẫ nói về bệnh trĩ thì phải tả thực hiện trạng và cảm giác, mẹ nào chuẩn bị ăn cơm thì khoan đọc nhé
Phần 1 ( bệnh khó nói và sự chủ quan )
"Có sức khỏe là có tất cả.
Không có sức khỏe là không có gì..."
Quả thực giờ tôi mới thấy câu nói này giá trị như thế nào...
Lâu nay tôi mắc một căn bệnh khó nói mà có lẽ ai trong chúng ta khi mắc bệnh cũng ngại khi đi khám chữa bệnh vì xấu hổ... nhưng cái ngại, cái xấu hổ đó rồi cũng đến lúc không lớn bằng nỗi đau đớn khủng khiếp khi phải chịu đựng những cơn đau mà bệnh tật mang đến...
Bệnh trĩ...căn bệnh mà tôi đã nghe đâu đó có câu tục ngữ " thập nhân cữu trĩ " nghĩa là cứ 10 người thì có 9 người bị bệnh trĩ...thực tế thì có lẽ không nhiều đến vậy, nhưng lại rất nhiều người cũng mang tâm lý như tôi, nghĩa là có bệnh mà ngại khám, và chủ quan khi thấy căn bệnh không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, không đau...và vì là bệnh khó nói nên cái trỡ ngại nhất là tâm lý xấu hổ khi kể ra, nói ra với người ngoài nên không được ai chia sẻ, góp ý và tư vấn để sớm khám chữa bệnh.
Nay tôi chia sẻ câu chuyện của mình mong rằng ai đó cũng mang bệnh như tôi sẻ có thêm chút kinh nghiệm để phòng và chữa trị bênh sớm.
Nguyên nhân gây ra bênh trĩ thì rất nhiều, do ngồi , đứng quá lâu, bưng vác nặng, táo bón lâu ngày, phụ nữ mang thai và sinh con...rất nhiều nguyên nhâ mà tôi không thể kể hết...
Tôi chỉ nói qua về tình trạng bệnh tình của tôi...để mong rằng có ai đó cũng đang mắc bệnh này đừng vấp phải như tôi, kiểu nước đến chân mới nhảy...mà nói thật là khi đã đau quá thì đi, đứng nằm ngồi cũng khó khăn chứ nói gì đến nhảy...khi muộn quá thì muốn nhảy cũng không nhảy được...
Hồi còn ở VN, cách đây khoảng 8 năm rồi, tôi làm nghề bán hàng, giao hàng cho các đại lý nên suốt ngày ngồi xe máy, với lại thường đi xe máy đường xa, Vinh - Hà Tĩnh, Vinh - Thanh Hóa... có lẽ là ngồi xe nhiều quá nên cũng có thể là 1 trong những nguyên nhân gây bệnh...đã lâu nên giờ cũng không cụ thể được, khoảng năm 2009, có đợt thỉnh thoảng thấy chảy máu khi đi cầu... có ra tiệm thuốc tây mua mấy gói thuốc uống, vài hôm sau lại thấy không sao nên tôi cũng không để ý lắm, không nghĩ là bệnh trĩ. ..thế rồi một thời gian sau đó, thỉnh thoảng đu cầu thấy búi trĩ lòi ra, nhưng lại tự thụt vào, cứ nghĩ không sao....nhưng khoảng năm 2013 thì thấy dấu hiệu rõ hơn, đó là nếu ngồi xổm lâu thì búi trĩ lại đùn ra bằng hạt lạc, khi đứng lên không tự thụt vào mà phải lấy tay ấn mới vào...
Nhưng cũng từ đó, khi đi cầu thì phải ấn búi trĩ vào mới vào được...lúc này thì mọi chuyên không còn tự nhiên được nữa...nhưng biết là mang bệnh nên tôi tránh ngồi xổm lâu, nếu ngồi thì thường ngồi trên gót chân mình... chỉ thấy bất tiện khi đi cầu còn lại thì không đau nên cứ chủ quan nghĩ rằng không sao...
Sống ở nước ngoài nên việc uống thuốc này nọ cũng gặp khó khăn....đầu năm 2014 khi tôi về VN có kể chuyện này với người nhà và lấy thuốc nam sắc uống được một thời gian. Muốn chữa bênh thì phải kiên trì mà thời gian tôi về phép ở nhà có hạn nên chỉ uống được mười mấy thang là dừng, thấy bệnh cũng không ăn thua, chưa có dấu hiệu đỡ nhưng cứ qua quýt là đã đỡ cho người nhà an tâm và tiếp tục sang HQ làm việc...
Lâu nay không thấy ảnh hưởng gì tới sức khỏe nên cứ vaayh chủ quan.
Phần 2 ( Nỗi đau hành hạ )
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn bình thường nên tôi cũng chưa có ý định đi khám hay điều trị phẩu thuật gì cả, vì ngoài việc bất tiện khi đi vệ sinh thì chưa bao giờ thấy đau....với lại nghĩ rằng sau này về VN thì sẻ uống thuốc điều trị sau .
Cách đây 2 tuần thì có hôm đi cầu thấy máu tươi rơi tích tách từng giọt như cà phê, đỏ cả bồn cầu, định đi khám thì lại khỏi....công việc bận rộn nên cứ chủ quan để vậy.
Bây giờ thì thực sự tôi mới nếm trải được cảm giác đau và khó chịu vì bệnh tình hành hạ nó như thế nào.
Tối chủ nhật vừa rồi, bụng dưới có cảm giác muốn đi cầu nên cứ liên tục thôi thúc tôi bước vào nhà wc. Thấy cảm giác đau tức mà không thể đi được...tưởng là mọi chuyện sẻ hết khi ngủ 1 giấc, nên sáng thứ 2 tôi vẩn đi làm bình thường...không ngờ cảm giác muốn đi cầu cứ lặp đi lặp lại, lúc này thì búi trĩ đã sa ra ngoài, lớn hơn hạt lạc một chút, nhưng không như những lần trước là mà giờ nhét vào chỉ được 1 lúc là lại tự đùn ra...bây giờ chỉ thấy khó chịu thôi chứ chưa thấy đau...sang đến buổi chiều thì mọi chuyện thực sự là kinh khủng đôi với tôi, búi trĩ lồi ra và sưng tấy lên, đau kinh khủng đi cứ như bị thọt, ngồi xuống đứng lên hay bước đi, mọi cử động cứ như có ai dùng cây đâm vào hậu môn, rất là thốn và đau rát. Kể cả rặn đái cũng thốn tới rốn.....giờ này thấy không thể chịu đựng được nữa rồi, chiều về tới nhà chỉ muốn nằm xuống, mà có phải nói nằm là nằm được đâu, cứ như người sắp chết đói, phải vịn và tì vào đâu đó mới ngồi xuống và nằm được, mà chỉ chọn tư thế nằm nghiêng, cứ bên này mỏi lại trở bên kia, mà mỗi lần trở mình là lại thêm một lần đau thốn... không muốn ngồi chút nào nữa, ngồi dậy ăn vội lưng bát cơm mà thật là một cực hình...lúc này tôi thầm nghĩ, giá như mà không cần ăn mà cũng no thì hay biết mấy.... đau đã đành, hậu môn lại luôn có cảm giác muốn đi cầu...từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng mà cứ vào nhà wc đi cầu đến 6,7 lần, mỗi lần cứ ngồi lỳ khoảng vài chục phút, vì thấy rằng khi ngồi như vậy là đỡ đi cảm giác đau đớn của búi trĩ hành hạ. Đau...cảm giác chưa bao giờ đau như vậy....thà đứt tay chảy máu hay như vết thương ngoài da thì cũng đỡ đằng này đau mà thốn...( như hồi nhỏ hay bị mấy thằng bạn nghịch dại chắp tay lại chọc vào hậu môn ấy ). Mấy lần cứ cảm giác chạy nhanh vào bồn cầu, nếu không kịp thì phân sẻ rơi ra ngoài mất, nhưng vào ngồi mãi mà ko có gì, bụng lại thắt lên, lại rặn mới đã hờn...mà hình như càng rặn thì búi trĩ càng ra nhiều và sưng to...cơn đau hành hạ cả đêm không thề chợp mắt, cảm giác mệt mỏi...nếu nhà cầu mà sạch sẻ chỉ mong ngồi trong đó mà ngủ một giấc tới sáng... Lúc này tôi thử lấy tay sờ xuống...giờ này tôi hình dung rằng búi trĩ không khác gì một bông hoa xinh đẹp với những cánh hoa mịn màng trồng xếp lên nhau...chỉ một đêm thôi mà đã không còn hạt lạc, hạt đậu nữa mà tạo hóa đã tạo ra một bông hoa xinh đẹp ngay nơi mất vệ sinh nhất..( giờ này mới hiểu câu ass nỡ hoa )
Qua 1 đêm mất ngủ, cảm giác mệt mỏi và bơ phờ, đầu óc trống rỗng....chỉ cầu mong cho trời mau sáng để vào bệnh viện.
Phần 3 ( họa vô đơn chí và lòng tốt của người Hàn )
Những ánh bình minh đầu tiên đã tràn qua từng ô cữa sổ, những tiếng chim đã véo von báo hiệu một ngày mới đã tới, điều mà tôi mong đợi nhất trong cả đêm nay...lúc này tôi thầm nghĩ, ước gì mình là 1 con chim nhỏ bé, cứ vô tư hát ca suốt ngày để quên hết nỗi đau này...
Sáng ì ạch đánh răng xong, quên luôn cả việc ăn sáng, mà nói thật là củng chẳng còn cảm giác thiết tha gì ăn uống nữa
Sáng ra thay vội bộ đồ rồi chẳng giày tất gì, cứ thế mang cả dép lê mà chạy xuống bệnh viện, ngồi trên xe ôi búi trĩ nó tì xuống thốn vô cùng, nên tôi cứ thẳng 2 chân ra nâng mông lên mà chạy...từ nhà xuống viện chỉ khoảng 10 phủ chạy xe máy, cứ nghỉ là xuống khám xem sao nên không mang theo bất cứ 1 thứ gì...đi được nữa đường thì đến ngã tư, nhìn xa đã thấy đèn xanh nhảy lùi 9,8,7,6 tôi đi thẳng nênvẫn cứ từ từ lướt tới, khi ra giữa ngã tư thì 1 con 4 chỗ lướt qua cắt đầu rẽ phải.....khoảng cách đầu bánh trước tôi chỉ 30 cm mà đang tư thế rẽ phải như muôn kéo tôi theo hướng đó....két....khi chỉ cách khoảng 10 cm, tôi bóp luôn cả 2 phanh và chưa động vào con xe 4 chỗ nhưng... rầm...khoảng khắc ngắn ngủi đó, tôi kịp nghỉ là chết rồi, may sao..trong chớp mắt tôi đã nằm lăn ra giữa đường. Ngóc đầu lên thì thấy con 4 chỗ đã dừng, tôi lồm cồm ngồi dậy, cảm tưởng như mình mới chui lên từ địa ngục, anh Hàn bước xuống, tôi thấy mình bình tĩnh lạ, hỏi rằng sao anh chạy ẩu vậy...mặt anh ta tím ngắt..
Anh ta tới định thấy tôi đứng lên tỉnh táo đã đỡ phần nào lo lắng, lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát tới, tôi thấy mình chỉ bị trầy xước chân tay nên bảo thôi, đừng gọi ( anh ta sai nhưng mình là lao động hết thời hạn nên không muốn phiền phức...
Anh ta hỏi có sao ko, tôi cho anh ta xem những vết trầy xước trên bàn tay cùi tay, đầu gối, rồi bảo anh ta cứ đi , không sao đâu.
Thấy anh ra lại gọi điện, nhưng báo với giám đốc là đã xảy ra tai nạn và sẻ đến muộn, sau đó bảo tôi để xe máy đó, lên xe đi cùng anh ta tới bệnh viện, nhưng tôi bảo có thể đi xe máy được, anh ta nói vậy anh đi trước đến chờ ở viện ( ko phải nói xấu chứ nếu như người V mình thì đó là cơ hội tốt để đi luôn )
Đúng là duyên nợ, nỗi đau trồng lên nỗi đau, định đi viện để khám bệnh, ai ngờ lại vào đó chữa vết thương trước... dù có rĩ ra một ít máu mà nước mô, trầy xước tím thâm cả 2 đầu gối nhưng dường như lúc này tôi không còn cảm giác đau đớn ở viết thương té xe...chỉ mong sao vào viện để khám bệnh của mình...
Tôi lò dò chạy xe tới, trong đầu nghĩ có lẽ anh ta cũng đã đi rồi, không ngờ tôi vừa tới nơi đã thấy anh ta chờ tôi, đưa tôi vào băng bó vết thương và đi mua thuốc và thanh toán tiền viện...sau đó gọi cho bảo hiểm đến, tôi bảo không cần anh bận thì cứ việc đi, nhưng anh ta bảo phải nghỉ ngơi mấy ngày để điều trị vết thương, thời gian đó không đi làm thì bảo hiểm sẻ thanh toán tiền lương, bảo tôi ký 1 số giấy tờ và anh bảo trách nhiệm của anh đã xong, giờ bên bảo hiểm sẻ làm việc với tôi...tôi thấy anh ta rút ví ra còn có 60.000 won ( bên này toàn xài bằng quẹt thẻ ) đưa hết cho tôi, tôi từ chối nhưng anh ta nhất định dúi vào tay bảo cầm mà mua đồ ăn bồi dưỡng...cử chỉ đó của anh ta khiến tôi thấy xúc động và cảm phục...
Phần 4 ( cô y tá trẻ và cú tiêm mông huyền thoại )
Bước chân vào bệnh viện, 1 cảm giác bình yên đến lạ, bệnh viện không bố trí cổng và tường rào bao quanh như bên mình mà làm như kiểu ngân hàng ở bên mình vậy
bên ngoài có mấy chiếc xe đậu từ đêm qua nằm lặng lẽ vì thấy mưa lâm thâm mà bên dưới khô keng,
Mới 8h 15, bước chân qua cữa kính đã thấy mấy em trực ban ngồi rê chuột máy tính ( không biết có phải đang xem XXX không ) tôi theo anh 4 chỗ đi thẳng vào hành lang bên trong, tới 1 căn phòng có 1 ông bác sỹ già nhìn đôn hậu ngồi ghi chép gì đó, 1 em y tá trẻ mặc đồng phục dáng cao dong dỏng nhưng khuôn mặt trang điễm kỹ nhìn toát lên vẽ thanh tú như diễn viên đóng phim nào đó...cười duyên dáng chào và xuýt xoa nhìn tôi hỏi han ân cần...sau đó em dắt tôi qua cái ghế bên cạnh bảo tôi ngồi xuống, cầm lấy tay tôi, lấy bông lau sát trùng băng bó rất cẩn thận...sau đó kêu tôi đi vòng qua bên chiếc giường kế đó, em ấy kéo ri đô lại, bảo tôi cởi quần ra...trời ạ...tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẻ phản bội vợ mình...nhất là lúc này cơ thể đang đau đớn...nhưng em ấy đã nhất định bảo tôi cởi quần...tôi thầm nghĩ...vậy là anh có lỗi với em rồi vợ ơi, hãy tha thứ cho anh vợ nhé....em ấy vỗ tay nhè nhẹ lên mông trái tôi mấy cái, chưa kịp để tôi suy nghĩ gì thêm thì em ấy đã lôi từ cái khay bên ngoài 2 cái xa ranh, nói tôi đừng nhìn vào vì sợ đau, tôi nói không sao thế là em ấy chích vào mông tôi 2 cái nhẹ nhàng....tôi không hề thấy đau chút nào, có lẽ nhờ những cái vỗ mông nhè nhẹ đó thì phải...
o, có lẽ nhờ những cái vỗ mông nhè nhẹ đó thì phải...
Lâu rồi không chạm vào da thịt phái nữ, được em ấy cầm tay chút mà cảm giác đau đớn vơi đi rất nhiều...
Phần 5 ( chuyển viện và nhập viện )
Mới phẩu thuật xong đang nằm nên chưa cập nhật được các mẹ nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đi lại đã khó khăn rồi, tha được cái xác đến viện là mừng lắm rồi, đời đúng là nhiều khi...