Có con nhỏ cái căn bẳn nhất là phải nắm được tình hình sức khỏe của con như thế nào các mẹ ạ. Đơn giản như tầm 7 tháng là phải biết bò, khoảng hơn 1 tuổi thì biết đi, mà đến độ 3 tuổi không biết nói thì cần phải đưa con đi khám ngay xem sao.
Nhiều người chủ quan lắm á, thấy con chậm hơn so với tiêu chuẩn chung không những không lo mà còn tặc lưỡi: Úi dào, nó chậm tí thôi ấy mà, sau rồi cũng biết tất. Em có ông bạn con 3 tuổi rưỡi rồi không biết nói, bố mẹ cứ bảo nó chậm nói mới thế. Sau mọi người nói nhiều quá mới đưa con đi khám thì bác sĩ bảo cái phần dưới lưỡi ấy bị dính nên mới thế, cho nhập viện làm phẫu thuật cắt luôn, giờ cháu cũng nói được rồi.
Thế nên, bài học rút ra là dù có bất cứ hoàn cảnh nào chỉ cần các mẹ cứ quan sát con là biết được câu trả lời đúng, đừng tin bất cứ ai. Thấy con có bất thường thì bắt buộc phải đi khám chứ đừng ở nhà mà chờ đợi kẻo hối không kịp.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Sáng nay, em đọc báo cũng thấy trường hợp có bé trai 3 tuổi bên Trung Quốc vẫn chưa biết đi, gia đình đưa đi khám thì ân hận vô cùng vì không đưa con đi khám sớm hơn.
Cậu bé này tên là Tiểu Âu. Từ khi sinh ra con đã là đứa trẻ khỏe mạnh và bụ bẫm được mọi người yêu thương. Điều lạ là cho tới lúc con 3 tuổi vẫn không biết đi. Người mẹ mới bắt đầu lo lắng và đưa đi khám. Bác sĩ nói bé trai bị còi xương do thiếu dinh dưỡng trầm trọng lâu ngày. Nghe vậy người mẹ vô cùng sốc và cũng thắc mắc. Cô đã nói với bác sĩ rằng mình thường xuyên mua đồ ăn đắt tiền cho con. Giúp việc nhà cô cũng nói bé rất chịu ăn thì sao mà thiếu dinh dưỡng được?
Người mẹ bắt đầu kể: Từ khi sinh ra cho tới 6 tháng tuổi, mẹ cậu chăm sóc rất cẩn thận. Tuy nhiên đến khi bé được 6 tháng thì mẹ phải đi làm, do không có người chăm sóc nên hai vợ chồng thuê giúp việc. Người mẹ dành thời gian vài ngày ở nhà để theo dõi giúp việc và thấy người giúp việc khá ngăn nắp, chăm chỉ và chu đáo với con trai nên cô hoàn toàn yên tâm đi làm.
Đến khi con 2 tuổi các chỉ số đều bình thường riêng có 1 chuyện là con chưa biết đi. Lúc đầu người mẹ không để ý lắm nghĩ có thể con chậm đi hơn so với các bạn.
Nhưng cho tới khi con được 3 tuổi thì cô vô cùng lo lắng và đưa bé đi khám bác sĩ ngày hôm đó.
Nghe xong, bác sĩ nói: Hãy báo cảnh sát ngay. Sau đó, cảnh sát chất vấn người giúp việc thì bà này mới thú nhận là bà ta đã ăn trộm những đồ ăn dinh dưỡng này mang về nhà cho con trai bà ấy. Đồ ăn trong nhà người này cũng ăn hết chỉ cho con trai của Tiểu Âu ăn bánh quy và những đồ ăn vặt. Đây chính là nguyên nhân khiến Tiểu Âu ngày càng còi cọc xanh xao vì có lẽ chúng ta đều biết bánh quy và đồ ăn vặt rất nghèo nàn dinh dưỡng. Hơn nữa, chúng còn có nhiều tác dụng phụ phụ khiến cậu bé có thể mắc bệnh nếu ăn trong một thời gian dài mà không có các nguồn dinh dưỡng khác.
Người mẹ này sau đó thì vô cùng tức giận và ân hận vì sự chủ quan của mình nên con trai mới ra nông nỗi như vậy. Vậy nên các mẹ ạ, tiền biết bao nhiêu cho đủ, con mới là trên hết.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Chuyện này không phải mớ đâu các mẹ ạ
Chính chị gái mình, gửi con cho giúp việc xong rồi tới lúc con suy dinh dưỡng nặng rồi mới tá hóa phát hiện lâu nay giúp việc chả chịu cho con ăn uống tử tế. Hồi đầu mọi người trong nhà khuyên là nên xem xét lại con ăn uống coi sao chứ thấy cháu gầy xanh xao lắm, nhưng chị ấy mải làm xong tin giúp việc nên bảo: Bác giúp việc bảo con ở nhà ăn tốt lắm, mà tối con về cũng thấy cháu bú nhiều nữa nên không vấn đề gì đâu. Đến khi cháu em quá xanh xao, lại mãi chưa đi được (hơn 2 tuổi rồi) nên mẹ em bắt đưa đi khám. BS nói suy dinh dưỡng nặng, anh rể em mới về âm thầm lắp camera thì biết là bà giúp việc chả cho ăn uống gì, cứ đút được vài miếng không ăn là đổ bỏ. Thằng bé đói tối về bú mẹ xong lại bú thêm cả sữa ngoài. Mẹ thấy vậy lại tưởng con ham ăn.
Nguồn tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1