Khi con gái lấy chồng, tôi cũng muốn xây dựng một mối quan hệ thông gia hòa thuận, gắn bó như người trong nhà để con cháu được nhờ. Nhưng bà thông gia nhà tôi dường như không nghĩ thế. Có thể nguyên nhân là do nhà tôi nghèo lại ở tận Yên Bái xa xôi không tương xứng với bên nhà chồng con bé chăng?
2 năm lấy chồng Hà Nội, vợ chồng nó cũng đã có con trai đầu lòng được 8 tháng tuổi. Được cái đằng nhà thông gia cũng neo người nên họ quý con quý cháu lắm. Con gái tôi cũng có việc làm ổn định.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Vì con gái về làm dâu nhà người ta nên tôi cũng rất muốn gia đình 2 bên thân thiết. Vì thế thỉnh thoảng tôi chủ động gọi điện hỏi thăm bà thông gia vài câu. Những lần đầu bà còn bắt máy chuyện trò rôm rả nhưng những lần sau bà toàn nói khéo:
“Tôi đang bận, lúc khác bà gọi lại nhé”.
Tôi cứ tưởng bà ấy bận thật nên tối đến gọi lại thì không thấy bắt máy. Vài lần biết ý tôi cũng không làm phiền nữa.
Khi nhà tôi có đám cưới hay ma chay, bà thông gia cũng thường lấy cớ đường sá xa xôi mà không bao giờ lên Yên Bái chuyến nữa. Nghĩ lý do là thật nên hết sức thông cảm dù con gái tôi bảo bà ấy không hề bị say.
Con gái sinh tôi xuống chăm được 1 tháng cữ thì về. Thằng bé được 5 tháng tôi gọi điện xin bà thông gia đón 2 mẹ con nó về ngoại thì bà ấy bảo:
"Bà thông cảm, cháu còn non nớt quá, đường về quê ngoại thì xa như vậy nên tôi chưa yên tâm để 2 mẹ con nó đi. Mới đỏ hỏn thế đi đứng gì hả bà, để ít tháng nữa cháu cứng cáp hơn, ông bà muốn đón mẹ con nó về chăm bao lâu là tùy”.
Thấy bà thông gia nói vậy cũng có lý nên tôi không xin cho cháu về ngoại nữa. Hôm rồi ông nhà tôi mớ bảo cháu đã sinh gần năm mà chưa thấy về thăm nhà ngoại. Tôi lại điện xin đón cháu về chơi thì bà ấy bảo thẳng:
“Giờ tháng 3 đang mùa hoa xoan, nhà bà ở rừng rú thế về đó để muỗi đốt cháu tôi tịt chân à”.
Tôi tức điên lên:
“Ở đây rừng rú thật nhưng khối cái trên phố không lại được đâu. Tôi định lần này cháu về thì cho mẹ con nó mấy trăm triệu vì vừa bán được mảnh rừng. Thôi giờ sợ muỗi đốt tịt chân không về thì tôi cho cháu nội trong nhà vậy”.
Nói rồi tôi cúp máy mặc bà thông gia lắp bắp. Không biết thế nào mà cuối tuần đó bà cũng cho con gái tôi mang cháu ngoại về quê. Thật sự muốn hòa thuận cũng khó chỉ khổ con gái con rể ở giữa. Nhiều lúc thương các con khó xử, tôi cứ phải nhẫn nhịn chín bỏ làm mười mà không được mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1