Hôm Cường dẫn em về giới thiệu gia đình, vừa thấy em kể bố mẹ sống dưới quê mẹ anh thay đổi sắc mặt ngay rồi bảo:
“Nhà cháu ở quê sao không chọn chồng dưới ấy cho hợp gia cảnh chứ ngoi lên trên này làm gì? Nhà bác chỉ có mỗi thằng Cường là con trai nên cũng muốn lựa dâu kỹ càng, tiêu chuẩn một chút. Không phải vơ đâu cũng cho nó cưới được”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Ôi, nghe bà nói thế, em tự ái tới mức định cầm túi đứng dậy về luôn nhưng Cường ngồi bên giữ tay ghìm xuống rồi nhắn tin qua điện thoại bảo:
“Em vì anh mà cố nhẫn nhịn mẹ một chút. Quan trọng là anh yêu và muốn cưới em”.
Anh ấy không dám nói trước mặt bà, chỉ nhắn tin như thế. Sau em cũng kiềm chế ngồi lại. Tới bữa mẹ anh mua 1 đống hải sản toàn tôm cua to về bảo em:
“Cháu nấu nướng cẩn thận, chỗ này tiền triệu của bác đó”.
Đoán mẹ anh muốn làm khó mình nên em cũng vui vẻ dạ vâng rồi vào nấu. Tí tới bữa nhìn mâm hải sản món nào cũng thơm ngon, bắt mắt, cả nhà khen ngon bà ngạc nhiên lắm, bảo:
“Cô con nhà quê mà cũng biết ăn sang đấy nhỉ”.
Em lờ đi chẳng buồn nói lại vì thực sự là em ghét vô cùng cái kiểu khinh người nghèo khó như bà.
Sau gần 1 năm phản đối không được, mẹ chồng buộc phải để cho chúng em cưới nhưng hôm 2 nhà gặp mặt nói chuyện người lớn, mẹ Cường nói trước mặt nhà gái rằng:
“Con dại cái mang, tìm được bao nhiêu đám tốt cho thì không lấy đi đâm đầu về xó nhà quê”.
Bố mẹ em nghe, mặt tái đi song vì con gái họ vẫn nhịn.
Hôm cưới, bà lên trao cho em cái kiềng 5 chỉ với 1 cái lắc tay 5 chỉ nữa mà cứ nhâng lên nhâng xuống kiểu muốn khoe với khách khứa họ hàng rằng nhà bà cho dâu nhiều lắm ấy. Lúc trao đeo kiềng cho con dâu bà con ghé tai em nói mát rằng:
“Bố mẹ cô gả con gái vào nhà tôi thấy được đeo vàng bạc thế này chắc mừng lắm nhỉ. Số vàng nhà tôi trao cho cô, ông bà ấy chẳng kiếm vài năm không ra ấy chứ nhỉ”.
Nghe ngao ngán, em không buồn đáp lại. Lát sau tới nhà gái lên trao của hồi môn, nhìn ông bà trao em 10 cây vàng lá SJC mà cả hội hôn đều phải xuýt xoa khen, riêng mẹ chồng em thì đứng như trời chồng nhìn, mặt cũng có chút đỏ vì ngượng.
Tối ấy xong việc, bà lên gõ cửa phòng em bảo:
“Tôi vẫn không hiểu bố mẹ cô nhà quê lấy đâu tiền mà cho con gái những chục cây vàng. Không phải họ trao vàng giả để đánh lừa nhà tôi đó chứ?”.
Em đưa luôn cho mẹ chồng xem số vàng nhà đẻ trao, bà cầm lên nghiêng ngó rồi đưa lên miệng cắn thử, chẳng biết cắn thế nào mà mẻ mất 4 cái răng cửa. Em nhìn buồn cười quá hỏi lại:
“Mẹ đã xác định được vàng giả hay vàng thật chưa ạ?”.
Bà ngượng, im tịt quay về phòng. Thực ra em chẳng muốn khoe chứ bố mẹ em trước kinh doanh từ ngày trẻ nên kinh tế rất mạnh, chẳng qua có tuổi họ mua nhà về quê ở cho yên tĩnh mà thôi. Em cố tình không nói để mẹ chồng sau mới ngượng.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1