Tôi vừa đón con gái về đây chăm sóc, càng nghĩ càng tức thay. Bên đó người ta chỉ xem trọng cháu đích tôn chứ có coi con dâu ra gì đâu.
Con gái tôi cưới gần 4 năm rồi, thế nhưng chồng nó có vấn đề về sinh sản nên đi chữa trị mãi mới bầu đứa cháu đầu tiên. Tôi cũng mừng cho chúng vì chờ đợi mãi rồi con cái cũng đến. Nhất là thông gia, ông bà trông ngóng cháu nên sốt ruột lắm.
Từ khi con gái tôi bầu mỗi lần sang nhà chơi thấy nó được mẹ chồng chăm sóc rất chu đáo. Con gái tôi bê chậu đồ lên tầng để giặt bà cũng bảo:
“Để đấy tí mẹ làm, trượt chân ngã cái thì làm sao”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3plus.com
Xong bà ấy lại quay ra nói với tôi:
“Đấy bà xem, bầu bí tôi bảo cứ nghỉ ngơi dưỡng thai mà không nghe”.
“Nó làm được mấy việc nhẹ nhàng thì chị cứ kệ, càng vận động nhiều càng dễ đẻ”.
“Việc thì làm quanh năm, giờ cứ dưỡng sức mà sinh cháu đã”.
Thấy con gái mình được bố mẹ chồng thương, chăm sóc tận tình nên tôi mừng cho nó. Thế nhưng bầu đến tháng thứ 8 thì nó có dấu hiệu sinh non. Hôm đó bên nhà thông gia đi vắng hết mình nó ở nhà, thấy nó gọi điện cho tôi thều thào:
“Mẹ ơi, mẹ sang đưa con đi viện với. Con đau bụng quá!”
Tôi chưa kịp hỏi gì thì nó tắt máy, vội gọi cho con rể thì đang họp. Còn ông bà thông gia nghĩ con dâu chưa đẻ nên tranh thủ vào nhà con gái chơi với cháu 1 tuần mới về.
Tôi với chồng vội vàng đưa con gái đi cấp cứu. Bác sỹ thông báo con tôi bị sản giật, sinh non, chỉ có thể cứu được mẹ hoặc con. Thằng rể tôi vội vàng quyết định cứu vợ, ai cũng đồng ý như vậy mặc dù rất thương cháu. Nghĩ mà xót cho con gái, số nó khổ, mãi mới có bầu tưởng được đứa con thì lại mất.
Hôm sau bà thông gia vào viện, biết cháu không còn nữa, bà khóc um lên rồi trách móc:
“Sao không giữ cháu đích tôn lại cho mẹ hả”.
Trong khi đó con gái tôi vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, suýt mất trên bàn đẻ bà không hỏi câu nào còn bảo nó không biết giữ con. Bực quá tôi nói luôn:
“Chuyện xảy ra như vậy ai cũng buồn nhưng con gái tôi nó làm gì nên tội mà chị trách móc như vậy".
“Người gì mà yếu ớt đến đứa con cũng không giữ được. Cháu tôi mất oan uổng quá, mong mãi mới được đứa cháu này”.
Bà ấy khóc lóc mãi đến lúc mọi người nghe chối tai đành đưa về. Hóa ra họ chỉ cần cháu chứ có thương gì con dâu đâu. Giờ cháu mất liền quay ra đổ lỗi do con gái tôi yếu, nhiều bệnh tật mới như vậy.
Tức quá nên hôm con gái ra viện tôi đón nó về trên này luôn. Con rể cũng lẽo đẽo sang theo để chăm vợ rối rít xin lỗi thay mẹ. Thôi thì cũng được thằng chồng chứ cứ như bà thông gia thì chắc chắn tôi bắt ly hôn luôn.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1