Cha mẹ không thể dõi theo con cả đời, mỗi đứa trẻ đều phải vững vàng và độc lập khi bước vào cuộc sống.
Cũng giống như chuyện đưa đón con đi học, cứ cho rằng cha mẹ đủ sức khỏe đón con cho đến năm 18 tuổi, thì sau đó con đi đâu làm gì cũng nên tự lực. Cha mẹ cũng có cuộc sống, công việc riêng, nên việc tập cho con đi bộ từ trường về nhà là khởi đầu tự lập tốt nhất.
Ảnh Sohu
Chẳng nói đâu cho xa, trẻ con thời trước chẳng cần cha mẹ đón đưa, sáng gọi như kêu đò mà cái gì cũng phải tự làm cả. Như hồi hai chị em nhà em thì sáng hai đứa dậy thì bố mẹ đã đi làm, hai chị em tự ăn uống rồi cùng đi học. Lúc cấp 1 thì trường gần nhà nên đi bộ, lên những bậc học cao hơn thì cũng chị đèo em đi mà thôi. Giờ nhà nào cũng ít con nên lúc nào cũng nâng niu, rửa chén còn không cho làm chứ đừng nói đến việc bắt tự đi học. Mà bây giờ em thấy phụ huynh cũng khổ ghê, con đi thi đi học thêm cũng bỏ hết đón đưa, rồi chờ đợi vờ vật, thời trước có thế đâu các mẹ nhỉ?
Ảnh Baijihao
Mới đây, để tập cho con tự lập và để tiết kiệm vì giá xăng tăng, một ông bố ở Cáp Nhĩ Tân đã bắt cậu con trai 11 tuổi của mình đi bộ về nhà sau giờ học thêm. Vốn dĩ người cha đón đưa con hàng ngày và trung tâm cũng gần nhà nên anh tin chắc rằng con mình sẽ không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, ngay trong hôm đầu tiên cho con đi bộ từ trường về nhà thì gia đình đã xào xáo và ông bố phải lên đồn cảnh sát nhờ … tìm con.
Cảnh sát đi bộ hỏi han khắp nơi (Ảnh Sohu)
Theo Sina, đồn cảnh sát Hắc Long Giang, Cáp Nhĩ Tân đã nhận được tin báo của một người cha lúc 7 giờ tối ngày 1 tháng 7, bày tỏ lo lắng rằng cậu con trai 11 tuổi của ông đã không trở về nhà sau khi học thêm ở trung tâm. Bình thường thì vợ chồng anh đưa đón con bằng ô tô, nhưng hôm ấy anh chị quyết định cho con tập thể dục và để con đi bộ về. Trong thời gian chờ con về, họ còn đến quán phở ăn tối. Thông thường, quãng đường từ trung tâm học thêm về nhà mất 5 phút, nhưng nhiều giờ đã trôi qua vẫn chưa thấy con đâu.
Nhưng chẳng ai nhìn thấy bé trai (Ảnh 163)
Bắt con đi bộ từ trường về cho khỏe, cuối cùng cha mẹ phát hoảng lên đồn cảnh sát khóc lóc nhờ đi tìm con giúp. Có thể đứa trẻ lạc đường hoặc tệ hơn nữa là bị ai dắt đi mất. Người cha nói rằng khi còn ra616 nhỏ, anh vẫn đi bộ cùng nhóm bạn từ nhà đến trường và ngược lại, nên cứ ngỡ con mình cũng sẽ dễ dàng tìm thấy đường về nhà. Chẳng ngờ chờ mãi không thấy con đâu, vợ thì hú hét mắng chồng “hành’ con trai.
Camera cho thấy cậu bé đi bộ ngược hướng nhà mình (Ảnh QQ)
Đổ đi tìm không được, cha mẹ cậu bé quyết định báo cảnh sát nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã điều khiển xe cảnh sát đi tìm dọc đường. Sau đó lại bắt đầu đi bộ tìm kiếm và lần lượt ghé qua tiệm mì, tiệm tóc, chợ, trường học, công viên nhưng đều không tìm thấy bé trai.
Trạm xe buýt nơi tìm thấy cháu bé (Ảnh Sina)
Trời đã tối, 2 tiếng trôi qua trong chớp mắt nhưng cảnh sát vẫn không thấy cậu bé. Xem camera xung quanh thì quả thật thấy có một đứa trẻ trạc 11,12 tuổi đi bộ; nhưng lại đi ngược về hướng nhà mình. Cuối cùng thì cũng tìm được cậu bé ở trạm xe buýt cách nhà 1km. Thì ra vì quen ngồi ô tô đến trường nên đứa trẻ không thể nhớ đường từ trường về nhà. Nó đã đi một vòng lớn xung quanh khu nhà mình đang ở, và bị lạc đường.
Cha mẹ 1 phen hú vía sau khi tìm được con (Ảnh Sohu)
Sau khi tìm được con, cuối cùng phụ huynh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông bố cho biết nếu ngày hôm đó không tìm được con thì chắc cũng không dám về nhà. Cư dân mạng cho rằng, tấm lòng của người cha thật quảng đại khi để con tự đi bộ về nhà, trong khi đường phố chằng chịt, ngựa xe như nước áo quần như nêm. Họ bình luận:
“Thật là rủi ro nếu để con đi như vậy mà không có sự tập luyện truốc. Dù thế nào đi nữa, người lớn cũng nên lặng lẽ đi theo phía sau. Vị phụ huynh này rất có tâm, con anh ta chắc tởn đến già không dám đi đâu luôn”
“Bé em luôn được đưa đón bằng ô tô. Không nhớ đường đi là chuyện bình thường. Phân tích cuối cùng, đây vẫn là trách nhiệm của cha mẹ. Tiền đề của việc để trẻ tự về nhà: Đầu tiên, hãy làm đảm bảo rằng trẻ nhớ đường về nhà; thứ hai, đảm bảo rằng trẻ nhớ phương thức để liên lạc với gia đình kịp thời trong mọi tình huống; thứ ba, bí mật hộ tống vài lần đầu”
“Biển báo đường bộ nhìn thấy bằng ô tô và đi bộ là khác nhau, nếu cha mẹ muốn tập cho con tự đi về nhà thì ít nhất một vài lần đầu tiên nên cùng con đi bộ để làm quen với các biển báo trên đường”
“Tôi thực sự không thể nhớ đường đi trong xe, kể cả tôi đang lái xe bây giờ và những nơi tôi đã đến vài lần đều dựa vào điều hướng. Nhưng những ngày tôi thường di chuyển bằng xe đạp, tôi nhớ chính xác những nơi tôi đã đi. Cha mẹ nên dẫn bé đi dạo vài vòng trước, bé sẽ ổn thôi. Cha mẹ này liều thật đó, đẻ ra một đứa con đâu có dễ”
Thời đại này đã khác xưa, khả năng tự lập của trẻ cũng vậy, vì vậy các bậc phụ huynh đừng vội. Muốn rèn luyện tính tự lập cho con thì trước hết phải đảm bảo an toàn, cha mẹ không thể sử dụng các tiêu chuẩn thời thơ ấu của mình để đặt lên con. Lẽ ra ông bố nên đi bộ cùng con vài hôm, giúp trẻ hiểu biển báo đường khi đi bộ, sau đó từ từ bắt đầu để con tự đi, bố mẹ có thể theo sau. Ngoài ra nên giải thích cho con hiểu những gì có thể xảy ra trên đường đi, nếu gặp sự cố thì nên nhờ người đáng tin cậy giúp đỡ, ghi nhớ thông tin liên hệ của cha mẹ, cách cư xử với những người lạ …
Dù đã 11 tuổi nhưng cha mẹ vẫn cần dạy từng bước, trẻ ngày một ngày hai không thể tự lập, tự đi bộ từ trường về nhà trong ngày đầu không có cha mẹ bên cạnh. Người cha tự mình huấn luyện con về nhà, nhưng đứa con đi lạc, may mà cuối cùng cũng tìm được thành công, nhưng cũng đáng để các bậc phụ huynh khác suy ngẫm. Không có gì sai khi cha mẹ rèn luyện sức khỏe và sự tự lập cho con. Nhưng đừng quá vội vàng. Trong trường hợp tai nạn hay bất trắc xảy ra, hối hận là quá muộn.
Sohu

