Vợ chồng tôi cãi nhau đã mấy hôm nay rồi, cô ấy cũng bế con nhảy xe khách về nhà ngoại ở biệt từ hôm đó. Tôi gọi điện không thèm nghe, nhắn tin không trả lời. Về tận nhà bà ngoại đón thì cô ấy đóng cổng ngõ không cho vào.

“Tôi với anh giờ không còn tình nghĩa gì hết. Anh về đợi ngày ra tòa ly hôn”.

Về nhà nằm nghĩ lại tôi vẫn thấy mình chẳng sai ở đâu cả. Chỉ là vợ cứ làm mình làm mẩy rồi nổi điên lên vì chuyện chẳng nhà ai chấp nhận được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Cưới nhau 6 năm nay, chúng tôi đã có với nhau 1 con trai 4 tuổi. Tuy chỉ ở nhà làm cắt may nhưng nhờ khéo tay lại chịu khó nên cô ấy có rất nhiều khách quen. Vợ tôi còn tham việc nhận thêm hàng từ các công ty bên ngoài về làm. Từ đó thu nhập của vợ có tháng cao gấp 2-3 lần lương nhân viên kỹ thuật như tôi.

Vì lấy chồng xa nhà 80km lại bận việc và con cái nên cô ấy rất ít khi về thăm bà ngoại dù nhà chỉ có mình cô ấy là con duy nhất. Bao nhiêu thời gian cô ấy dồn chăm chồng con và quan tâm đến nhà nội. Chẳng thế mà bố mẹ tôi rất coi trọng con dâu. Đến làm đám giỗ mà nghe vợ tôi bận thì ông bà cũng lùi ngày lại là đủ biết họ quý thế nào.

Vì vợ chồng chịu khó làm ăn nên  tích cóp được hơn tỷ xây nhà riêng trên mảnh đất ông bà nội cho ở đầu làng. Cuộc sống nhờ vậy mà ổn định hơn nhiều, ai trong làng cũng khen hai đứa giỏi giang mới tí tuổi đầu đã xây được nhà cao tầng.

Lúc cuộc sống vợ chồng đang yên vui như vậy thì mẹ vợ tôi bị đột quỵ khi đang leo cầu thang. Dù được đưa vào viện cấp cứu kịp thời nhưng bà chỉ sống thêm 1 tuần rồi mất. Khỏi phải nói bà ra đi đột ngột như vậy khiến vợ tôi buồn và ân hận lắm: 

“Đáng ra sau khi xây nhà xong em phải đón bà lên ở cùng vợ chồng mình, không để bà sống cô đơn ở quê thì có khi đã không xảy ra cơ sự đó rồi”.

Sau khi bà ngoại mất, vợ tôi cứ đi đi lại lại về quê liên tục lo hương khói hết 50 ngày lại 100 ngày. Hôm vừa qua giỗ đầu mẹ, vợ tôi có ý muốn mang bát hương của bà về nhà riêng thờ nhưng tôi không đồng ý. 

Tưởng cô ấy chỉ có ý định thế thôi nào ngờ 1 ngày đi làm về, tôi thấy vợ về quê rồi tự ý mang nguyên bàn thờ bà ngoại lên trên này. Thấy cô ấy làm mâm cơm cúng mà tôi điên quá: 

“Tôi đã bảo như vậy rồi mà cô vẫn dám tự tiện là sao”?

“Em chỉ có mình mẹ, để bà ở quê cả năm chỉ về được vài lần thì hương lạnh khói tàn lắm, em không đành lòng được nên mang về đây”.

“Nhưng bố mẹ chồng cô còn sống sờ sờ ra mà cô dám rước về. Mang đi ngay, tuyệt đối không thể thờ mẹ vợ ở nhà thằng này được”.

Tôi nói thế mà cô ấy nổi điên bảo:

“Vậy thì anh ở đây 1 mình mà giữ nhà. Tôi với con cũng không cần. Tôi không thể bất hiếu với người sinh ra mình được”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com