Tôi vừa mất 2 chỉ vàng, tiếc đứt ruột. Trong nhà này chỉ có tôi với con dâu mới thường xuyên thắp hương mùng 1, ngày rằm động đến bàn thờ, ngoài nó ra thì còn ai lấy vào đây nữa.
Con trai tôi lấy vợ được mấy năm rồi, vợ nó cũng sinh được hai đứa một trai một gái. Trước đây lúc con trai đưa người yêu về ra mắt, biết nó là gái quê tôi đã không thích rồi. Thế nhưng con trai tôi ngang cứ đòi lấy bằng được. Rồi con dâu tôi có bầu trước, không cưới cũng phải rước về chứ biết làm sao.
Không phải chê nhưng con dâu tôi mồm năm miệng mười, mẹ chồng nói cái gì là cãi chem chẻm ngay, sai hay đúng gì nó cứ phải cãi trước đã. Chính vì cái tính như thế nên tôi không ưa một tí nào.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi thì quan trọng chuyện thờ cúng trong nhà lắm, cứ ngày rằm với mùng 1 hằng tháng đều phải thắp hương. Nếu tôi không làm được thì con dâu làm, lần nào đi vắng mà vào hai cái ngày này đều phải dặn đi dặn lại :
“Ở nhà thì mua đồ về thắp hương, nhớ đừng có quên đấy các cụ quở cho”.
Trong nhà còn có chồng tôi, con trai với con gái út nhưng đều không chu đáo nên tôi chỉ có bảo con dâu thắp hương thay mình thôi.
Trước đây tôi nghe người ta mách nhau để vàng vào bát hương trên ban thờ rất tốt, mang lại nhiều may mắn, làm ăn phát đạt nên hồi đầu năm tôi cũng mua hai chỉ bỏ vào. Thế mà hôm trước thấy vàng lên giá, tôi lại đang cần tiền để trả nợ nên mới định lấy mang đi bán, sang năm có tiền lại mua. Thế mà ngó mãi chẳng thấy vàng ở đâu nữa, không biết nó bay hơi từ lúc nào rồi.
Mất của tôi tiếc lắm, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có con dâu hay thường xuyên thay tôi thắp hương lên ban thờ thôi. Chồng tôi thì không bao giờ động vào tiền hay vàng của vợ rồi. Còn con trai với con gái chúng nó ngoan lắm, tôi để tiền hay đồ trong nhà từ trước đến nay chẳng bao giờ các con động vào cả.
Tôi gọi luôn con dâu vào hỏi nó:
“Con lấy vàng của mẹ ở bát hương trên bàn thờ à?”
Tôi cứ nghĩ con dâu nhận ngay thế mà nó cãi bay biến luôn.
“Ơ mẹ để vàng ở bát hương lúc nào? Con không để ý trong bát hương bao giờ cả, mẹ xem kỹ lại chưa?”
Nó nói thế mà làm tôi phát cáu lên:
“Tìm kỹ rồi không thấy đâu nữa. Trong nhà này chỉ có tôi với chị hay lau dọn ban thờ, thắp hương các kiểu. Không chị cầm thì ai”.
“Mẹ đừng có đổ tội cho con, con không lấy là không lấy”.
Tôi nói thế nào nó cũng ngang không nhận tội. Hỏi thì chồng tôi với hai đứa con đều lắc đầu bảo không có lấyy. Như vậy chỉ có con dâu là người ngoài mới thó mất thôi chứ ai vào đây nữa.
Tôi ghét nhất mấy đứa tham lại còn nói dối, nó lấy thì nhận tội tôi còn tha cho, chứ mang đi bán lấy tiền tiêu xong chối bay chối biến thế có láo không cơ chứ. Tôi không thể chấp nhận được kiểu con dâu như vậy, hôm nay nó lấy vàng, rồi không biết nó còn lấy bao nhiêu thứ khác của cái nhà này nữa. Tôi là mẹ chồng cũng không muốn khắt khe với con dâu đâu, nhưng kiểu trộm vặt thế này là không thể chấp nhận được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1