Ngày nhận kết quả khám tổng quát sức khỏe sinh sản, nghe bác sỹ thông báo:
“2 bên buồng trứng cấu tạo không bình thường, tử cung lại quá cao nên khả năng mang thai của cô là gần như không có”.
Em ngồi hóa đá tại chỗ. Cả tháng ấy em gần như không ăn không ngủ, người gầy rộc xanh xao. Chồng em vẫn động viên:
“Vợ chồng gắn bó với nhau vì nhiều điều không chỉ bởi những đứa con em ạ. Vợ không sinh được, anh sẽ nghĩ cách khác, mình có thể xin con nuôi chẳng hạn. Miễn vợ chồng yêu thương, trân trọng nhau”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Anh ấy càng nghĩ cho vợ thì em lại càng thấy áy náy, nhất là bố mẹ chồng ở dưới quê, ông bà mong ngóng con dâu bầu bí, không tuần nào không gọi lên thúc giục hỏi han. Cũng bởi chồng em là con 1 nên chuyện họ lo đứng lo ngồi khi dâu cưới 3 năm chưa đẻ cũng là lẽ thường tình.
Sao bao ngày tháng suy tính, cuối cùng em bàn với chồng thuê người mang thai hộ. Qua người quen giới thiệu, em tìm tới 1 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đang cần tiền. Cô ấy cũng xinh xắn nhưng chưa chồng, vì muốn có tiền chữa bệnh cho người thân mà chấp nhận ký hợp đồng đẻ thuê cho vợ chồng em.
Cô bé ấy cũng hiền lành, sau mấy lần chồng em tới “gần gũi” mới có bầu. Vì nghĩ cho đứa trẻ chào đời được khỏe mạnh, ngoài các khoản trong hợp đồng em thường xuyên đưa thêm tiền để bên được thuê mua đồ tẩm bổ. Nhưng sau em lại phát hiện sau lưng mình, chồng cũng hay qua nhà cô gái đó.
Khi em biết chuyện, anh giải thích:
“Dù sao cô ấy cũng đang mang thai đứa con của anh. Thi thoảng anh sang xem tình hình con phát triển thế nào cũng là bình thường. Làm sao anh có thể bơ như không được”.
Ban đầu chuyện đưa đón cô gái đó đi khám thai là em nhận nhưng tới tháng cuối chồng bảo:
“Việc đưa Luyến đi khám thai cứ để anh. Cô ấy sắp tới tháng sinh, thân hình nặng nề, em chở không khéo lại ngã ra đó thì có phải tất cả sẽ xôi hỏng, bỏng không”.
Nghe chồng nói thế, em cũng thấy có lý nên để anh đưa cô gái đó ra vào viện thăm khám. Có hôm cô ấy kêu mệt, em mải làm việc công ty không qua được thì chồng lại sốt sắng sang nấu cháo. Thú thực em từng nghi ngờ về thái độ nhưng lần nào anh cũng giải thích:
“Em buồn cười… anh lo là lo cho đứa con. Con trong bụng cô ấy thì anh phải chăm sóc cho cả mẹ cả con chứ còn cách nào nữa. Mẹ khỏe thì con mới khỏe”.
Cứ thế em dần chủ quan hơn. Cho tới hôm Luyến nhập viện sinh con sớm hơn dự kiến chục ngày. Hôm ấy em đi công tác không về kịp, sau khi đứa trẻ chào đời mấy tiếng em mới bay về tới nơi. Vội vàng bắt xe vào viện, ai ngờ vừa tới cửa phòng hồi sức sau sinh đã thấy chồng một tay ôm đứa trẻ, 1 tay vuốt trán mẹ nó miệng liên tục hỏi han:
“Em có mệt lắm không. Cố chợp mắt đi, để anh bế con”.
Nhìn cảnh tượng ấy em đã gần như không đứng nổi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh bước tới bên chồng nhắc anh chuyện nhận đứa trẻ song anh quay ra bảo:
“Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Con anh cần được lớn lên trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ ruột của nó. Hơn nữa anh cũng thực lòng có tình cảm và muốn có trách nhiệm chăm lo cho Luyến. Vậy nên anh với em nên dừng lại ở đây”.
Em chẳng còn gì để nói thêm, cuộc hôn nhân khép lại ở đó. Sau tất cả, em đã thua 1 cô gái đẻ thuê.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1