Ngày con gái, mỗi lần ngồi ăn trưa nghe các chị làm cùng công ty kể chuyện về cảnh sống chung với mẹ chồng mà em hãi. Người mới cưới hơn năm đã tuyên chiến “không đội trời chung” với mẹ chồng, người thì ly hôn vì không chịu được cảnh làm dâu, người làm dâu được chục năm thì lúc nào cũng than vãn khổ về mẹ chồng.
Cứ nhìn các chị ấy như thế mà em sợ nấn ná mãi không dám kết hôn mặc dù bản thân với bạn trai tức là chồng em bây giờ đã hẹn hò gần 6 năm. Khi gia đình anh giục cưới quá, em liền giao kèo:
“Sau cưới mình ở riêng thì em đồng ý, không thì thôi”.
Thế nhưng kết hôn xong, công việc của chồng em lại gặp chút vấn đề, anh ấy bị mất việc gần 1 năm trời, kinh tế không có, 2 đứa đành ở chung với bố mẹ. Thế nhưng có sống cùng nhà như thế em mới hiểu, không phải bà mẹ chồng nào cũng ghê gớm, ghét con dâu.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Mẹ chồng em gần 70 nhưng tính bà vẫn trẻ trung lắm. Đặc biệt bà thương con, không phân biệt con trai, con dâu. Thương chồng em mất việc không lương, mỗi lần con dâu góp tiền ăn, bà toàn bảo:
“Lương bố mẹ thừa chi tiêu trong gia đình nên tiền của con cứ giữ lại để lo việc khác. Khi nào thiếu mẹ sẽ bảo con đưa”.
Ông bà nuôi không vợ chồng em suốt 1 năm trời như thế. May mắn chồng em vừa đi làm trở lại thì em có bầu. Quãng thời gian này mẹ chồng chăm em chu đáo không khác gì mẹ đẻ, bà kiêng cho em mọi thứ nào là với cao, vác nặng rồi không cho vận động nhiều. Mọi việc trong nhà bà gánh cả, em chỉ việc đi làm về ăn uống nghỉ ngơi. Cứ tới tháng lĩnh lương, mẹ chồng lại đi mua cho em 2 hộp sữa bầu to bảo:
“1 tháng con uống 2 hộp này cho mẹ, hết mẹ lại mua. Bầu bí phải ăn khỏe sau này đứa bé mới đủ chất, khỏe mạnh được”.
Tính em giản dị, nghĩ kinh tế chưa có nên lúc biết có bầu liền lên công ty xin mấy chị làm cùng ít đồ bầu mặc. Em tính bầu bí có mấy tháng, bụng lớn nhanh mua đồ mới mặc cũng phí.
Hôm ấy đi làm về, em xách 2 túi váy bầu cũ từ xe xuống. Mẹ chồng em đứng ở trong nhà, nhìn con dâu mang đồ chạy ra đỡ. Thấy toàn đồ cũ bà bảo:
“Sao con lại đi xin đồ cũ của người ta làm gì. Mua cái mới mà mặc cho thoải mái chứ”.
Em cũng giải thích muốn tiết kiệm với lại bản thân không cầu kỳ đồ mới đồ cũ. Vậy nhưng bà rút luôn trong ví 5 triệu đặt vào tay con dâu bảo:
“Mẹ cho con tiền mai đi mua mấy cái váy mới mà mặc, không việc gì phải mặc đồ thừa. Phụ nữ bầu bí đã vất vả thiệt thòi rồi, con phải biết yêu, biết trân trọng bản thân mình chứ. Đừng tiết kiệm quá”.
Sáng hôm sau sợ con dâu không chịu mua đồ nên lúc thấy em dắt xe đi làm bà còn đuổi theo dặn:
“Nhớ chiều về sớm mua mấy cái váy mặc con nhé. Không phải tiếc tiền”.
Trên đường lên công ty, nghĩ tới những lời mẹ chồng nói với mình và tình cảm, sự quan tâm của bà dành cho con dâu mà em thấy ấm lòng quá.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1