Càng nghĩ tới vợ, tôi càng thất vọng. Nhìn vợ người ta sống hết lòng vì gia đình nhà chồng mà ngưỡng mộ. Vợ tôi chán lắm, sống ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân… nhắc tới thôi đã bực.

Vợ tôi tham tiền lắm, lương từ công việc chính trên công ty của cô ấy được 12 triệu ngoài ra còn nhận thêm việc về làm ban đêm, mỗi tháng cũng kiếm được 4 - 5 triệu nữa. Tôi làm sale, ăn lương theo doanh số, tháng nào đạt thì được hơn chục triệu, không về số thì chỉ hưởng 6 triệu lương cứng. Trong khi đó, dân sale thì có lúc nào được ngồi một chỗ, toàn bộ thời gian là cưỡi trên xe. Lương nhiều khi chẳng đủ tiền xăng, cà phê khách hàng. Thành thử kinh tế gia đình chủ yếu là vợ tôi gánh.

Cũng may sau cưới, bố mẹ vợ cho 2 đứa mảnh đất xây nhà nên cũng đỡ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Tôi có duy nhất một người anh trai, cách đây 2 năm đã ly hôn vợ vì anh ấy ham chơi bời cá độ. Vỡ nợ, vợ con không cáng đáng nổi nữa nên chị dâu đơn phương ra tòa ly hôn. Bố mẹ tôi già rồi không lo được cho anh, tôi làm em không thể làm ngơ bỏ mặc anh ấy. Tôi gọi anh về sống cùng nhà, cưu mang ăn ở. Vợ tôi không thông cảm, không thương anh chồng còn khó chịu ra mặt.

“Đàn ông, sức dài vai rộng không chịu đi làm kiếm tiền lại cứ ở đây ăn bám em dâu em trai. Một vài ngày tôi còn cáng đáng được chứ ăn dầm nằm dề tới mấy tháng, bắt tôi phục vụ từ cơm nước tới quần áo rồi lại tiêu cả tiền của tôi nữa thì sức nào tôi chịu nổi”.

Đấy, vợ tôi cứ tính tóan chi li như thế với anh chồng. Trong khi ấy thực tế chỉ có tôi đưa tiền cho anh trai tiêu chứ vợ tôi có bao giờ cho anh ấy được đồng nào. Tôi nói thì cô ấy lại cãi rằng:

“Tiền của anh không phải tiền của nhà này à? Bao năm nay anh kêu lương anh thấp, chỉ đủ chi tiêu cá nhân, mọi khoản lớn nhỏ mình tôi phải gánh. Thế mà giờ anh trai anh về sống cùng, mỗi tháng anh đều cho mấy triệu bạc. Anh ăn ở, hành xử thế có hợp lẽ không?”.

Không may cách đây 2 tháng, anh trai tôi tụ tập đua xe gặp tai nạn khá nặng. Bác sĩ báo nếu không phẫu thuật rất có thể anh ấy sẽ bị liệt chân không đi lại được. Bố mẹ tôi già rồi lấy tiền đâu ra, bản thân tôi cũng không có đồng nào đành hỏi vợ nhưng cô ấy bảo:

“Bao năm nay đi làm được đồng nào em bỏ ra nuôi hết mấy bố con anh, nuôi cả anh trai anh rồi, làm gì còn mà anh hỏi”.

Vợ nói không có, tôi đành vò đầu nghĩ cách xem có vay mượn được ở đâu lo cho anh nhưng chẳng ai giúp.  Thế mà ngày hôm sau đứng ở cửa tôi lại bất ngờ thấy vợ nói chuyện điện thoại với mẹ đẻ cô ấy:

“300 triệu con gửi mẹ, tuyệt đối không được để lộ cho chồng con biết. Tiền đó là tiền con dành dụm riêng phòng thân, con phải thức ngày thức đêm làm thêm mới có được, không thể để anh ấy lấy”.

Lúc đó tôi mới ngã ngửa biết vợ có quỹ riêng, bực quá tôi lao vào cãi nhau và yêu cầu đưa tiền cho tôi đóng viện phí mổ cho anh. Thế mà cô ấy bảo:

“Ai chứ anh trai anh thì tôi không cứu làm gì. Nói thật, cứ để anh ta què ngồi một chỗ có khi mọi người đỡ khổ. Có 2 chân, chạy nhảy được toàn đi gây họa, làm khổ cả nhà”.

Vợ tôi quá độc miệng, ăn nói thiếu suy nghĩ nên tôi tát cho một cái rồi tuyên bố ly hôn luôn vì không thể chấp nhận người vợ ích kỷ thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com