Gần 2 tháng nay vì quyết định ly hôn của mẹ mà 2 chị em tôi nhốn nháo cả lên. Phận làm con dù biết rõ nguyên nhân bà muốn ly hôn nhưng chúng tôi cũng chỉ ra sức khuyên nhủ 2 ông bà nghĩ lại vì họ đều ở cái tuổi gần đất xa trời rồi.

Tính đến thời điểm này, bố mẹ tôi đã chung sống với nhau được 35 năm. Hiện ông bà cũng đã có 2 đứa cháu nội và 2 đứa cháu ngoại. Do trước đây họ đều làm việc tại xí nghiệp máy kéo và máy nông nghiệp của tỉnh nên đều có lương hưu dù không cao. Tuy vậy 4 triệu/tháng/người cũng đủ cho 2 ông bà trang trải tuổi già.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Tôi và em trai đều có gia đình và sống riêng cách đấy khoảng 7-10km. Vì thế chúng tôi cũng thường xuyên kéo về thăm ông bà vào cuối tuần. Những khi ấy, dù không hài lòng với ông nhưng thái độ của bà vẫn vui vẻ khiến cho buổi tụ tập nào cũng đầm ấm.

Thật lòng mà nói, mẹ không kể thì 2 chị em tôi cũng biết bà sống với ông là phải chấp nhận rất nhiều thiệt thòi. Cũng tại bởi bố tôi chẳng bao giờ đỡ đần hay chia sẻ với mẹ bất cứ việc nhà hay bếp núc. Phần vì ông lười làm, phần vì ông coi:

“Mấy việc vặt là của cánh đàn bà con gái”.

Chính vì thế suốt hơn 30 năm lấy bố, mẹ tôi phải gánh vác đủ thứ. Khi 2 con còn nhỏ, bà vừa phải đi làm ở xí nghiệp vừa phải chăm con. Nhiều lần từng muốn ly hôn nhưng gia đình nội ngoại ngăn cản nên bà lại vì các con mà chấp nhận sống tiếp.

Nhưng 2 năm nay, mỗi lần con cháu về chơi, bà thường than thở:

“Càng về già, người ta càng mong có vợ có chồng để nương tựa đỡ đần mà nhà này bố mày có cũng như không. Có lẽ mẹ không thể tiếp tục chịu đựng được nữa”.

Biết bà chán nản, chị em tôi lại hùa vào động viên:

“Thôi bà đừng nghĩ ngợi nhiều rồi tủi thân. Bao năm qua bà còn lạ gì tính ông nữa mà cứ cố chấp. Tuổi này rồi có gì cứ nhắm mắt bỏ qua không hàng xóm người ta cười cho”.

Nghe các con động viên, bà lại im. Cho tới gần 2 tháng trước mẹ tôi âm thầm viết đơn ly hôn mà không thèm bàn bạc với ai. Khi chúng tôi biết chuyện chạy đến thì bà bảo:

“2 đứa đừng khuyên can gì nữa vì mẹ chán nghe rồi. Lần này để mẹ tự quyết định. Đấy, cả tháng nay mẹ bị đau lưng, nhiều bữa không đứng dậy được để nấu cơm. Thế mà bố mày nhất quyết không chịu cắm giúp nồi cơm, rửa cái bát, cũng không cho thuê osin khiến tao vừa đứng nấu vừa đau chảy nước mắt”.

Rồi bà khóc bảo:

“Chúng mày xem, nghĩa vợ chồng sống với nhau bao năm mà có khác gì người dưng không. Chỉ có tao 1 phía lo còn ông ấy thì có bao giờ quan tâm đến vợ đâu. Thôi mẹ ly hôn và sống 1 mình cho thoát nợ, 35 năm chịu đựng đã quá đủ rồi”.

Từ hôm đó bà chuyển sang căn nhà ngang ngay bên cạnh sống riêng để đỡ chung đụng với chồng trong khi chờ giải quyết các thủ tục pháp lý để ly hôn. Còn bố tôi mặc kệ, vẫn khăng khăng mình đúng.

Những ngày này, cả làng xôn xao chuyện của 2 ông bà mà tôi xấu hổ quá. Tôi hiểu nỗi niềm và sự vất vả, mệt mỏi của mẹ nhưng có nhất thiết phải ly hôn khi 2 người đã sống chung với nhau tận 35 năm nay không? Chị em tôi phải làm sao để khuyên can 2 ông bà đây? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com