Sau bao tổn thương tôi lại xách vali về với bố mẹ già. Chỉ có người sinh ra mình mới thương con cái vô điều kiện, sẵn sàng ở bên cạnh khi con vấp ngã.
Trước đây tôi yêu sớm, học xong cấp ba lỡ dính bầu nên nhà trai xin cưới. Ở quê thì chuyện đó là bình thường, con gái lớn không đi học, không làm gì thì chỉ có lấy chồng. Cưới xong vài tháng tôi sinh bé gái. Nhà chồng cũng nghèo, hai đứa lại còn trẻ chưa có kinh nghiệm gì nên cãi nhau suốt.
Chồng cũ tôi cục tính lắm, cứ mỗi lần anh nhậu về vợ chỉ cằn nhằn một câu thôi là nói chuyện bằng nắm đấm, đánh không thương tiếc. Thế rồi hắn vập vào hút hít và nghiện nặng. Bao nhiêu lần tôi khuyên đi cai nhưng chồng không nghe, nhà có gì moi móc đi bán bằng sạch.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Quá khổ nên tôi đòi ly hôn, lúc đầu anh ta không đồng ý còn bảo:
“Tôi thách cô dám viết đơn đấy, đốt cả nhà cô luôn”.
Thời gian đấy tôi khổ sở lắm, dùng dằng mãi, đến lúc bị chồng đánh phải nhập viện cấp cứu. Bố mẹ tôi lên làm căng quá, kiện cáo um lên chồng mới đồng ý nhưng rất hằn học. Ngày ra tòa bố mẹ với mấy anh chị đằng ngoại còn phải đưa đi đón về không sợ tôi bị chồng trả thù. Nhưng may cái là vừa bỏ vợ, anh ta bị vào tù vì tội buôn hàng cấm, đi tận 15 năm.
Thoát ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục đó tôi đưa con về nhà với bố mẹ một thời gian. Ông bà bảo:
“Thôi cứ ở đây với bố mẹ, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau”.
Nhưng hồi đó tôi còn trẻ, ở nhà lâu chân tay bứt rứt, lại không có tiền cho con gái ăn học, nên đành gửi cháu cho ông bà ngoại rồi lên thành phố làm spa với chị họ. Cũng trong thời gian này tôi gặp người đàn ông thứ 2, anh hơn 10 tuổi, đã học tiến sĩ rồi nhưng chưa lập gia đình. Quen nhau được thời gian thì anh ngỏ lời xin cưới.
Biết là tôi đã có một đời chồng và con riêng, anh bảo:
“Cưới xong anh sẽ lo toàn bộ tiền ăn học của con gái em đừng lo”.
Nghe những lời như giót mật vào tai vậy tôi cũng tin tưởng, đồng ý, chỉ mong cuộc đời sẽ sang trang mới. Vậy nhưng cưới về sống chung rồi tôi mới vỡ lẽ, chồng vô cùng keo kiệt, bủn sỉn và bẩn tính. Tôi đón con gái lên ở cùng thì anh khó chịu ra mặt, có hôm đi làm về thấy hắn lấy băng dính dán miệng con gái của tôi vào.
Điên quá tôi lao đến mắng thì bảo:
“Nó lì lợm, tao đánh cho chừa”.
Sau lần đó tôi vội cho con về quê với ông bà, chứ để con bé trên này có ngày hỏng người. Chồng thứ hai lại còn hay ghen, lão có tiền nên mua máy nghe lén, định vị cài vào xe của tôi. Bao nhiêu lần đang đi ăn với bạn bè tôi bị chồng vào thẳng bàn tiệc túm tóc lôi về.
Rồi còn bao nhiêu chuyện nữa khiến tôi không thể tiếp tục cuộc hôn nhân đó nữa. Đã ly hôn một lần nên tôi chẳng ngán, sau khi bị chồng đạp cho ngã sảy thai, mất luôn đứa con còn chưa thành hình hài, tôi quyết làm đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân thứ 2 kéo dài 3 năm.
Ly hôn xong tôi lại xách va li về với bố mẹ và con gái. Vẫn ông bà đón tôi trở về sau cuộc bão tố. Mẹ cứ khóc vì thương con gái:
“Khổ quá thì bỏ con ạ, đừng tiếc làm gì, về nhà với bố mẹ”.
Sau hai cuộc hôn nhân đầy nước mắt, may mắn là tôi vẫn bố mẹ dang vòng tay ra đón nhận. Chỉ có nhà bố mẹ mới là nơi để ta về sau những tổn thương, xây xát ở ngoài kia.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

