Tôi chịu vợ rồi, người đâu mà bảo thủ hết chỗ nói, có tiền nhưng không chịu bỏ ra để mua nhà. Cô ấy cứ thích dắt díu hai đứa con đi thuê trọ khu tuềnh toành cho rẻ.
Vợ chồng tôi không phải người ở đây. Mỗi đứa một quê lên thành phố học, yêu nhau được 2 năm mới cưới. Về chung 1 nhà chục năm đẻ hai đứa con, lương lậu không đến nỗi nhưng vẫn đi thuê trọ.
Có lẽ vợ tôi bị cái nghèo khổ ăn vào máu quen rồi, cô ấy tiết kiệm vô cùng. Tôi muốn thuê căn nhà rộng rãi chút cho vợ con ở nhưng cô ấy chỉ tìm phòng giá 2 triệu 1 tháng lại tít ngoại thành.
“Chịu khó đi xa chút cho rẻ anh ạ, trong phố 4, 5 triệu không chịu được nhiệt”
Thành ra tôi đi làm hơn chục cây số, mệt mỏi kinh khủng. Vợ tôi lúc nào cũng tính toán chi li từ ăn uống, chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Lúc nào mua gì cũng phải xem món nào đắt rẻ, nếu đắt thì phải ăn được lâu mới mua.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Có hôm cô ấy mua lọ ruốc ủng hộ chị em trong cơ quan mà về cằn nhằn suốt:
“Khiếp, gì mà đắt thế tận 300 nghìn”.
Thế là cô ấy cho hai đứa con ăn dè sẻn mãi mới hết.
Quần áo của 3 bố con tối giản hết mức. Cô ấy chỉ vào chợ mua cho rẻ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vào shop mua một bộ thật tử tế cho hai đứa con. Hiện tại lương hai đứa cộng lại cũng khoảng 40 triệu. Nuôi hai đứa con cũng tốn kém nhưng từng ấy năm vợ vẫn tiết kiệm được 3 tỷ mới tài.
Hôm trước vợ dồn hết các khoản tiết kiệm lại để gửi vào một mối. Tôi mới góp ý:
“Có 3 tỷ rồi hay mua nhà đi em để cho các con có chỗ ở đàng hoàng”.
Thế mà cô ấy nói như không:
“Em chẳng thích mua nhà bây giờ, đi ở trọ vẫn sướng hơn, vừa rẻ lại gửi ngân hàng có lãi, tiết kiệm được được ối. Em tính khi nào có 5 tỷ trong tay mới mua”.
“Anh có thể vay mượn thêm được nếu em thích chỗ đẹp hơn rồi mình trả nợ dần dần. Cứ có cái nhà ở đây cho yên ổn đã em ạ”.
“Thôi thôi, em sợ vay nợ lắm, biết bao giờ mới trả được, ở trọ cho lành”.
Tôi thì cứ muốn có một căn nhà cho yên tâm, tiền thì càng ngày càng trượt giá, lúc có 5 tỷ lại chẳng mua được chỗ ưng ý ấy chứ.
Vậy nhưng vợ tôi giữ tiền, cô ấy thấy gửi ngân hàng ra lãi hằng ngày nên thích không muốn chi để mua nhà luôn.
Vợ bảo không mua thì mình cũng đành chịu. Chỉ buồn cái là mỗi ngày hai vợ chồng phải đi làm quá xa, con cái hai đứa ở nhếch nhác chật chội mà thương. Vợ cứ khăng khăng vậy tôi đành phải nghe theo chứ khó mà thuyết phục được cô ấy mua nhà ngay lúc này.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1