Hồi mới cưới tôi thấy vợ thoáng tính lắm. Dù chẳng ở chung với bố mẹ và vẫn phải thuê trọ bên ngoài nhưng cứ lĩnh lương là cô ấy cho ngay mẹ tôi 1 triệu để ăn quà. Thi thoảng có món gì ngon lại mua sang biếu nên bố mẹ tôi cứ khen con dâu thảo.

Ấy thế nhưng từ ngày biết ông bà nội chia nhà cửa cho chú út với cô thứ 2 mới lấy chồng mà không chia cho con trưởng nên vợ tôi so đo:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Pantip.com

“Ông bà sống không công bằng. Mình là con trưởng thật nhưng có được gì đâu. Đã thế cho đứa nào thì bắt đứa đó mai này hầu, đừng mong tôi đóng góp gì”.

Tôi ghét nhất kiểu đàn bà nhỏ mọn, là chị dâu cả mà so đo với các em.

“Đất đai của ông bà cho con nào thì tùyiến. Nhà có việc không có em thì vẫn đầy người làm”.

Vợ thấy chồng nói cứng thế thì im tịt. Cô ấy cũng chẳng bao giờ nhắc nửa lời về chuyện đất cát nữa mà tập trung làm ăn. Sau 5 năm lấy nhau chúng tôi cũng tích cóp mua được căn nhà nhỏ. Vì tính vợ sạch sẽ nên dù có con nhỏ nhưng nhà cửa luôn gọn gàng ngăn nắp.

Mấy tháng trước cô em gái của tôi sau khi ly hôn chồng thì ra thành phố làm. Vì chưa có con cái nên nó sống tự do lắm. Ban đầu nó thuê trọ ở với đứa bạn, sau đến nhà tôi chơi thấy vẫn còn thừa phòng nên đề nghị:

“Thế em dọn về đây ở cho đỡ 1 khoản nhé”.

Vợ cứ giả bộ lờ đi tôi bảo:

“Cô Hoa cứ dọn về đây ở với anh chị cho ấm cúng”.

Em gái dọn đến ở chung với vợ chồng tôi. Đành rằng con bé ở bẩn, lười biếng không chịu dọn dẹp bếp núc nhưng là chị mà cô ấy chẳng nhường nhịn em tí nào. Chị dâu em chồng lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với nhau đến mệt mỏi.

Hôm trước vợ tôi còn bảo thẳng:

“Từ giờ mỗi tháng cô đóng tiền ăn 2 triệu. Cô cũng đi làm kiếm được ra tiền rồi nên phải có trách nhiệm chung”.

Em gái tôi kêu trời lên:

“Em đi cả ngày chỉ ăn mỗi bữa tối ở nhà mà chị lấy em tận 2 triệu, quá người ngoài à?”.

Vợ tôi cũng không chịu nhún nhường:

“Người ngoài tôi phải lấy cả 4-5 triệu ấy chứ, cô là người trong nhà nên đã giảm giá hết mức rồi. Còn nuôi báo cô thì chị chịu không nuôi được”.

Thấy 2 chị em đôi co mà vợ thì chi li quá nên tôi liền bảo:

“Em vừa phải thôi, nó ở đây mới 6-7 tháng tốn kém gì đâu, chỉ thêm bát thêm đũa mà bắt nó đóng tiền ăn”.

Vợ tôi quạc lại:

“Nếu thế thì từ nay anh em anh tự hầu nhau đi, tôi không làm osin mãi được”.

Suốt từ hôm đó tới nay vợ tôi cứ lừ lừ như tàu điện. Đi làm về chỉ chăm 2 con rồi tự nấu ăn cho 3 mẹ con khiến anh em tôi toàn phải gọi đồ bên ngoài về ăn. Tôi ngứa mắt kinh khủng, đang đợi thêm 1 tuần nữa xem vợ có thay đổi thái độ không. Nếu không tôi tống cổ luôn về ngoại cho biết mặt

hình ảnhẢnh minh họa: Pantip.com