Cứ thường thấy ai còn trẻ mua được nhà, đa số chúng ta cứ nghĩ rằng họ có của ăn của để, chứ ít có nghĩ họ tự lực cố gắng và phải trải qua thời gian khó khăn mới có được thành quả này.
Thực tế, đâu phải tất cả mọi trường hợp đều như thế, vẫn có những trường hợp chúng ta cần học hỏi đấy chị em à. Đây nè, vừa rồi em đọc được cô gái 32 tuổi ở Trung Quốc mà thấy ngưỡng mộ quá chừng
Cô gái này tên là Wang Shenai, quê ở Nam Kinh, Trung Quốc, nay đã 32 tuổi rồi và có chồng con. Cô kể không phải mới đây đâu, mà ngay từ những ngày còn bé, khi còn là đứa trẻ cô đã học cách tiết kiệm, thậm chí có người còn bảo đó là thói quen keo kiệt.
Được biết, cô được xem là admin của một nhóm hoạt động trong cộng đồng Douban ở Trung Quốc với hơn 400.000 thành viên, là nơi mà mọi người có thể chia sẻ và học hỏi lẫn nhau các cách tiết kiệm mỗi ngày nhằm hỗ trợ tinh thần và tận hưởng thành quả mình đạt được.
Cô kể hồi năm lớp 6, đấy là lần đầu tiên cô tiết kiệm, số tiền lên đến 1.000 Nhân dân tệ, tương đương 3,6 triệu đồng. Rồi đến khi học Đại học, cô kiếm được 2.000 Nhân dân tệ, tương đương 7,2 triệu đồng bằng cách đi làm thêm. Vừa làm, vừa học lại để dành tiết kiệm, chẳng mấy chốc trước khi ra trường cô đã mua được 1 căn phòng ở thị trấn nhỏ cùng một khoản vay.
Ra trường xong, cô đi làm và có gia đình, vợ chồng cô vẫn giữ thói quen tiết kiệm đó, nghe kể mới nể mỗi tháng vợ chồng cô tiết kiệm được 90% tổng thu nhập. Cô chia sẻ, mình cố gắng tiêu tiền ít nhất có thể, như chiếc điện thoại của chồng cô chỉ xài loại thường để cài đặt đủ ứng dụng cơ bản để phục vụ công việc. Còn quần áo, giày dép… đều tận dụng từ những món đồ cũ của bạn bè không còn cần dùng đến nữa, ngân sách để cô chi ra mua các thứ này chỉ là 100 Nhân dân tệ/năm. Cô chia sẻ các mặt hàng thiết yếu hằng ngày, chúng ta có thể tiết kiệm bằng cách tìm mã giảm giá hoặc đồ rẻ nhất có thể để tiết kiệm chi phí.
Chỉ cần chúng ta muốn thì sẽ có cách, từ suy nghĩ này cộng với thói quen tiết kiệm đến mức keo kiệt mà cô đã mua được căn nhà thứ 2. Rất nhiều người nghe xong lại hỏi cô rằng, có nhiều tiền như vậy, nếu không xài bây giờ thì biết đến bao giờ mới xài được. Nhưng cô đáp ngay, với nhiều người có thể xài tiền là hạnh phúc, nhưng cô thì khác, đối với cô hạnh phúc chính là không phải xài tiền.
Cô kể thêm, hồi trước có lần mua 1 chiếc máy tính bảng vì thích nó nhưng đến khi sở hữu cô lại thấy rằng nó không hữu dụng như mình nghĩ nên từ lúc đó cô dặn lòng mua gì cũng phải suy nghĩ kỹ bởi cô không muốn mình bị ép bởi những ham muốn vật chất và đi theo chủ nghĩa tiêu dùng. Đồng thời cô luôn tâm niệm, có tiền sẽ tốt hơn là cứ phải phụ thuộc vào ai đó, không lâm vào cảnh túng thiếu phải đi vay mượn và bắt bản thân mình phải dùng tiền ở nơi thực sự hiệu quả.
Kể tới đây, nhiều người sẽ có suy nghĩ sao tự dưng cô gái này phải sống khổ sở vậy, có tiền cứ xài chứ mắc mớ gì phải kiêng khem. Nhưng thực tế, gì cũng có nguyên nhân của nó, cô tâm sự là trong quá khứ cô từng bị ám ảnh chuyện tiền nong, nhà cửa bởi bố mẹ. Khác với những đứa trẻ khác được bố mẹ chơi đùa cùng, tuổi thơ của cô chưa một lần trải qua như thế, bố mẹ cô đều có công ăn việc làm ổn định nhưng họ luôn cất tiền trong tủ hơn là xài tiền. Vì vậy mà cứ mỗi lần đưa tiền cho mẹ, mẹ đều bảo tiền kiếm không dễ, lòng tự trọng và tình yêu bản thân của cô khi đó khiến cô nghĩ rằng không bao giờ có thể mong chờ người khác cho mình tiền.
Lúc nhỏ cô phải sống trong căn nhà tạm bợ và cứ nghĩ rằng mình có thể ngã nhào bất cứ lúc nào nếu như bị thổi bay đi, đến nỗi một tấm rèm che cũng không có đủ chứ đừng nói là sự riêng tư của mỗi người. Nhưng rồi sau này lớn lên đi làm và tiết kiệm tiền rồi, cô nghĩ rằng phải để dành tiền mua nhà và không thể chờ đợi lâu hơn nữa, nhà dù lớn hay nhỏ gì cũng là nhà của mình, cứ đi làm về nhà ngửi thấy hơi thở của mình thôi cũng đủ cảm giác bản thân được chữa lành rồi.
Đối với cô, sự độc lập về kinh tế không khó để có thể đạt được, cái khó nhất vẫn là sự giàu có về tinh thần. Ai cũng có lòng ham muốn của mình cả nhưng phải biết cách cân nhắc lựa chọn và kiềm chế. Khi mọi người suy nghĩ rằng tiêu tiền cho thời điểm hiện tại thì cô lại chọn cho mình hướng đi khác. Có xe cộ, nhà cửa và các món đồ xa xỉ chưa hẳn là niềm hạnh phúc mà được sống mới là niềm hạnh phúc.
Mỗi người mỗi quan điểm và cách sống riêng của mình, chúng ta không thể nói đúng hay sai mà phải nói là nó có phù hợp hay không. Mỗi cách sống đều có những điểm mạnh và yếu riêng, khi chúng ta biết buông bỏ những định kiến của mình và suy nghĩ độc lập hơn thì chúng ta sẽ bớt lo lắng và giàu có về tinh thần hơn. Suy cho cùng, khi chúng ta sống nghiêm túc thì rất đáng để được trân trọng.
Rất nhiều người đọc chia sẻ của cô gái này xong sẽ phản bác lại rằng, đời người ngắn ngủi lắm, có mấy chục năm đâu sao không tận hưởng làm gì, do đó mà nhiều bản trẻ cứ lấy đó làm chuẩn mực và sống thoải mái.
Nhưng cuộc đời mà đâu ai lường trước được điều gì, như đợt dịch kéo dài 2 năm vừa qua là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy, nếu chúng ta biết tiết kiệm, có nguồn tài chính ổn định thì có lẽ đã không phải lo lắng những ngày tháng khắc nghiệt như thế, hàng loạt công ty buộc phải kết thúc hợp đồng sớm với người lao động, số khác giảm lương để tiếp tục duy trì hoạt động… Qua thời gian này mới thấy, học cách tiết kiệm không bao giờ là thừa cả.
Nhiều người cứ than vãn làm chục năm trời không có dư để mua nhà, trong khi giá nhà cứ tăng lên nên bỏ cuộc. Cái quan trọng nhất là xác định chúng ta thực sự muốn gì và quyết tâm đeo đuổi chúng tới cùng bằng các biện pháp kỷ luật tài chính với bản thân mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1